THẾ GIỚI 24H: Tìm thấy các vật thể chưa phát nổ tại nhà riêng Thủ tướng Iraq Kadhimi

0:00 / 0:00
0:00
Binh sĩ Iraq gác tại khu vực Vùng Xanh ở Baghdad, sau vụ ám sát bất thành nhằm vào Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi, ngày 7/11/2021. Ảnh: THX/TTXVN
Binh sĩ Iraq gác tại khu vực Vùng Xanh ở Baghdad, sau vụ ám sát bất thành nhằm vào Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi, ngày 7/11/2021. Ảnh: THX/TTXVN
TPO - Ngày 7/11, các lực lượng an ninh Iraq cho biết đã tìm thấy 2 vật thể chưa phát nổ tại nhà riêng của Thủ tướng Mustafa al-Kadhimi sau vụ ám sát bất thành nhằm vào người đứng đầu chính phủ nước này.

Hãng thông tấn chính thức của Iraq đăng tải hình ảnh về 2 vật thể chưa phát nổ nằm trên mái nhà, được cho là một trong số những vũ khí được sử dụng trong vụ ám sát. Trước đó, quân đội Iraq xác nhận rạng sáng 7/11 (theo giờ địa phương) một số máy bay không người lái mang theo thuốc nổ đã hướng vào nhà riêng của Thủ tướng al-Kadhimi tại Vùng Xanh - nơi luôn được bảo vệ nghiêm ngặt. Theo quân đội Iraq, 6 thành viên trong đội vệ sĩ của Thủ tướng al-Kadhimi đã bị thương sau vụ ám sát.


Ngày 7/11, hãng thông tấn Iran (IRNA) đưa tin quân đội nước này đã triển khai cuộc tập trận quy mô lớn trên biển Oman và các vùng biển xung quanh. Theo IRNA, tham gia cuộc tập trận thường niên Zolfaqar-1400 có các lực lượng lục quân, hải quân, không quân và phòng không. Người phát ngôn cuộc tập trận, đô đốc Mahmoud Mousavi, nhấn mạnh thông điệp mà cuộc tập trận gửi tới các nước trong khu vực là "hòa bình và hữu nghị dựa trên các năng lực tại khu vực."


Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 7/11 đã chính thức tuyên bố 6 tổ chức nhân quyền Palestine là "các tổ chức không được phép" - thuật ngữ pháp lý quân sự của Israel tương đương với các tổ chức khủng bố. Quyết định này cho phép quân đội Israel có thể đóng cửa văn phòng của các tổ chức này, cũng như bắt giữ các thành viên của họ.


Các nguồn tin y tế cho biết có ít nhất 3 người thiệt mạng và một số người khác bị thương trong 2 vụ nổ ngày 7/11 tại thành phố Jalalabad, thủ phủ của tỉnh Nangarhar nằm ở miền Đông Afghanistan. Theo một nhân chứng, một vụ nổ súng đã xảy ra tiếp sau 2 vụ nổ. Hãng thông tấn Sputnik dẫn một nguồn tin cho hay "3 thi thể đã được đưa tới bệnh viện sau các vụ nổ".


Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) ngày 7/11 đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với giới lãnh đạo quân sự ở Mali và Guinea, đồng thời kêu gọi hai nước tôn trọng thời gian biểu tiến hành bầu cử đã cam kết. Tuyên bố chung của hội nghị thượng đỉnh ECOWAS cũng bày tỏ "thất vọng cao độ trước sự thiếu tiến triển" trong việc tổ chức bầu cử ở Mali.


Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 329.000 ca nhiễm và 4.341 ca tử vong. Nước Nga đứng đầu thế giới về cả ca nhiễm và tử vong mới, trong khi dịch bùng mạnh tại Đức, "hạ nhiệt" tại Mỹ.


Mỹ mở cửa biên giới với du khách nước ngoài sau 20 tháng hạn chế. Theo kế hoạch, Mỹ sẽ mở cửa biên giới trên bộ và trên không với du khách nước ngoài đã tiêm chủng đầy đủ từ ngày 8/11 theo giờ địa phương. Lệnh cấm đi lại sẽ được dỡ bỏ với hơn 30 quốc gia. Tuy nhiên, nhà chức trách Mỹ sẽ yêu cầu mọi du khách nhập cảnh bằng đường không phải tiêm chủng đầy đủ và có kết quả xét nghiệm âm tính trong 72 giờ.


Taliban bổ nhiệm nhiều thành viên vào các vị trí ở các tỉnh. Theo Reuters, ngày 7/11, Taliban đã bổ nhiệm 44 thành viên lực lượng này vào các vị trí chủ chốt, bao gồm các tỉnh trưởng và cảnh sát trưởng trên khắp Afghanistan, một động thái quan trọng của Taliban trong việc tăng cường công tác lãnh đạo khi nước này phải vật lộn với các vấn đề kinh tế và an ninh ngày càng gia tăng.

MỚI - NÓNG