Thế giới cán mốc 250 triệu ca COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Nhân viên y tế đưa một bệnh nhân COVID-19 lên xe cấp cứu ở Hy Lạp. Ảnh: Reuters
Nhân viên y tế đưa một bệnh nhân COVID-19 lên xe cấp cứu ở Hy Lạp. Ảnh: Reuters
TPO - Số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã chạm mốc 250 triệu ca (theo thống kê của Worldometer) trong bối cảnh nhiều quốc gia đang nối lại hoạt động thương mại và du lịch.

Tính đến sáng 8/11, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu là 250.610.452 ca, với 5.064.585 ca tử vong và 226.841.797 người đã khỏi bệnh.

Trong 3 tháng qua, số ca mắc COVID-19 hằng ngày trên toàn thế giới đã giảm 36%, theo thống kê của Reuters. Mặc dù tốc độ lây lan của virus đã chậm lại, nhưng trung bình cứ mỗi 90 ngày, thế giới lại có thêm 50 triệu ca bệnh mới. Trước đó, phải mất một năm để số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu chạm mốc 50 triệu ca đầu tiên.

Các chuyên gia y tế tỏ ra lạc quan rằng nhiều quốc gia đã vượt qua giai đoạn đen tối nhất của đại dịch nhờ vào vắc xin và sự miễn dịch tự nhiên. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo mùa đông và các đợt lễ hội cuối năm có thể sẽ làm gia tăng số ca bệnh trong thời gian tới.

Theo phân tích của Reuters, số ca mắc COVID-19 vẫn đang gia tăng ở 55 trên tổng số 240 quốc gia và vùng lãnh thổ. Châu Âu hiện chiếm hơn một nửa số ca nhiễm mới trên toàn cầu, với thêm một triệu ca sau mỗi chu kỳ 4 ngày. Số ca bệnh ở Nga, Ukraine, Hy Lạp đang tiệm cận hoặc đã chạm mức kỷ lục.

Thế giới cán mốc 250 triệu ca COVID-19 ảnh 1

Phun khử trùng tại ga tàu ở Mátxcơva (Nga). Ảnh: Reuters

Tính riêng trong tuần trước, Nga đã ghi nhận tổng cộng hơn 281.000 ca mắc COVID-19 mới, con số cao kỷ lục, tăng 3,4% so với một tuần trước đó.

Trong tuần này, một số khu vực của Nga cho biết có thể sẽ áp đặt các lệnh hạn chế bổ sung, hoặc kéo dài thời gian nghỉ làm để giảm tốc độ gia tăng số ca bệnh và ca tử vong do COVID-19.

Tỷ lệ dân số thế giới được tiêm ít nhất một liều vắc xin COVID-19 hiện đã đạt 50,9%, theo Our World in Data. Nhưng ở các nước thu nhập thấp, tỷ lệ này mới chỉ đạt khoảng 4,1%.

Tháng trước, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và nhiều nhóm viện trợ khác đã kêu gọi các nhà lãnh đạo của 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới (nhóm G20) tài trợ cho kế hoạch trị giá 23,4 tỷ USD để đưa vắc xin, bộ xét nghiệm và thuốc COVID-19 đến các nước nghèo hơn trong 12 tháng tới.

Maria Van Kerkhove – WHO cho biết: “Chúng tôi nghĩ rằng từ nay đến cuối năm 2022, chúng ta sẽ kiểm soát được loại virus này. Chúng ta có thể giảm đáng kể số ca bệnh nặng và ca tử vong.”

Ngoài vắc xin, các bác sĩ hiện đã có thêm những phương pháp điều trị đầy hứa hẹn. Tuần trước, Anh đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấp phép sử dụng một loại thuốc kháng virus do Merck và Ridgeback Biotherapeutics hợp tác phát triển có tên là molnupiravir. Kết quả nghiên cứu cho thấy loại thuốc này nếu được sử dụng trong giai đoạn đầu phơi nhiễm có thể giảm một nửa nguy cơ tử vong và nhập viện đối với những người có nguy cơ mắc COVID-19 nặng.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG