CSGT Gia Lai dẫn đường, phát xăng cho người dân từ phía Nam đi qua

0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng CSGT ở chốt cầu 110 đợi phát xăng miễn phí cho người dân về quê
Lực lượng CSGT ở chốt cầu 110 đợi phát xăng miễn phí cho người dân về quê
TPO - Cảnh sát giao thông tỉnh Gia Lai đợi người dân từ các tỉnh phía Nam đi qua để dẫn đường, phát xăng, lương thực... tiếp sức họ về quê tránh dịch. 

CSGT Gia Lai dẫn đường cho người dân từ phía Nam về

Hôm nay 26/7, các đoàn xe máy từ các tỉnh phía Nam tiếp tục đổ về Tây Nguyên theo quốc lộ 14. Khi đến chốt kiểm soát dịch ở cầu 110, thuộc huyện Chư Pưh, Gia Lai (giáp tỉnh Đắk Lắk), mọi người khai báo y tế, nghỉ ngơi.

Để người dân không phải dừng đỗ dọc đường, CSGT Gia Lai cùng các lực lượng khác đợi sẵn ở chốt 110 từ sáng sớm để dẫn đường. Ngoài ra, lực lượng CSGT Gia Lai đã chuẩn bị hàng trăm can xăng, cùng đồ ăn, thức uống và đã phát cho khoảng 400 người. Số người từ các tỉnh phía Nam về đang tiếp tục tăng lên.

Theo thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh, Trưởng phòng CSGT tỉnh Gia Lai, kinh phí việc "tiếp tế" trên do anh em trong cơ quan cùng mạnh thường quân đóng góp.

CSGT Gia Lai dẫn đường, phát xăng cho người dân từ phía Nam đi qua ảnh 1

Nhiều suất ăn do Hội phụ nữ Công an tỉnh Gia Lai đảm nhận, gói ghém

CSGT Gia Lai dẫn đường, phát xăng cho người dân từ phía Nam đi qua ảnh 2
CSGT Gia Lai dẫn đường, phát xăng cho người dân từ phía Nam đi qua ảnh 3
Các chiến sĩ Công an huyện Đức Cơ đợi người dân đến để tiếp nước, bánh mì, xăng

Được biết, từ cuối tháng 4/2021 đến nay, Gia Lai ghi nhận 29 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 5 trường hợp đã xuất viện.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.