Cùng đàn em 'săn' huy chương

0:00 / 0:00
0:00
Huy chương Bạc Olympic Hóa học Quốc tế Trần Đình Hiếu quyết định quay về trường cũ dạy học
Huy chương Bạc Olympic Hóa học Quốc tế Trần Đình Hiếu quyết định quay về trường cũ dạy học
TP - Từng đoạt Huy chương Bạc Olympic Hóa học Quốc tế, chuẩn bị tốt nghiệp lớp cử nhân tài năng thuộc khoa Hóa, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (thuộc ĐHQG Hà Nội), Trần Đình Hiếu (SN 1997) quyết định quay về trường cũ để cùng đàn em tìm kiếm những tấm huy chương mới.

Trần Đình Hiếu (quê ở thôn Can Vũ, xã Việt Hùng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) là một trong những học sinh xuất sắc nhất của Trường THPT Chuyên Bắc Ninh. Năm 2015, Hiếu đoạt Huy chương Bạc kỳ thi Olympic Quốc tế Hóa học được tổ chức tại Azerbaijan.

Ban đầu Hiếu từng ước mơ làm bác sĩ nên đã ghi danh vào ĐH Y Hà Nội theo diện tuyển thẳng. Nhưng sau đó cậu quyết định bỏ ngang để ôn thi, rồi đỗ vào lớp cử nhân tài năng thuộc khoa Hóa, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (thuộc ĐHQG Hà Nội) năm 2017. Hiếu xác định hai hướng đi: tìm kiếm học bổng để ra nước ngoài nghiên cứu chuyên sâu hoặc ra trường đi làm giáo viên. Hiện tại, Hiếu là sinh viên năm cuối và cậu đã quyết định chọn về trường cũ dạy học.

Ngay từ khi còn là sinh viên năm thứ 3, Hiếu đã được tạo điều kiện về Trường THPT Chuyên Bắc Ninh bồi dưỡng đàn em học môn Hóa học. Sau đó Hiếu được Trường THPT Chuyên Bắc Ninh ký hợp đồng theo chế độ chuyên gia, trực tiếp bồi dưỡng học sinh ôn thi đội tuyển Quốc gia môn Hóa học.

Chia sẻ về lý do quay về trường, Hiếu nói thực sự ngưỡng mộ những thầy cô giáo nơi đây. Hiếu hiểu rằng nghề giáo luôn phải có sự đầu tư, tìm tòi; biết cách khơi dậy trí tò mò, niềm ham học hỏi nơi các em học sinh.

Hiếu được nhà trường tạo điều kiện chỗ ở tại ký túc xá của trường để tiện việc dạy học và trao đổi với học sinh. Cậu chỉ tranh thủ về quê thăm bố mẹ vào dịp cuối tuần. “Tôi nhận thấy con đường dài phía trước còn rất nhiều chông gai. Khi quan sát nhiều đêm rất khuya, phòng học các em vẫn còn sáng đèn, tôi rất tin tưởng thế hệ đàn em sẽ đạt được thành tích cao hơn nữa”, Hiếu nói.

Hiếu cho biết sẽ hoàn thành nốt những chương trình học còn lại trên giảng đường đại học và học thêm chứng chỉ sư phạm. Sau đó, cậu sẽ dành toàn bộ tâm huyết cho công việc hiện tại để có thể trở thành một giáo viên chính thức.

Là một trong hai giáo viên trực tiếp kèm cặp Trần Đình Hiếu đoạt Huy chương Bạc kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế, thầy Ngô Văn Bình - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Bắc Ninh rất mừng khi trò cũ quyết định quay lại trường cống hiến. Thầy Bình cho biết, sẽ cùng các thầy cô trong trường tạo điều kiện hết sức có thể về chuyên môn cũng như hoàn thiện các hồ sơ cần thiết để trò cũ vững bước theo sự nghiệp trồng người.

MỚI - NÓNG