TPO - Sử dụng xét nghiệm bệnh tiểu đường tiêu chuẩn để sàng lọc tất cả người từ 40-70 tuổi ở Vương quốc Anh sẽ tìm thấy các trường hợp mắc bệnh tiểu đường loại 2 chưa được chẩn đoán sớm hơn hai năm và giúp những người này bắt đầu điều trị ở giai đoạn sớm hơn nhiều, giảm được tỉ lệ biến chứng của bệnh tiểu đường.
Cấp cứu y tế là hoạt động nhằm can thiệp nhanh, kịp thời để hồi phục chức năng sống, hạn chế di chứng lâu dài cho nạn nhân. Thời gian khoảng một giờ đầu tiên sau khi bị tai nạn được coi là “giờ vàng” để cấp cứu.
TPO - Đái tháo đường đang lặng lẽ đến với người Việt Nam, có những người mắc bệnh mà không hề hay biết. Đây chính là lí do khoảng 50% người mắc bệnh nhưng không được chẩn đoán. Đáng chú ý, trong số được chẩn đoán chỉ có chưa đến 30% số người được điều trị đái tháo đường.
TPO - Nhập viện trong tình trạng hôn mê, các bác sĩ xác định nguyên nhân là do người bệnh bị hạ đường huyết. Để tránh biến chứng nguy hiểm đến tính mạng, bác sĩ khuyến cáo cộng đồng cần chủ động theo dõi đường huyết và có chế độ ăn uống, sinh hoạt phù hợp.
TPO - Hàng vạn học sinh độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi ở Bình Dương được tiêm vắc xin phòng COVID-19 sau khi kết thúc việc lấy ý kiến từ phụ huynh và nhận được sự hưởng ứng. Dù nhận định trẻ tiêm vắc xin ít xảy ra biến chứng hơn người lớn nhưng ngành chức năng Bình Dương vẫn tăng cường lực lượng, trang thiết bị để đảm bảo an toàn tuyệt đối.
TP - Đảm bảo “tiêm mũi vắc-xin nào an toàn mũi đấy” là yêu cầu của GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế tại buổi tập huấn bảo đảm an toàn tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 với trên 700 điểm cầu trên toàn quốc do Bộ Y tế tổ chức, ngày 19/6.
TPO - Tỷ lệ người mắc đái tháo đường tăng nhanh và ngày càng trẻ hóa. Rất nhiều người ở độ tuổi 25-30 tuổi mắc đái tháo đường mà không biết. Đây là căn bệnh có diễn tiến âm thầm nhưng nguy hiểm. Tỷ lệ tử vong đứng thứ 3 trong các bệnh không lây nhiễm.
TPO - Sáng 14/3, Bộ Y tế thông tin không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 và có thêm 4.793 người được tiêm vắc xin phòng COVID-19. Như vậy, Việt Nam đã có 10.041 người được tiêm vắc xin này.
TPO - Tự mua filler (chất làm đầy) tiêm vào cơ thể để làm đẹp, cô gái trẻ “ôm hận” suốt đời vì cả vùng mông thành ổ mủ lớn, thậm chí filler thẩm thấu và lan rộng tới tận xương chậu của bệnh nhân, gây tắc nghẽn mạch máu nuôi dẫn đến hoại tử mô và nhiễm trùng nặng.
Bệnh tiểu đường được cảnh báo là “kẻ giết người thầm lặng” nguy hiểm đứng thứ 3 trên thế giới. Căn bệnh này đã và đang cướp đi hàng trăm triệu sinh mạng trên thế giới và khiến nhiều gia đình sống trong cảnh cực khổ do các biến chứng tiểu đường gây ra.
TPO - Nâng ngực tại một spa với giá “siêu hời”, người phụ nữ tuổi trung niên chịu cảm giác đau đớn cả tháng trời vì ngực biến chứng, thủng lỗ sâu hoắm. Spa này còn bỏ quên gạc trong ổ ngực bệnh nhân…
TPO - Cả xóm tự mua silicon hàng Thái “xách tay” rồi tiêm tập thể, muốn đẹp chỗ nào tiêm silicon chỗ đó. Có người tiêm đến 1-2 lít silicon lỏng vào cơ thể rồi biến chứng lở loét khắp người…Đây là lời kể kinh hoàng của nạn nhân 10X tự tiêm silicon làm đẹp.
TPO - Chiếc mũi sau khi được nâng cấp tại một cơ sở làm đẹp trở nên sưng tấy, chảy dịch, cô gái trẻ không được nhân viên spa cứu chữa mà còn bị tiêm kháng sinh vào mông tạo ổ áp-xe lớn và hoại tử.
