Cử tri trẻ vào 'điểm nóng' chống dịch COVID-19 đi bỏ phiếu

0:00 / 0:00
0:00
Cử tri trẻ vào 'điểm nóng' chống dịch COVID-19 đi bỏ phiếu
TPO - Họ là những sinh viên ngành Y, tham gia các đội xung kích tình nguyện chi viện về hỗ trợ tại các điểm nóng về dịch COVID-19 ở Bắc Ninh. Trong ngày 23/5, họ thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân nơi đang chống dịch.

Lần đầu thực hiện quyền và nghĩa vụ cử tri

Nguyễn Thị Thu Huyền (SN 1999, sinh viên khoa Xét Nghiệm, ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương) hồ hởi cầm trên tay thẻ cử tri đến điểm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cô xúc động nhìn thông tin cá nhân ghi bằng bút bi mực xanh, số thẻ cử tri 2085 và khu vực bỏ phiếu số 7 ở thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

"Đây là tấm thẻ cử tri đầu tiên của tôi. Nó không chỉ gắn với lần đầu tôi thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, mà còn ghi dấu địa điểm bỏ phiếu thuộc huyện Yên Phong, là nơi tôi được phân công về hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19", cô chia sẻ.

Cử tri trẻ vào 'điểm nóng' chống dịch COVID-19 đi bỏ phiếu ảnh 1

Nguyễn Thị Thu Huyền thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử tại nơi đang chống dịch trong sáng 23/5. Ảnh: NVCC

Huyền là tình nguyện viên có kinh nghiệm, từng tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại Hải Dương, đã xung phong vào đội hình xung kích của ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương chi viện về Bắc Ninh từ ngày 16/5. Hơn một tuần nay, Huyền liên tục tham gia lấy mẫu xét nghiệm cho người dân, công nhân khu công nghiệp trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đó, cô và đồng đội đi lấy mẫu xét nghiệm cho các đại biểu ứng cử. Có những lần dù số lượng mẫu cần lấy không lớn, cô và đồng đội đuối sức khi tác nghiệp với bộ đồ bảo hộ kín mít và dưới mái tôn trong ngày nắng nóng suốt nhiều giờ đồng hồ.

Cô chia sẻ: "Thời gian làm việc của chúng tôi phụ thuộc kế hoạch lấy mẫu, không có thời gian cố định mà có thể sáng sớm, giữa trưa hoặc đêm muộn. Chúng tôi luôn trong tư thế sẵn sàng, bất cứ lúc nào có lệnh là lên đường. Để hoàn thành khối lượng công việc, chúng tôi phải gồng mình rất nhiều, nhưng cảm thấy vui khi đã góp công cùng mọi người".

Điều vui nhất của cô những ngày đi chống dịch là mỗi sáng thức dậy nghe được thông tin ở địa phương không có ca mắc mới, số lượng ca đã mắc ngày càng giảm. "Mỗi khi như vậy, tôi thêm phấn chấn hơn vì cảm thấy giây phút chiến thắng công cuộc chống dịch COVID-19 ngày càng gần, đồng thời góp phần đảm bảo an toàn và khí thế ngày toàn dân đi bầu cử", Huyền nói.

Đồng lòng chống dịch và chọn ứng viên xứng đáng

Hoàng Vân Anh (SN 1997) là sinh viên ngành Bác sĩ đa khoa, ĐH Y - Dược Thái Nguyên. Cô thực hiện quyền và nghĩa vụ cử tri lần thứ hai, khi đang tình nguyện chống dịch ở khu cách ly tập trung dành cho đối tượng F1 có triệu chứng đặt tại Bệnh viện Da liễu Bắc Ninh. Hằng ngày, Vân Anh tham gia hỗ trợ công tác tiếp nhận, thăm khám và xử lý những trường hợp bệnh nhân F1 có triệu chứng, lấy mẫu xét nghiệm và chăm sóc bệnh nhân.

Theo cô, đối tượng F1 có triệu chứng, có khi hôm trước xét nghiệm có kết quả âm tính, hôm sau đã dương tính trở thành F0. Do đó, việc đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người xung quanh, tránh lấy nhiễm chéo luôn được đặt lên hàng đầu.

Điều này càng cần thiết, để hoàn nhiệm vụ vừa chống dịch và an toàn cho bầu cử trong khu cách ly tập trung, vừa để thực hiện quyền và nghĩa vụ đi bầu cử đối với đất nước.

Cử tri trẻ vào 'điểm nóng' chống dịch COVID-19 đi bỏ phiếu ảnh 2

Hoàng Thị Vân Anh lần thứ hai đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Theo lịch phân chia thời gian, cô sẽ thực hiện việc bỏ phiếu từ 4 - 5 giờ chiều 23/5. Ảnh: NVCC

"Ngày ngày tôi được nghe loa phát thanh phường thông báo về hoạt động bầu cử, thông tin của đại biểu. Ở bệnh viện nơi tôi làm việc cũng dán thông tin ở bảng tin và có tờ rơi phát về từng phòng thông tin về các ứng viên.

Bên cạnh đó, tôi tìm hiểu chương trình hành động của mỗi ứng viên đưa ra nếu được trúng cử. Tôi đã lựa chọn được ứng viên và sẵn sàng bỏ phiếu trong ngày bầu cử 23/5", Hoàng Vân Anh nói.

Để vừa tham gia chống dịch hiệu quả vừa thực hiện quyền bầu cử, Vân Anh đã đăng ký đi bỏ phiếu tại nơi đang chống dịch thay cho địa điểm bỏ phiếu tại trường Y - Dược Thái Nguyên trước đó.

Vân Anh có thẻ cử tri có số 661 và điểm bỏ phiếu số 5 phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh.

"Đối với tôi đi bầu cử ở nơi chống dịch thể hiện tinh thần đồng lòng đoàn kết của toàn dân vừa quyết tâm phòng chống dịch vừa hướng tới lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân để xây dựng đất nước phát triển phồn thịnh", cô bày tỏ.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.