Cụ bà 20 năm cất ruột trong túi nilon

Suốt 20 năm qua, cụ Wuxue cất ruột trong túi nilon và buộc quanh eo.
Suốt 20 năm qua, cụ Wuxue cất ruột trong túi nilon và buộc quanh eo.
TPO - Suốt 20 năm qua, cụ bà Hubei Wuxue, 80 tuổi, ở Trung Quốc phải sống trong cảnh ruột nằm hoàn toàn bên ngoài cơ thể sau khi phẫu thuật thắt ống dẫn trứng thất bại, Mirror đưa tin.

Nguồn cơn bắt đầu vào năm 1971, cụ Wuxue đi thắt ống dẫn trứng. Tuy nhiên, 20 năm trước, cụ bị biến chứng dính thành bụng. Đây là hiện tượng các cơ quan tiêu hóa và mô cơ thành bụng dính vào nhau. Đó là biến chứng thường gặp sau phẫu thuật.

Cụ bà 20 năm cất ruột trong túi nilon ảnh 1

Toàn bộ phần ruột của cụ nằm bên ngoài ổ bụng

Do gia đình nghèo khó nên cụ không đủ khả năng chi trả cho phẫu phật điều trị dính thành bụng cũng như khâu đưa ruột trở lại ổ bụng. Kể từ đó, cụ cho toàn bộ phần ruột nằm ngoài ổ bụng vào chiếc túi nilon và buộc quanh eo.

Theo gia đình của cụ Wuxue, cụ sống như vậy suốt hơn 20 năm qua và mọi sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường.

Player Loading...
Theo Theo Mirror
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.