Cục CSGT hỗ trợ Hà Nội giảm áp lực giao thông Tết

Ùn tắc giao thông tại Hà Nội
Ùn tắc giao thông tại Hà Nội
TPO - Ngày 25/12, Cục CSGT (C08), Bộ Công an cho biết, từ kinh nghiệm tại TPHCM trong năm qua, dịp Tết năm nay, Cục CSGT sẽ hỗ trợ Hà Nội tổ chức giao thông để giảm áp lực ùn tắc.

Chiều nay (25/12), C08 đã tổ chức họp thông tin với báo chí về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2020. Chủ trì cuộc họp, thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng C08 cho biết, năm 2020, CSGT trên cả nước đã triển khai nhiều giải pháp, giúp công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) có nhiều chuyển biến rõ rệt.

Cụ thể, TNGT giảm sâu cả ba tiêu chí trên 10%, vượt xa chỉ tiêu được giao. “Năm 2020 là năm đầu tiên số người chết giảm xuống dưới 7.000 người, trong đó TNGT xảy ra 14.000 vụ, làm chết 6.800 người, bị thương 11.000 người; so với năm 2019, giảm 2.678 vụ (tương đương 15,17%), giảm 772 người chết (tương đương 10,12%), giảm 2.484 người bị thương (tương đương 18,2%)”, ông Trung thông tin.

Đánh giá về tình trạng vi phạm trật tự giao thông, Cục trưởng C08 cho rằng, còn khá phức tạp, đáng chú ý là tình trạng người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ quy định, đi không đúng phần đường, làn đường, vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy.

Cùng với đó, ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn vẫn đang diễn ra nghiêm trọng, có xu hướng mở rộng về không gian và kéo dài về thời gian. Tai nạn giao thông tuy giảm cả 3 tiêu chí, nhưng TNGT đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe ô tô chở khách, xe đầu kéo còn xảy ra nhiều... gây bức xúc, lo lắng trong dư luận, riêng TNGT liên quan đến các loại xe chở khách, xe tải chiếm 33,62% về số vụ, 41,6% số người chết. “Từ thực tế trên, dịp cao điểm Tết và cả năm 2021, lực lượng CSGT tiếp tục phải chủ động nắm bắt tình hình và có các giải pháp đảm bảo trật tự, ATGT hiệu quả”, ông Trung thông tin.

Cục CSGT hỗ trợ Hà Nội giảm áp lực giao thông Tết ảnh 1 Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng C08 trả lời câu hỏi của PV Tiền Phong.

Trả lời câu hỏi của PV Tiền Phong về thực trạng ùn tắc nghiêm trọng ở các đô thị lớn, trong đó có Hà Nội vào dịp giáp Tết, C08 có giải pháp gì? Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng C08 cho biết, không chỉ Hà Nội mà các năm trước, từ TPHCM đi về các tỉnh miền Đông, miền Tây… chỉ vài trăm km nhưng người dân mất cả ngày để đi lại, thậm chí có người bị lỡ cả thời điểm đón giao thừa do tắc đường. Từ thực tế trên, trong năm 2019, Cục CSGT đã phối hợp với các tỉnh, thành, chỉ đạo các phòng CSGT, Công an TPHCM, các tỉnh phụ cần cần có phương án phân luồng từ xa, giúp TPHCM giảm được lượng xe tải, xe kinh doanh đi vào nội thành.

Năm nay Cục CSGT sẽ hỗ trợ Phòng CSGT thành phố Hà Nội và các tỉnh thành lân cận phân luồng, tổ chức giao thông từ xa cho nội đô. Nhiệm vụ lãnh đạo Chính phủ yêu cầu về đảm bảo trật tự, ATGT dịp cuối năm là không để ùn tắc diễn ra quá 30 phút, giảm mật độ phương tiện trong khu vực nội đô. Do vậy, phương án phần luồng phương tiện đi tránh trung tâm Hà Nội theo các hướng QL21 – QL6, QL5 – QL10 – QL1 là thật sự cần thiết.

MỚI - NÓNG