Có 19 kết quả :

Vừa kết thúc lễ Khai ấn năm 2017, hàng nghìn người chen lấn, xô đẩy để tìm đường vào các khu thờ tự trong đền Thiên Trường. Ảnh: Trường Phong.

Không để xảy ra cướp lộc ở đền Trần

TP - Ngày 27/2, Cục Văn hóa cơ sở, Bộ VHTT&DL có văn bản gửi Sở VHTT&DL Nam Định yêu cầu siết chặt công tác quản lý và tổ chức lễ hội đền Trần năm 2018, nhấn mạnh việc đảm bảo an ninh, không để xảy ra hiện tượng “cướp lộc” trên ban thờ.
Lựa chọn văn minh

Lựa chọn văn minh

TP - Nỗi khiếp đảm của những người chịu bầm dập vì cảnh cướp lộc Hội Gióng lùi xa, thay vào đó là những gương mặt nhẹ nhõm trẩy hội lại vẫn có lộc trên tay mang về.
Dỡ lộc hoa tre để phát lộc cho dân tại đền Thượng. Ảnh: Toan Toan.

Hội Gióng: Xin lộc thay cho cướp lộc

TP - Nhà tổ chức thở phào, tươi tắn sau khi hoàn thành nghi lễ khai hội Gióng đền Sóc sáng 21/2: Không còn xô xát, chen lấn nhờ thử nghiệm bỏ cướp lộc hoa tre và trầu cau, thay vào đó là cảnh xếp hàng xin lộc theo hướng văn minh.
Lễ vật hoa tre sau khi dâng tại sân Rồng, đền Thượng sẽ được đưa vào hậu cung. Ảnh: Nguyên Khánh.

Thương lượng bỏ cướp lộc ở Hội Gióng

TP - Ban tổ chức Hội Gióng đền Sóc tuần trước tuyên bố bỏ nghi thức cướp hoa tre và trầu cau trong mùa lễ hội 2018. Tuy nhiên, kịch bản cuối để ứng xử với số lễ vật này vẫn phải chờ lấy ý kiến đồng thuận từ dân làng.
Cướp hoa tre, trầu cau ở Hội Gióng đền Sóc vẫn rất hăng nhưng may không xảy ra thương tích như vài năm trước. Ảnh: Nguyên Khánh.

Vào mùa tranh cướp lộc

TP - Mùa lễ hội 2017 diễn ra tròn tuần lễ kịp cho thấy những bất cập muôn năm cũ, đáng kể nhất là thói quen tranh cướp lộc không chỉ ở lễ hội lớn như Hội Gióng đền Sóc.
Lễ hội và những tên gọi phản cảm

Lễ hội và những tên gọi phản cảm

TP - Tiếng Việt đủ phong phú để gọi một lễ hội mà không gây phản cảm hay khêu gợi tội ác. Tại sao không bắt đầu bằng chính cái tên lễ hội thay vì cướp, đâm, chém, giết, như hiện nay.
Cướp lộc ở hội Gióng là “cướp có văn hóa”.

Cướp lộc ở hội Gióng là “cướp có văn hóa”.

TP - Ngày 3/3, liên quan đến những thông tin tranh cướp lộc tại lễ hội Gióng (huyện Sóc Sơn), trao đổi với báo chí, ông Phan Đăng Long - Phó Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho rằng, không nên hiểu từ cướp ở hội Gióng như cướp giật, cướp ở đây là “cướp có văn hóa”.
PGS-TS Nguyễn Văn Huy (giữa).

Xưa cướp lộc, nay biến tướng bạo lực

TP - Hết chuyện chém lợn, dân tình xôn xao về ẩu đả tại hội đền Sóc. PGS-TS Nguyễn Văn Huy, Ủy viên Hội đồng Di sản quốc gia cho rằng, nhiều lễ hội có tục cướp lộc nhưng không kinh khủng như hiện nay.
Nhảy qua hàng rào vào tranh cướp lộc Thánh trong đền sau giờ khai ấn

Quan - Lộc

TPO - Làm quan sẽ có lộc. Xưa nay các cụ nói, một người làm quan, cả họ được nhờ. Phải thế mà lễ hội Khai ấn đền Trần năm nào cũng nóng bỏng.