COVID-19 ngày 12/7: TPHCM không kiểm tra giấy xét nghiệm khi di chuyển trong nội thành

0:00 / 0:00
0:00
COVID-19 ngày 12/7: TPHCM không kiểm tra giấy xét nghiệm khi di chuyển trong nội thành
TPO - Các trường hợp đi lại trong phạm vi TPHCM do nhu cầu thật sự cần thiết thì các chốt kiểm soát không thực hiện việc kiểm tra giấy xét nghiệm SARS-CoV-2.

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

12/07/2021 10:32

24 giờ, thế giới ghi nhận thêm 5.666 ca tử vong vì COVID-19

Số ca mắc COVID-19 trên thế giới tính đến 6h ngày 12/7

Cả thế giới có 187.558.171 ca mắc, trong đó 171.494.252 khỏi bệnh; 4.048.262 ca tử vong và 12.046.655 đang điều trị

Trong ngày số ca mắc của thế giới tăng 341.549 ca, tử vong tăng 5.666 ca.

Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 65.296 ca, trong đó: Indonesia tăng 36.197 ca, Malaysia tăng 9.105 ca, Thái Lan tăng 9.539 ca, Philippines tăng 5.916 ca, Myanmar tăng 3.461 ca, Campuchia tăng 981 ca, Lào tăng 89 ca, Singapore tăng 8 ca.

Tại Việt Nam, đến thời điểm hiện tại có tổng cộng 28.551 ca ghi nhận trong nước và 1.927 ca nhập cảnh.

- Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 26.981 ca, trong đó có 6.501 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

- Có 12 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Phú Thọ, Nam Định, Lào Cai, Quảng Ninh.

- Có 08 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Bắc Kạn, Cần Thơ, Thừa Thiên - Huế, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Kiên Giang, Đắk Nông, Quảng Nam.

- Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 3.970.892 xét nghiệm cho 9.748.532 lượt người.

Tình hình điều trị:

- Số ca âm tính với SARS-CoV-2:

+ Lần 1: 339

+ Lần 2: 130

+ Lần 3: 70

- Số ca điều trị khỏi: 9.275 ca. (Lê Vũ)

12/07/2021 10:34

Bệnh viện nào tại TPHCM chuyển đổi thành Trung tâm Hồi sức COVID-19?

Theo Sở Y tế, trước tình hình dịch bệnh còn diễn tiến phức tạp, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Thành phố quyết định đưa vào sử dụng một bệnh viện 1.000 giường hồi sức. Đó là khu vực điều trị nội trú của Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 (vừa mới được Bộ Xây dựng thẩm định cho phép sử dụng trong tuần qua) sẽ được tạm chuyển đổi công năng trở thành Trung tâm Hồi sức COVID-19. Như vậy, hệ thống các cơ sở chuyên tiếp nhận điều trị COVID-19 có 4 tầng thay vì 3 tầng như trước đây.

Điểm thuận lợi nhất của Trung tâm Hồi sức COVID-19 chính là hạ tầng sẵn có của một bệnh viện có cấu trúc hạ tầng hiện đại có thể hỗ trợ hô hấp một lúc có thể lên đến 1.000 bệnh nhân (bao gồm thở oxy, thở máy không xâm lấn HFNC, thở máy xâm lấn). Cụ thể, tất cả giường bệnh đều có hệ thống oxy trung tâm và hút trung tâm, trong đó, có 100 giường săn sóc đặc biệt có hệ thống khí nén trung tâm bên cạnh oxy và hút trung tâm – một yêu cầu hạ tầng không thể thiếu để triển khai thở máy cho những bệnh nhân nguy kịch.

COVID-19 ngày 12/7: TPHCM không kiểm tra giấy xét nghiệm khi di chuyển trong nội thành ảnh 1

Cấu trúc các bệnh viện và các cơ sở y tế tham gia thu dung, tiếp nhận điều trị và chăm sóc người bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố. (Đồ họa: Sở Y tế TP)

Như vậy, ngoài Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới và Bệnh viện Chợ Rẫy được Bộ Y tế phân công là tuyến cuối về điều trị COVID-19, Thành phố còn có thêm Trung tâm Hồi sức COVID-19 với quy mô 1.000 giường với sự tham gia của các y, bác sĩ chuyên khoa Hồi sức Cấp cứu của Bệnh viện Nhân Dân 115, Nhân dân Gia Định và các y, bác sĩ được chuyên khoa được luân phiên đến công tác từ các bệnh viện đa khoa hạng 1 của Thành phố và các tỉnh, thành do Bộ Y tế điều động.

