TPO - Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Claus Hjort Frederiksen bị cáo buộc tiết lộ bí mật nhà nước sau khi tuyên bố tình báo quân đội “đã làm việc với Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) để theo dõi một số quan chức nước ngoài, bao gồm cả cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel”.
TP - Một người chuyên chụp ảnh đám cưới mới đây bị kết án 14 năm tù sau khi bị phát hiện cung cấp 384 bức ảnh về tàu chiến và cảng quân sự Trung Quốc cho một người nước ngoài, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc công bố ngày 17/4.
TPO - Các vụ án liên quan đến bí mật nhà nước, các tội xâm phạm an ninh quốc gia và vụ án hình sự về một trong các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh không tổ chức phiên toà trực tuyến.
TPO - Ông Diệp Dũng, cựu Chủ tịch Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM – Saigon Co.op bị đề nghị truy tố trong vụ án “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước”.
TPO - TIN NÓNG ngày 21/11: Đề nghị truy tố ông Nguyễn Đức Chung và đồng phạm về tội chiếm đoạt tài liệu mật; Bắt được đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trong vụ vận chuyển trái phép 51kg vàng; Chân dung đối tượng dùng dép đánh vào vùng kín cô gái 26 tuổi...
TPO - Theo Bộ Công an, vấn đề an ninh nội địa còn tiềm ẩn nhiều nhân tố có thể gây bất ổn, an ninh kinh tế diễn biến phức tạp và tình trạng lộ, lọt bí mật nhà nước trên không gian mạng ngày càng nghiêm trọng.
TPO - Tại phiên tòa xử vụ VN Pharma sáng 30/9, đại diện Viện kiểm sát đã kiến nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) yêu cầu Cơ quan An ninh Điều tra (ANĐT) – Bộ Công an điều tra hành vi ‘làm lộ bí mật Nhà nước’.
TPO - Theo dự thảo Danh mục bí mật nhà nước ngành Công Thương đang được Bộ Công Thương lấy ý kiến góp ý, báo cáo điều hành kinh doanh và phương án chỉ đạo, điều chỉnh giá mặt hàng xăng dầu chưa công bố; phương án chỉ đạo điều chỉnh giá điện chưa công bố sẽ là những thông tin được bộ này đóng dấu mật.
TPO - Có tổng cộng 15 lĩnh vực như chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế…thuộc phạm vi bí mật nhà nước được quy định rõ trong Luật Bảo vệ bí mật nhà nước vừa được Quốc hội thông qua.
TPO - Theo quy định của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước vừa được Quốc hội thông qua, thông tin bảo vệ sức khỏe lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước là phạm vi thuộc bí mật nhà nước.
TPO - Trên cơ sở tổng kết việc thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước hiện hành, Chính phủ đã đề nghị quy định giao Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục bí mật nhà nước đối với cả 3 độ mật để khắc phục hạn chế hiện nay.
TPO - Thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước là khoảng thời gian được tính từ ngày quyết định độ mật của bí mật nhà nước đến hết thời hạn: 30 năm đối với bí mật nhà nước độ Tuyệt mật; 20 năm đối với bí mật nhà nước độ Tối mật; 10 năm đối với bí mật nhà nước độ Mật.
"Mỗi năm, cơ quan chức năng phát hiện hàng chục vụ lộ, lọt bí mật nhà nước trên Internet, tuy nhiên, trên thực tế có thể còn vượt xa con số đã phát hiện bởi tính chất nặc danh, khó phát hiện của môi trường mạng", Trung tướng Hoàng Phước Thuận, Cục trưởng Cục An ninh mạng (Bộ Công an), nói tại Hội thảo - Triển lãm quốc gia về An toàn bảo mật 2018, diễn ra sáng 5/4, tại Hà Nội.
TPO - “Sức khoẻ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước của chúng ta có phải là bí mật không? Nếu là bí mật nhà nước, chúng ta phải thực hiện theo đúng tính chất của bí mật nhà nước, còn không thì phải công khai”, đại biểu Bùi Đặng Dũng nói khi cho ý kiến về Luật Bảo vệ bí mật nhà nước vào chiều 13/11.
TP - Bộ Công an đang chủ trì lấy ý kiến về dự thảo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN). Theo cơ quan soạn thảo, Pháp lệnh Bảo vệ BMNN được thông qua năm 2000 đến nay đã bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế.
TP - Chiều qua (26-11), Văn phòng QH đã họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ hai, QH khóa XIII. Nhiều vấn đề liên quan kết quả phiên chất vấn, chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, thẩm tra tư cách đối với ĐB Đặng Thị Hoàng Yến đã được làm rõ thêm.