Cưỡng chế phá dỡ nhà 2 tầng xây dựng trên đất công ích ở Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Công trình vi phạm được xây dựng trên diện tích đất công ích với diện tích 72m2, gồm căn nhà 2 tầng khung bê tông cốt thép 2 tầng, sân và xà gồ lợp mái tôn. Dù đã tuyên truyền, vận động nhiều lần nhưng gia đình không chấp hành nên lực lượng chức năng đã tiến hành cưỡng chế theo quy định

Ngày 25/10, ông Vương Đắc Lập - Chủ tịch UBND xã Cộng Hòa (huyện Quốc Oai) cho biết, lực lượng chức năng của địa phương vừa tiến hành cưỡng chế phá dỡ công trình xây dựng trên diện tích đất công do UBND xã quản lý.

Theo đó, công trình vi phạm là của ông Nguyễn Doãn Thọ (trú tại thôn 2, xã Cộng Hòa) với diện tích 72m2. Hiện trạng công trình trước khi bị cưỡng chế gồm nhà khung bê tông cốt thép 2 tầng (diện tích 1 sàn 63,7m2), sân, xà gồ lợp mái tôn.

 Cưỡng chế phá dỡ nhà 2 tầng xây dựng trên đất công ích ở Hà Nội ảnh 1

Lực lượng chức năng cưỡng chế phá dỡ căn nhà

UBND xã Cộng Hòa cho biết, năm 2022 lực lượng chức năng địa phương phát hiện gia đình ông Nguyễn Doãn Thọ xây dựng trên diện tích đất nông nghiệp công ích do xã quản lý. UBND xã đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư ngừng thi công. Tuy nhiên, gia đình ông Nguyễn Doãn Thọ không chấp hành.

Trước khi tiến hành cưỡng chế, UBND xã Cộng Hòa đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của địa phương và đến gia đình để vận động tự tháo dỡ công trình vi phạm. Tuy nhiên, gia đình Ông Nguyễn Doãn Thọ không thực hiện. Vì thế, ngày 24/10, lực lượng chức năng địa phương đã tiến hành cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm theo quy định.

UBND xã Cộng Hòa cũng cho biết, trên địa bàn xã có 77 trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng. Hiện tại, UBND xã đã xử lý được một số trường hợp vi phạm, số còn lại UBND xã đang phân loại, xây dựng lộ trình xử lý theo quy định.

MỚI - NÓNG
Yêu cầu chấn chỉnh hoạt động diễn xướng hầu đồng tại Bắc Ninh
Yêu cầu chấn chỉnh hoạt động diễn xướng hầu đồng tại Bắc Ninh
TPO - Ngày 24/10, Sở VHTTDL tỉnh Bắc Ninh phối hợp với UBND huyện Yên Phong tổ chức "Liên hoan hát văn, hát chầu văn tỉnh Bắc Ninh lần thứ II - năm 2024". Cục Di sản văn hóa cho biết qua kiểm tra thực tế, tên gọi của hoạt động là liên hoan hát văn, hát chầu văn nhưng nội dung lại là biểu diễn thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ trên sân khấu. 
Đốt rơm là đốt... tiền
Đốt rơm là đốt... tiền
TPO - Theo các chuyên gia nông nghiệp, việc vùi rơm rạ vào đất ngập nước gây phát sinh khí mê tan, ngộ độc hữu cơ và suy thoái đất. Trong khi việc đốt rơm đồng nghĩa “đốt tiền”, bởi trong rơm có những dưỡng chất tốt cho đất nếu được xử lý và trả lại đồng ruộng.