Về trang thiết bị y tế chuyên dùng như máy thở, máy lọc máu, ECMO, máy theo dõi bệnh nhân,… sẽ được ngành y tế huy động nguồn lực sẵn có từ các bệnh viện thành phố, và sẽ sử dụng các trang thiết bị hiện đại được trang bị cho khoa Hồi sức của Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2. Ngoài ra, sẽ ưu tiên phân bổ các trang thiết bị do Mặt trận Tổ quốc Thành phố chuyển đến từ các nhà tài trợ, cũng như các thiết bị y tế được Bộ Y tế chi viện. (Uyên Phương)

12/07/2021 10:37

Bà Rịa-Vũng Tàu ghi nhận số ca nghi mắc COVID-19 kỷ lục

Sáng 12/7, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, tỉnh này ghi nhận thêm 27 ca nghi mắc COVID-19 mới. Trong số này có tới 26 ca mắc COVID-19 được ghi nhận trên địa bàn TP.Vũng Tàu sau khi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiến hành chạy mẫu xét nghiệm RT-PCR các ca nghi nhiễm SARS-CoV-2. Còn 1 trường hợp là bệnh nhân N.V.T, sinh năm 1957 được Bệnh viện Bà Rịa chuyển mẫu về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vào tối 11/7 cho kết quả dương tính. Chưa kể, báo cáo sáng 12/7 của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu còn có 2 mẫu gộp dương khác.

Cụ thể, có 16 trường hợp dương tính trong khu cách ly tập trung tại trụ sở cũ của Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (TP.Vũng Tàu), 1 trường hợp trong Khu cách ly tập trung Ban Chỉ huy Quân sự TP.Vũng Tàu, 4 trường hợp trong khu vực phong tỏa tại đường Bình Giã (phường 11, TP.Vũng Tàu); 2 trường hợp trong khu phong tỏa tại Cảng cá Cát Lở (phường 11, TP.Vũng Tàu) và 3 trường hợp ngoài cộng đồng.

3 trường hợp nghi mắc COVID-19 tại cộng đồng đều liên quan đến Phòng khám Đa khoa Sài Gòn-Vũng Tàu (số 774, Bình Giã, phường 10, TP.Vũng Tàu). Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân nữ T.T.T.H. (SN 1993, làm nội trợ) trú tại hẻm 780 Bình Giã, phường 11. Ngày 6/7, chị T.T.T.H. có mua tôm, cá tại chợ Rạch Dừa (khu vực có ca mắc COVID-19). Ngày 11/7, chị H. đến Phòng khám Đa khoa Sài Gòn-Vũng Tàu khám với triệu chứng mệt mỏi, sốt cao. Sau khi lấy mẫu test nhanh kháng nguyên 2 lần đều dương tính, Phòng khám Đa khoa Sài Gòn-Vũng Tàu đã cách ly chị H. ở khu vực riêng và liên hệ với Trung tâm Y tế TP.Vũng Tàu để đưa chị H. đi cách ly tập trung.

Chị H. được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR vào chiều cùng ngày gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và kết quả dương tính. Hiện tại, lực lượng chức năng TP.Vùng Tàu đã khử khuẩn khu vực chị H. sinh sống và Phòng khám Đa khoa Sài Gòn-Vũng Tàu. Đồng thời, phong tỏa Phòng khám Đa khoa Sài Gòn-Vũng Tàu và toàn bộ hẻm 780 Bình Giã để phục vụ cho công tác phòng chống dịch.

Liên quan đến chị T.T.T.H., tỉnh Bà Rịa-Vung Tàu cũng đã ghi nhận thêm 2 trường hợp mắc COVID-19 là bệnh nhân N. L. C. T., sinh năm 1998 và N. K. V., sinh năm 1992 đều là nhân viên y tế Phòng khám Đa khoa Sài Gòn-Vũng Tàu, là trường hợp F1 của bệnh nhân H.

2 trường hợp liên quan đến Cảng cá Cát Lở là bệnh nhân H. T. N. H. (SN 1981) và V. V. H. (SN 1989), cả 2 là F1 của bệnh nhân nam L.C.S. (SN 1984, nhân viên nhận hàng Công ty TNHH Thủy sản Nguyễn Tiến tại Cảng cá Cát Lở, phát hiện mắc COVID-19 vào ngày 11/7).

Đối với 5 trường hợp được phát hiện trung khu cách ly tập trung gồm bệnh nhân L. V. L. (SN 1993), N. T. M. (SN 1963), N. V. H. (SN 1956) và T. T. E. (SN 1958) và H. N. M. Trong đêm 11/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng đã ghi nhận thêm 1 mẫu gộp xác định dương tính và đang tiến hành lấy mẫu đơn chạy xác định vào sáng nay.

Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn, tại cuộc họp khẩn tối ngày 11/7, Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đề xuất giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 16 từ 0h ngày 14/7.