TPO - Mới phẫu thuật nâng ngực hồi tháng 2/2020 ở một cơ sở thẩm mỹ do người quen giới thiệu, người phụ nữ trẻ tuổi “ôm hận” vì ngực đẹp đâu không thấy, chỉ thấy phần vừa “đại tu” đã sưng to, biến dạng gây đau đớn.
TPO - Hàng nghìn trẻ em tại cả 2 thành phố là Hà Nội và TP.HCM mắc bệnh tay chân miệng. Đáng chú ý, số trẻ mắc bệnh này đang có xu hướng tăng nhanh, và nhiều trường hợp biến chứng nặng lên não.
TPO - Nữ bệnh nhân nâng ngực tại một cơ sở thẩm mỹ “chui” cách đây 14 năm. Gần đây, ngực người này luôn trong tình trạng ngứa âm ỉ như có hàng ngàn con sâu róm bò lúc nhúc bên trong.
TPO - Muốn có khuôn mặt đầy đặn, một cô gái trẻ ở TPHCM đã đến thẩm mỹ viện tiêm filler nhưng đẹp đâu chưa thấy, sau vài ngày, cả khuôn mặt sưng phù, mưng mủ.
TPO - Sau 2 ngày được "bác sĩ Sài Gòn" nâng mũi, nữ bệnh nhân cảm giác có hàng ngàn con ong chích vào từng thớ thịt. Tuy nhiên bác sĩ "thẩm mỹ dạo” trấn an: “Không sao, một thời gian sẽ hết…”
TPO - Tiêm tế bào gốc làm đẹp không rõ nguồn gốc tại các spa, thẩm mỹ viện khiến nhiều chị em “khóc dở, chết dở” mất tiền vô ích mà còn ôm họa khi mặt mũi sưng phù, nổi hoa đỏ khắp nơi.
TPO - Vừa được thực hiện xong ca mổ bắt con, chị T. bất ngờ rơi vào tình trạng nguy kịch do thuyên tắc động mạch phổi, hơn 10 bác sĩ đã vào “cửa tử” đưa chị trở về. Hiện tại sức khỏe của sản phụ đã ổn định.
TPO - Theo lời quảng cáo xóa xăm an toàn trên mạng, bệnh nhân đã thực hiện xóa xăm tại một cơ sở spa trên địa bàn Hà Nội. Sau xóa xăm 1 ngày, 2 bên đùi bệnh nhân xuất hiện sưng đỏ, chảy dịch tiết, đau rát nhiều, một số tổn thương mụn nước, mụn mủ trợt vỡ.
TPO - Phụ thuộc vào mức độ nặng của đột quỵ, nguyên nhân và tuổi bị bệnh, người bệnh có thể gặp các biến chứng khác nhau với các mức độ nặng nhẹ khác nhau.
TPO - Các bác sĩ tiếp cận bệnh nhân khi người này đã rơi vào trạng thái ngưng tim, ngưng thở, suy hô hấp, được đặt nội khí quản, nghi ngờ do sốc phản vệ.
Việc sử dụng filler trong các phương pháp làm đẹp, cụ thể là phương pháp làm đẹp không xâm lấn đang ngày càng trở nên phổ biến. Thẩm mỹ viện JT cũng là một trong những địa chỉ thẩm mỹ được bộ y tế chứng nhận về chất lượng với phương pháp làm đẹp không xâm lấn này. Đồng thời hiểu biết về rõ hậu quả của việc làm giả, làm nhái, JT luôn đặt niềm tin yêu của khách hàng lên hàng đầu khi phục vụ.
Nghĩ rằng con trai bị cảm lạnh nhẹ, gia đình chỉ cho bé uống thuốc mà không đưa đi bệnh viện khám. Kết quả, cậu bé bị giảm thị lực và suýt mù vĩnh viễn.
TPO - BV Da liễu TƯ thường xuyên có bệnh nhân nhi dưới 15 tuổi đến khám và điều trị các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Đa số những trẻ em này đến viện sau khi đã qua nhiều phòng khám tư, tuyến dưới điều trị nhưng không khỏi, có trẻ biến chứng nặng.
TPO - Sau gần 6 tiếng phẫu thuật các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức) đã lấy bỏ được túi ngực, rút hết dịch khoảng 1000cc cho nữ bệnh nhân nâng ngực bị biến chứng.
TP - Tại nhiều bệnh viện ở TPHCM, hình ảnh hàng loạt trẻ nằm thoi thóp trong phòng hồi sức, cả tay và chân đều bị cột chặt vào giường do biến chứng nặng nề từ căn bệnh sởi… là “kết quả hoàn hảo” mà những hội nhóm anti vaccine (hiểu là nói không với vắc xin) trên mạng vẫn hay tung hô, kêu gọi.