Cúm gia cầm vẫn là mối quan ngại lớn nhất trong năm 2006

Cúm gia cầm vẫn là mối quan ngại lớn nhất trong năm 2006
Theo cuộc thăm dò dư luận CNN và Time (Mỹ) công bố, nguy cơ xuất hiện đại dịch cúm gia cầm là vấn đề đáng lo ngại nhất của thế giới trong năm 2006, vượt qua cả những nỗi lo về tăng trưởng kinh tế chậm lại và chủ nghĩa khủng bố.

Cuộc thăm dò, được tiến hành trong tháng 12 vừa qua tại Ôxtrâylia, Inđônêxia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Hồng Công cho thấy có 25% những người được hỏi chọn mối quan ngại lớn nhất của thế giới năm 2006 là dịch cúm gia cầm, 23% chọn sự phát triển chậm lại của nền kinh tế toàn cầu và 21% chọn chủ nghĩa khủng bố.

Tuy nhiên, mối quan tâm về dịch cúm gia cầm của từng quốc gia lại khác nhau. Tại Hồng Công có tới 52% xác định cúm gia cầm là nguy cơ lớn nhất, nhưng tại Ôxtrâylia chỉ có 8% lo ngại về cúm gia cầm trong khi có 33% cho rằng nguy cơ khủng bố đáng lo ngại nhất và tại Hàn Quốc có tới 46% coi sự phát triển kinh tế chậm là quan tâm hàng đầu.

Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cảnh báo nhiều triệu chứng cho thấy dịch cúm gia cầm thời gian tới sẽ tái phát và lan tràn tại châu Âu hơn là ở châu Á. Số liệu thống kê thời gian qua cho thấy tại Nga đã phát hiện thấy 62 ổ dịch cúm gia cầm còn tại Rumani có 36 ổ dịch. Cơ quan Y tế các nước châu Âu cho biết hiện nay đang là mùa di chuyển của các loài chim từ các nơi về châu Âu, vì vậy dịch cúm gia cầm sẽ theo đó tăng lên.

MỚI - NÓNG