Cử tri cao tuổi nhất Công an tỉnh Đắk Lắk lần thứ 8 bỏ phiếu bầu cử

0:00 / 0:00
0:00
Đại tá Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bầu cử số 13, phường Tự An, TP. Buôn Ma Thuột. Ảnh: Nguyễn Thảo
Đại tá Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bầu cử số 13, phường Tự An, TP. Buôn Ma Thuột. Ảnh: Nguyễn Thảo
TPO - Trong tâm thế là cử tri cao tuổi nhất công an tỉnh, Thượng tá Đặng Sơn Đáng (61 tuổi), nguyên Phó trưởng Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk, mong các ứng cử viên, đặc biệt là các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh có tâm thế vững vàng, đặt trách nhiệm cao nhất phục vụ tốt cho toàn thể nhân dân.

Ngày 22/5, toàn bộ cử tri thuộc các lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã tham gia bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại khu vực bầu cử số 13, phường Tự An, TP. Buôn Ma Thuột.

Khu vực bầu cử số 13 được Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho phép bầu cử sớm trước 1 ngày so với toàn quốc, để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn bầu cử tại địa phương.

Trung úy Vũ Thị Thu Hà, Phòng Cảnh sát Giao thông cho biết: “Tôi đã tìm hiểu kỹ về các đại biểu trước khi bầu cử. Tôi lựa chọn các đại biểu Quốc hội và HĐND một cách công tâm và dân chủ nhất”.

Trung úy Hà mong muốn những đại biểu trúng cử sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ do Đảng và Nhà nước giao phó và sẽ là những người đại diện cho nhân dân, thực hiện quyền lợi cho nhân dân.

Cử tri cao tuổi nhất Công an tỉnh Đắk Lắk lần thứ 8 bỏ phiếu bầu cử ảnh 1

Thượng tá Đặng Sơn Đáng (61 tuổi, hàng đầu tiên, bìa trái), nguyên Phó trưởng Phòng Kỹ thuật Hình sự - Cử tri cao tuổi nhất bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 13, phường Tự An,
TP. Buôn Ma Thuột.

Thượng tá Đặng Sơn Đáng (61 tuổi), nguyên Phó trưởng Phòng Kỹ thuật Hình sự, chuyên viên giám định pháp y của phòng chia sẻ, đây là lần thứ 8, ông bỏ phiếu.

Trong tâm thế là cử tri cao tuổi nhất công an tỉnh, ông Đáng mong các ứng cử viên, đặc biệt là các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh có tâm thế vững vàng, đặt trách nhiệm cao nhất phục vụ tốt cho toàn thể nhân dân.

Trước đó, để bảo đảm an ninh trật tự cho cuộc bầu cử, Công an tỉnh đã chủ trì, phối hợp các ngành chức năng tham mưu Ủy ban bầu cử tỉnh ban hành các kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh, trật tự bầu cử.

Ban Chỉ đạo 35 Công an tỉnh đã đăng tải 188 bài viết, chia sẻ 3.084 bài viết đấu tranh phản bác các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các bài viết phục vụ tuyên truyền bầu cử.

Cùng với đó, lực lượng công an đã đấu tranh vô hiệu hóa 12 đối tượng liên quan đến hoạt động trên không gian mạng; khởi tố 2 vụ án, bắt tạm giam 2 bị can về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Lực lượng công an các cấp cũng đã bảo đảm an toàn các bước trong quy trình hiệp thương, quá trình tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp; tạo điều kiện tốt nhất để cử tri toàn tỉnh tham gia bầu cử một cách an toàn, thuận lợi.

Một số hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk bầu cử tại khu vực bầu cử số 13, phường Tự An, TP. Buôn Ma Thuột sáng 22/5:

Cử tri cao tuổi nhất Công an tỉnh Đắk Lắk lần thứ 8 bỏ phiếu bầu cử ảnh 2

Tổ bầu cử và cử tri kiểm tra hòm phiếu

Cử tri cao tuổi nhất Công an tỉnh Đắk Lắk lần thứ 8 bỏ phiếu bầu cử ảnh 3

Các đại biểu nghiên cứu tiểu sử của các ứng cử viên

Cử tri cao tuổi nhất Công an tỉnh Đắk Lắk lần thứ 8 bỏ phiếu bầu cử ảnh 4

Thực hiện nghiêm phòng chống dịch

Cử tri cao tuổi nhất Công an tỉnh Đắk Lắk lần thứ 8 bỏ phiếu bầu cử ảnh 5

Các cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh bỏ phiếu bầu cử

MỚI - NÓNG