Củng cố quyền lực, Taliban bổ nhiệm 44 quan chức địa phương

0:00 / 0:00
0:00
Xe đi tuần của Taliban ở Kabul. Ảnh: Reuters
Xe đi tuần của Taliban ở Kabul. Ảnh: Reuters
TPO - Taliban đã bổ nhiệm 44 thành viên của phong trào này vào các vị trí quan trọng, bao gồm thống đốc tỉnh và cảnh sát trưởng các tỉnh ở Afghanistan.

Theo Reuters, đây là đợt bổ nhiệm quy mô lớn đầu tiên kể từ sau khi Taliban thành lập chính phủ vào tháng 9, đồng thời được coi là một bước quan trọng trong việc củng cố hệ thống quản trị của Taliban.

Trong danh sách bổ nhiệm mới được công bố, người giữ chức Thống đốc tỉnh Kabul sẽ là Qari Baryal. Cảnh sát trưởng thành phố Kabul là Wali Jan Hamza.

Người tiền nhiệm của Hamza - Mawlawi Hamdullah Mukhlis - đã thiệt mạng trong vụ đánh bom nhằm vào bệnh viện quân y lớn nhất Afghanistan ở trung tâm Kabul ngày 2/11.

Taliban tiếp quản Afghanistan từ ngày 15/8, nhưng đã phải đối mặt với nhiều thử thách khi thực hiện lời hứa khôi phục trật tự và an ninh ở quốc gia này sau nhiều thập kỷ chiến tranh.

Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thực hiện hàng loạt các cuộc tấn công trên khắp Afghanistan, khiến nhiều người hoài nghi về năng lực quản lý của Taliban. Cùng lúc đó, nền kinh tế Afghanistan rơi vào khủng hoảng trầm trọng.

Cộng đồng quốc tế từng nhiều lần kêu gọi Taliban đàm phán với các phe phái chính trị khác để thành lập một chính phủ toàn diện, bao gồm cả người dân tộc thiểu số và phụ nữ. Tuy nhiên, lời kêu gọi này vẫn chưa được Taliban đáp lại.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.