Nga điều hơn 40 tàu chiến tập trận ở Thái Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hạm đội Thái Bình Dương của Nga vừa bắt đầu đợt tập trận kéo dài cả tuần, với sự tham gia của hơn 40 tàu và 20 máy bay chiến đấu, báo chí Nga dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng cho biết.
Nga điều hơn 40 tàu chiến tập trận ở Thái Bình Dương ảnh 1

Tàu Nguyên soái Krylov của Hải Quân Nga. (Ảnh: navyrecognition)

Thông cáo cho biết đợt tập trận diễn ra từ ngày 3-10/6, trong đó các tàu và máy bay tham gia vào hoạt động tìm kiếm tàu ngầm của đối phương.

“Trong quá trình huấn luyện thực tế, các nhóm đặc nhiệm cùng lực lượng trên không sẽ tìm kiếm tàu ngầm của đối phương, huấn luyện tác chiến phòng không giữa các nhóm tàu, thực hiện các bài tập chiến đấu và huấn luyện liên quan đến những mục tiêu trên mặt nước và thực hành các vấn đề về tổ chức liên quan đến hỗ trợ vật chất và kỹ thuật cho lực lượng trên biển”, thông cáo cho biết.

Tàu Nguyên soái Krylov và tàu khu trục Nguyên soái Shaposhnikov đang ở vùng diễn tập, cùng với các tàu chống ngầm, tàu hộ tống, tàu quét mìn, tàu tên lửa và tàu phụ trợ, thông cáo cho biết.

Đợt tập trận diễn ra khi chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đã kéo dài 100 ngày, nhưng ở khu vực cách Ukraine hàng ngàn kilomet về phía tây.

Trong khi đó, Tass dẫn nguồn tin an ninh ở Crimea cho biết một lực lượng đặc nhiệm của Hải quân Nga, bao gồm 6 tàu tấn công đổ bộ thuộc Hạm đội phương Bắc và Baltic, cùng với 6 tàu tấn công đổ bộ của Hạm đội Biển Đen, đã sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu trên Biển Đen.

“Các tàu lớn cỡ lớn đó sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ được giao như một phần của chiến dịch quân sự đặc biệt”, nguồn tin nói với Tass.

Theo Tass
MỚI - NÓNG