Đan Mạch tố tàu chiến Nga xâm phạm lãnh hải

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các lực lượng vũ trang của Đan Mạch đã cáo buộc một tàu hộ tống Nga vi phạm lãnh hải nước này hôm 17/6. Sự cố xảy ra cùng thời điểm Đan Mạch tổ chức "Ngày hội Dân chủ", nên Ngoại trưởng Jeppe Kofod đã cáo buộc Nga có hành động khiêu khích và triệu tập đại sứ của Mátxcơva.

Quân đội Đan Mạch cho biết con tàu Nga đã đi vào vùng biển nước này dù không được phép ngay lúc rạng sáng 17/6, và tiếp tục xâm nhập lãnh hải một lần nữa sau đó vài giờ. Tàu rời đi sau khi Hải quân Đan Mạch liên lạc qua radio, Reuters đưa tin.

Ngoại trưởng Đan Mạch Kofod cho biết Đại sứ Nga ở nước này đã được triệu tập.

Vụ việc bị cáo buộc là "hành động khiêu khích vô trách nhiệm và hoàn toàn không thể chấp nhận được của Nga" trong bối cảnh sự kiện "Ngày hội Dân chủ" của Đan Mạch đang diễn ra trên đảo Bornholm ở Biển Baltic, gần nơi tàu Nga bị cáo buộc xâm phạm lãnh hải.

Đan Mạch tố tàu chiến Nga xâm phạm lãnh hải ảnh 1

Đảo Bornholm. Ảnh: Pixa Bay

Sự kiện kéo dài đến Chủ nhật, có sự tham gia của các chính trị gia Đan Mạch với những bài thuyết giảng về biến đổi khí hậu, bình đẳng giới và các vấn đề khác. Những người tham dự cũng có cơ hội đặt câu hỏi cho các chính trị gia từ các đảng phái khác nhau của Đan Mạch và có thể cùng tranh tài trong một cuộc thi câu đố.

Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Morten Bodskov đã cam đoan với những người tham dự lễ hội rằng hòn đảo Bornholm vẫn an toàn. Tuy nhiên, ông nói thêm “chúng ta phải chấp nhận việc Biển Baltic đang trở thành một khu vực căng thẳng cao độ”.

Cả Điện Kremlin và Đại sứ quán Nga tại Copenhagen đều chưa bình luận về cáo buộc.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.