CPI tháng 2 sẽ tăng khoảng 0,7-1%

TP - TS Phạm Minh Thụy, Viện Kinh tế - Tài chính (Bộ Tài chính) cho biết, với diễn biến giá cả những ngày qua, kết quả tính CPI tháng 2 sẽ phụ thuộc mạnh vào ngày Rằm tháng Giêng tới đây.

Để dự báo chỉ số CPI ở Việt Nam tháng 2, Viện này đã chạy thử một số mô hình kinh tế lượng và cho kết quả CPI sẽ tăng khoảng 0,7-1%.

Ông Thụy cho rằng, theo quy luật tiêu dùng và du xuân trẩy hội hằng năm vẫn sẽ tiếp tục nhộn nhịp tới qua Rằm tháng Giêng. Theo đó, giá hàng hóa và dịch vụ cũng sẽ tăng theo nhu cầu. 

Vì vậy chưa thể lơi việc quản lý điều hành giá và công tác cung ứng hàng, bình ổn giá. Bên cạnh đó, do rau và hoa quả tăng trưởng mạnh theo thời tiết trong những ngày qua, buộc người nông dân phải thu hoạch, bán với giá thấp hoặc nhổ bỏ để gieo trồng vụ mới. 

Tuy đây là dấu hiệu tốt, nhưng dự báo khoảng 20-30 ngày nữa giá rau quả sẽ tăng (vì nguồn cung đã hết, rau trồng mới chưa được thu hoạch).

MỚI - NÓNG