Cuba chuẩn bị đóng cửa biên giới phòng dịch Covid-19

Lái xe trên đường phố Cuba. Ảnh: Getty.
Lái xe trên đường phố Cuba. Ảnh: Getty.
TPO - Chủ tịch Cuba hôm qua thông báo, nước này chuẩn bị đóng cửa biên giới, không tiếp nhận khách nước ngoài. Trong khi đó, Italy có tổng cổng 3.653 nhân viên y tế mắc Covid-19, 17 bác sĩ tử vong.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel thông báo trên truyền hình, trong vòng 30 ngày kể từ thứ Ba tuần sau, Cuba sẽ không tiếp nhận người nhập cảnh, trừ công dân nước này, CNN đưa tin ngày 21/3.

Hoạt động thương mại của Cuba với các nước vẫn tiếp tục. Tuy nhiên, hoạt động du lịch không được phép diễn ra trong ít nhất 30 ngày, tất cả du khách nước ngoài phải rời khỏi Cuba, ông Diaz-Canel nói trong buổi thông báo được truyền hình trực tiếp.

Đến nay, giới chức y tế Cuba ghi nhận 21 bệnh nhân Covid-19 và 1 trường hợp tử vong.

17 bác sĩ Italy tử vong

Trong khi các nhân viên y tế ở Italy vật lộn để điều trị bệnh nhân Covid-19, nhiều người trong số họ đã bị nhiễm virus và tử vong.

Đến nay, 3.644 nhân viên y tế mắc Covid-19, và 17 bác sĩ tử vong sau khi nhiễm coronavirus mới, theo Viện Y tế quốc gia Italy.

Italy đang triển khai binh sĩ để giúp bảo đảm thực thi lệnh phong tỏa toàn quốc trong bối cảnh số bệnh nhân Covid-19 tử vong tăng cao. Ngày 20/3, Italy ghi nhận 627 người chết, con số tử vong cao nhất thế giới (tính theo ngày) kể từ khi dịch bùng phát.

Hơn 4.000 người ở Italy đã tử vong vì Covid-19, Cục Bảo hộ dân sự của nước này thông báo hôm qua. Con số tử vong ở Italy cao hơn bất kỳ nước nào trên thế giới, kể cả Trung Quốc.

Ngày 29/3, Italy ghi nhận thêm gần 6.000 ca mắc, nâng tổng số lên hơn 47.000.

Daniela Confalonieri, y tá người Italy ở thành phố Milan, thủ phủ khu vực Lombardy, nói rằng, tình trạng nghiêm trọng đến nỗi giờ đây người ta không còn đếm số người chết.

“Chúng tôi đang làm việc trong tình trặng căng thẳng rất cao. Rủi thay, chúng tôi không thể khống chế tình hình ở Lombardy. Mức độ lây nhiễm cao và chúng tôi giờ đây thậm chí không đếm số người chết nữa”, Confalonieri nói với Reuters.

Các con số mới về dịch Covid-19 ở Italy cho thấy trong số bệnh nhân Covid-19, đàn ông chết nhiều hơn phụ nữ.

“Từ độ tuổi 50 trở lên, số đàn ông tử vong cao gần gấp đôi so với phụ nữ”, bà Deborah Birx, điều phối viên phản ứng coronavirus của Nhà Trắng, nói với CNN tối qua (giờ Mỹ).

Ở Italy, hầu hết những ca tử vong có 3 bệnh nền, bà nói.

Cuba chuẩn bị đóng cửa biên giới phòng dịch Covid-19 ảnh 1 Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện dã chiến Columbus Covid 2 ở thủ đô Rome của Italy hôm 16/3. Ảnh: Getty.

Cty ô tô chế tạo máy thở, hãng bia sản xuất nước rửa tay

Đến sáng nay (21/3), Mỹ có tổng cộng 18.170 bệnh nhân Covid-19 và 241 người tử vong. Nước này hiện đang thiếu trang thiết bị y tế, bao gồm khẩu trang, áo choàng phẫu thuật, máy thở…

Vì thế, hãng ô tô đa quốc gia General Motors (trụ sở ở Detroit, Mỹ) đang phối hợp với công ty thiết bị y tế Ventec Life Systems để sản xuất các sản phẩm chăm sóc, điều trị người mắc bệnh về đường hô hấp, trong đó có máy thở, để chống Covid-19.

Ventec sẽ sử dụng hệ thống logisitics, kinh nghiệm sản xuất và mua sắm của General Motors để sản xuất thêm nhiều máy thở để giúp cứu mạng sống bệnh nhân.

Trong khi đó, bang Delaware của Mỹ và nhà sản xuất bia Dogfish Head Craft Brewery ở bang này đang hợp tác sản xuất dung dịch rửa tay khô để giúp phòng chống Covid-19.

Dogfish Head sẽ bán dung dịch rửa tay khô cho bang Delaware với giá thị trường và 100% lợi nhuận thu được sẽ được dùng để hỗ trợ cư dân của bang bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Dogfish Head sẽ tham gia lĩnh vực nước rửa tay. Nhưng trong giai đoạn khủng hoảng này, đúng là cái khó ló cái khôn”, Sam Calagione, người sáng lập hãng bia sản xuất 262.000 thùng bia/năm, nói.

Quỹ đầu tư Mỹ nổi tiếng Bridgewater hôm qua đưa ra dự báo, đại dịch Covid-19 sẽ dẫn tới việc các công ty ở Mỹ mất tổng doanh thu 4.000 tỷ USD, CNN đưa tin.

Bridgewater cũng dự đoán GDP của Mỹ năm 2020 sẽ giảm 6% với mức giảm mạnh nhất là trong quý 2.

Trên phạm vi toàn cầu, các doanh nghiệp sẽ giảm 12.000 tỷ USD doanh thu trong năm nay, theo Bridgewater.

Cuba chuẩn bị đóng cửa biên giới phòng dịch Covid-19 ảnh 2 Bên ngoài lều trại nơi xét nghiệm Covid-19 đang được tiến hành tại Bệnh viện Newton Wellesley ở bang Massachusetts, Mỹ hôm 18/3. Ảnh: Bloomberg.
MỚI - NÓNG