Bầu cử trong 'tâm dịch' Bắc Giang: Dùng xe đạp chở hòm phiếu đến tận nhà cử tri

0:00 / 0:00
0:00
Bầu cử trong 'tâm dịch' Bắc Giang: Dùng xe đạp chở hòm phiếu đến tận nhà cử tri
TPO - Hòm phiếu phụ được mang đến tận nơi để giúp lực lượng phòng chống dịch COVID hay những người phải cách ly tại Bắc Giang... tiến hành bầu cử thuận lợi.

Đúng 7h sáng 23/5, các điểm bỏ phiếu tại Bắc Giang chính thức khai mạc. Tại tâm dịch Việt Yên – nơi đã bị phong tỏa, lễ khai mạc ngày bầu cử được tổ chức trang nghiêm nhưng nhanh gọn, đảm bảo giãn cách.

Ngoài thùng phiếu chính, các đơn vị tổ chức đều bố trí nhiều thùng phiếu phụ để phục vụ các cử tri là người tham gia phòng chống dịch bệnh hoặc đang phải cách ly.

Bầu cử trong 'tâm dịch' Bắc Giang: Dùng xe đạp chở hòm phiếu đến tận nhà cử tri ảnh 1

Tổ bầu cử đưa hòm phiếu phụ đến nhà của cư tri đang phải cách ly, giúp họ bỏ phiếu.

Phường Trần Nguyên Hãn (TP Bắc Giang) có 8.682 cử tri. Trên địa bàn phường có 2 điểm cách ly tập trung (khoảng 250 trường hợp F1), hơn 500 F2 trường hợp các ly tại nhà; có điểm điều trị bệnh nhân COVID-19 (Bệnh viện Y học Cổ truyền Bắc Giang).

Lãnh đạo UBND phường cho biết, do liên tục có bệnh nhân hoặc người phải cách ly cũng như các đơn vị phòng chống dịch về địa bàn nên số lượng cử tri thay đổi theo ngày. Đơn vị tổ chức bầu cử phải bổ sung danh sách liên tục và chỉ chốt số lượng cử tri vào ngày 22/5.

Bầu cử trong 'tâm dịch' Bắc Giang: Dùng xe đạp chở hòm phiếu đến tận nhà cử tri ảnh 2

Người cách ly tại nhà tại TP Bắc Giang tiến hành bỏ phiếu.

Ông Hoàng Thanh Giao (ở TP Bắc Giang) năm nay 90 tuổi chia sẻ, đây là lần bầu cử thứ 15 của ông và cũng là lần bầu cử đặc biệt nhất khi diễn ra trong hoàn cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại tỉnh.

“Thời gian chuẩn bị rất eo hẹp do phải chống dịch nhưng tinh thần của những người tổ chức rất tốt. Mọi người trong tổ dân phố của tôi cũng phấn khởi”, ông Giao cho biết.

Trong sáng 23/5, đoàn sinh viên Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, hiện đang tình nguyện có mặt tại Bắc Giang, đã tạm dừng việc lấy mẫu, xét nghiệm Sars-CoV-2. Họ dành ra một buổi sáng để thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Bầu cử trong 'tâm dịch' Bắc Giang: Dùng xe đạp chở hòm phiếu đến tận nhà cử tri ảnh 3

Sinh viên Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương bầu cử tại Bắc Giang.

Đoàn sinh viên có mặt tại Bắc Giang từ ngày 16/5 và đã làm việc trong nhiều ngày đêm liên tục, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho hơn 100.000 người dân. Đây cũng là các bạn sinh viên đã tình nguyện đi phòng, chống dịch xuyên Tết trong lần bùng phát dịch tại Hải Dương.

Thạc sĩ Ngụy Đình Hoàn – Giảng viên Khoa Xét nghiệm Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương cho hay, đoàn tình nguyện của trường đi phòng chống dịch tại Bắc Giang có 215 người gồm 212 sinh viên và 3 cán bộ.

“Với đa số các em, đây là lần đầu tiên được đi bầu cử, tất cả đều vui vẻ thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình” – thầy Hoàn cho biết.

Bầu cử trong 'tâm dịch' Bắc Giang: Dùng xe đạp chở hòm phiếu đến tận nhà cử tri ảnh 4

Các bác sĩ điều trị bệnh nhân COVID-19 trước giờ bầu cử.

Bầu cử trong 'tâm dịch' Bắc Giang: Dùng xe đạp chở hòm phiếu đến tận nhà cử tri ảnh 5

Do dịch bệnh, công tác khai mạc Ngày bầu cử tại Bắc Giang được tiến hành ngắn gọn nhưng trang nghiêm, đúng quy định.

Bầu cử trong 'tâm dịch' Bắc Giang: Dùng xe đạp chở hòm phiếu đến tận nhà cử tri ảnh 6

Tổ công tác mang hòm phiếu phụ tới nhà người phải cách ly.

Bầu cử trong 'tâm dịch' Bắc Giang: Dùng xe đạp chở hòm phiếu đến tận nhà cử tri ảnh 7

Trước đó, tỉnh Bắc Giang đã tiến hành tập huấn cho lực lượng tham gia tổ chức bầu cử, đặc biệt là tại các điểm nóng về dịch COVID-19.

Bầu cử trong 'tâm dịch' Bắc Giang: Dùng xe đạp chở hòm phiếu đến tận nhà cử tri ảnh 8
Bầu cử trong 'tâm dịch' Bắc Giang: Dùng xe đạp chở hòm phiếu đến tận nhà cử tri ảnh 9

Đây là lần bầu cử đặc biệt khi diễn ra trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Bầu cử trong 'tâm dịch' Bắc Giang: Dùng xe đạp chở hòm phiếu đến tận nhà cử tri ảnh 10

Trại tạm giam ở Bắc Giang tiến hành bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bầu cử trong 'tâm dịch' Bắc Giang: Dùng xe đạp chở hòm phiếu đến tận nhà cử tri ảnh 11
Hàng nghìn cử tri trong các khu cách ly tại Bắc Giang tiến hành bỏ phiếu trong ngày 23/5.
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.