Cụ ông 81 tuổi tử vong sau khi tiêm

TPO - Cụ ông 81 tuổi điều trị bệnh phổi mãn tính tại bệnh viện từ mấy ngày trước. Theo phản ánh của gia đình nạn nhân, buổi sáng trước khi xảy ra sự việc, bệnh nhân vẫn khỏe mạnh tuy nhiên sau khi tiêm thì nạn nhân tím tái và ngưng thở.

Lúc 9 giờ ngày 7/3, bệnh nhân Nguyễn Văn Húa (Ba Húa), 81 tuổi, ở ấp Đất Sét, xã Phú Thuận (Phú Tân) tử vong đột ngột trong khi tiêm thuốc, tại Bệnh viện đa khoa Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Trưa cùng ngày, thân nhân chở thi thể ông Húa về an táng và trình báo với công an địa phương xử lý.

Ngay khi xảy ra sự việc, gia đình bệnh nhân phản ứng, yêu cầu Bệnh viện đa khoa Cái Nước giải thích nguyên nhân tử vong.

Cụ ông 81 tuổi tử vong sau khi tiêm ảnh 1

Bệnh viện đa khoa Cái Nước nơi xảy ra sự việc.

Bà Nguyễn Thị Thắm, con gái ông Húa, trực tiếp nuôi dưỡng và chứng kiến cái chết, nói: “Sáng sớm, ba tôi còn khỏe, nói chuyện, ăn sáng bình thường. Nhưng khi tiêm thuốc, chưa rút kim ra khỏi da, mặt tím tái, ngưng thở”.

Ông Nguyễn Văn Húa điều trị bệnh phổi mãn tính tại Bệnh viên đa khoa Cái Nước mấy ngày trước. Trong một lần ở Khoa nhiễm, ông Húa bị sốc thuốc nhưng cứu chữa kịp thời, chuyển đến Khoa nội Bệnh viện đa khoa Cái Nước tiếp tục điều trị cho đến khi tử vong.

Trao đổi với PV, bác sĩ Bùi Đức Văn, GĐ Bệnh viện đa khoa Cái Nước cho biết, ông đang bận đi công tác và từ chối cung cấp thông tin nguyên nhân cái chết của bệnh nhân Nguyễn Văn Húa.

Thông tin ban đầu được các bác sĩ giải thích nguyên nhân ông Húa tử vong do 'nhồi máu tim'

Trước đó, sáng 16/1, bệnh nhân Võ Văn Dự, 26 tuổi, ngụ xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau điều trị bệnh phổi tại Bệnh viện đa khoa Khu vực huyện Cái Nước đã tử vong sau khi truyền nước, người nhà của bệnh nhân tụ tập yêu cầu Bệnh viện làm rõ nguyên nhân.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.