Cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nói Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long giới thiệu Công ty Việt Á

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tại phần xét hỏi sáng 4/1, bị cáo Nguyễn Xuân Thăng - Cựu Bí thư tỉnh uỷ Hải Dương khai về lý do Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á được chọn là đơn vị được tham gia phòng chống dịch trên địa bàn, sau khi có sự tác động của Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long.

Ngày 4/1, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm 38 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á và các đơn vị liên quan.

Tại phần xét hỏi sáng cùng ngày, nhóm bị cáo CDC tỉnh Hải Dương được xét hỏi đầu tiên. Tiếp đó là bị cáo Phạm Xuân Thăng - cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương. Ông Thăng bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nói Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long giới thiệu Công ty Việt Á ảnh 1

Bị cáo Phạm Xuân Thăng.

Tại phiên tòa, bị cáo Thăng nói đã nhận thức những sai phạm của mình được nêu trong kết luận điều tra.

Ông Thăng khai giữ chức Bí thư tỉnh ủy Hải Dương từ tháng 10/2020. Năm 2021, dịch bùng phát lần 3 trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tham dự Đại hội Đảng ở Hà Nội, bị cáo Thăng có gặp bị cáo Nguyễn Thanh Long và được giới thiệu Việt Á về Hải Dương hỗ trợ phòng, chống dịch.

“Bị cáo không có tác động gì và nói với bị cáo Long là việc này phải đưa ra bàn bạc lại. Đồng thời trao đổi với bị cáo Phạm Mạnh Cường - GĐ Sở Y tế Hải Dương về thông tin như trên. Lúc này bị cáo Cường trả lời “như vậy tốt quá”- bị cáo Thăng nói.

Bị cáo Thăng cũng thừa nhận có chỉ đạo và giao UBND tỉnh Hải Dương hợp tác với Công ty Việt Á trong công tác phòng chống dịch, tại cuộc họp trực tuyến với Hải Dương khi bị cáo đang ở Hà Nội. Thời điểm này là sau khi bị cáo Thăng gặp bị cáo Long.

“Trên cơ sở đề xuất và ý kiến của bị cáo Nguyễn Thanh Long - nguyên là Bộ trưởng Bộ Y tế, là người có chuyên môn thì cá nhân tôi tin tưởng sự giới thiệu này” - bị cáo Thăng khai.

Ngoài ra, bị cáo Thăng cũng xác nhận việc bị cáo Phan Quốc Việt có được tham dự cuộc họp Thường vụ Tỉnh uỷ, nhưng thành phần nào tham mưu mời thì bị cáo không nắm được. Bị cáo Thăng cũng cho rằng trong bối cảnh dịch bệnh thì việc tham gia này là cần thiết.

Cuối phần xét hỏi, bị cáo Thăng thừa nhận 1 lần nhận 100.000 USD của Việt Á vào sau Tết Nguyên đán năm 2021. Đồng thời nhận của Phạm Duy Tuyến - cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hải Dương 3 lần, nhưng không nhớ thời điểm, trong đó 2 lần 300 triệu đồng (tổng 600 triệu đồng) và 1 lần 50.000 USD.

“Số tiền trên bị cáo sử dụng vào chi tiêu cá nhân. Đến nay, bị cáo đã tác động gia đình nộp lại” - bị cáo Thăng khai nhận.

Cựu giám đốc sở Y tế ăn năn hối lỗi

Theo cáo trạng, trong quá trình Công ty Việt Á thực hiện việc xét nghiệm phục vụ công tác phòng chống dịch tại Hải Dương, Phan Quốc Việt đến phòng làm việc của ông Phạm Xuân Thăng, đề nghị tạo điều kiện để Công ty Việt Á được xét nghiệm cho công nhân tại các khu công nghiệp, công nhân, người lao động ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Cơ quan điều tra xác định khi dịch COVID-19 bùng phát, CDC Hải Dương mua hơn 226.000 test xét nghiệm do Công ty Việt Á sản xuất, trị giá hơn 106 tỷ đồng. Mức giá trên đã được Phan Quốc Việt, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Việt Á cùng đồng phạm tự nâng khống.

Việc làm này của Phan Quốc Việt gây thiệt hại hơn 73,8 tỷ đồng cho chính quyền tỉnh Hải Dương.

Vẫn theo cáo trạng, bị cáo Phạm Mạnh Cường - cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hải Dương là Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, là người biết việc CDC Hải Dương ứng trước kit xét nghiệm của Việt Á để sử dụng trước, sau đó mới hợp thức hồ sơ đấu thầu, ký hợp đồng để thanh toán tiền cho Việt Á.

Bị cáo Cường cũng đã ký các công văn, quyết định tạo điều kiện, chỉ định thầu rút gọn để CDC Hải Dương hoàn thiện hồ sơ thầu, ký hợp đồng và thanh toán cho công ty Việt Á trái quy định.

Tại phiên toà, bị cáo Phạm Mạnh Cường khai đã nhận từ bị cáo Phạm Duy Tuyến 6 lần với tổng số tiền 7 tỷ đồng như cáo buộc tại cáo trạng. Số tiền này bị cáo sử dụng chi tiêu cá nhân và đã nộp một phần cho cơ quan điều tra.

"Bị cáo rất ăn năn hối lỗi với những sai phạm của mình. Bị cáo muốn nói tội của bị cáo có yếu tố khách quan khi ký văn bản có tính cấp bách trong phòng chống dịch" - bị cáo Cường cho biết.

Theo cáo trạng, bị cáo Phạm Duy Tuyến (cựu giám đốc CDC Hải Dương) là người trực tiếp làm việc với Việt Á đã được Phan Quốc Việt “chi đậm”. Theo cáo trạng, từ ngày 19/5/2021 đến 19/11/2021, Phạm Duy Tuyến đã 3 lần nhận tổng số tiền 27 tỷ đồng do thủ quỹ của Việt Á là Hồ Thị Thanh Thảo (Thủ quỹ Công ty Việt Á, bị truy tố về tội “Đưa hối lộ”) chuyển.

Tại phiên toà ngày 4/1, bị cáo Tuyến thừa nhận số tiền 27 tỷ đồng được sử dụng chia cho những người có công đóng góp trong phòng chống dịch như lãnh đạo tỉnh, bản thân và một số người ở CDC Hải Dương.
MỚI - NÓNG