Cụ thể, căn cứ tình hình thực tế tại địa bàn, sau thảo luận, Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu thống nhất sẽ có văn bản đề xuất xin ý kiến UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chấp thuận cho TP.Vũng Tàu thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 16 kể từ 0h ngày 14/7/2021.

TP.Vũng Tàu gửi thông điệp tới người dân trên địa bàn bình tĩnh, không hoang mang và tin tưởng, chung tay cùng thành phố thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, sớm ngăn chặn dịch bệnh trên địa bàn. TP.Vũng Tàu sẽ có văn bản gửi tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vào ngày 12/7.

Như vậy, tính từ ngày 28/6 đến nay, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ghi nhận 38 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, phát hiện trong khu cách ly tập trung và 27 ca nghi nhiễm mới. Số ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh là 140 ca. Hiện tại có 1.436 trường hợp đang cách ly tập trung; 5.386 trường hợp đang cách ly tại nhà và 8.912 trường hợp đang tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú. (Duy Quang)

12/07/2021 10:58

Nam thanh niên nhập cảnh từ Nhật Bản về Hải Phòng dương tính SARS-CoV-2

Sáng 12/7, Sở Y tế Hải Phòng thông tin, địa phương vừa ghi nhận thêm một ca dương tính SARS-CoV-2. Trường hợp này là anh Đ.T.N (SN 1998, trú tại TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc), nhập cảnh trở về từ Nhật Bản.

Theo Sở Y tế, trước đó anh Đ.T.N nhập cảnh từ Nhật Bản về TP Hải Phòng sáng 11/7 và được đưa đi cách ly y tế tập trung. Đồng thời, lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả dương tính SARS-CoV-2. (Nguyễn Hoàn)

12/07/2021 11:06

Đồng Nai thành lập 5 bệnh viện điều trị COVID-19

Ngày 12/7, Đoàn công tác do Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình dẫn đầu đã làm việc với tỉnh Đồng Nai về thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Đoàn công tác đã đến kiểm tra bệnh viện dã chiến số 3 đặt tại trường Đại học Mở TP HCM (cơ sở tại phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa)

Báo cáo với đoàn công tác, đại diện Sở Y tế Đồng Nai cho biết, bệnh viện dã chiến số 3 đang được gấp rút chuẩn bị các điều kiện cần thiết để có thể nhận bệnh nhân COVID-19 trong tuần này.

"Bệnh viện có 54 phòng với công suất 550 giường, hoạt động bệnh viện sẽ do Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất phụ trách về mặt chuyên môn"- đại diện Sở Y tế TPHCM cho biết.

Dự kiến, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất sẽ điều động khoảng 50-60 cán bộ, nhân viên y tế đến làm nhiệm vụ tại đây. Lực lượng công an, quân đội làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại bệnh viện.

Trước đó, tỉnh Đồng Nai đã thành lập bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 số 2 tại Ký túc xá trường Đại Học Lạc Hồng với quy mô 380 giường, chuyển Trung tâm y tế huyện Thống Nhất làm bệnh viện dã chiến số 1 và chuyển đổi Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Da liễu làm bệnh viện điều trị COVID-19. Các bệnh viện này cùng các bệnh viện dã chiến đáp ứng được khoảng 1.500 giường bệnh. Ngoài ra, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất có 100 giường hồi sức cấp cứu. Hiện, Đồng Nai đã phát hiện 376 ca dương tính với SARS- COV-2, trong đó có 2 ca tử vong.

Qua kiểm tra, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị các lực lượng chức năng của tỉnh Đồng Nai nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Trường hợp dịch bệnh phức tạp cần tính toán mở thêm các bệnh viện dã chiến để đảm bảo công tác điều trị cho bệnh nhân. (Mạnh Thắng)

12/07/2021 11:10

Chuyên gia Bộ Y tế giải đáp về đăng ký online tiêm vắc xin COVID-19

2 bước để đăng ký tiêm chủng vắc xin COVID-19 online

Theo ông Nguyễn Trường Nam, Việt Nam đã chính thức phát động chiến dịch tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên toàn quốc từ ngày 10/7. Như vậy, từ thời điểm này, mọi người dân có thể đăng ký tiêm chủng vắc xin COVID-19 online qua 2 bước:

Thứ nhất: Truy cập Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 ở đường dẫn: https://tiemchungcovid19.gov.vn/portal/register-person để đăng ký trực tiếp trên website.

Thứ hai: Đăng ký tiêm vắc xin COVID-19 bằng cách truy cập đường dẫn https://hssk.kcb.vn/#/sskdt để tải ứng dụng "Sổ sức khỏe điện tử" cho điện thoại dùng hệ điều hành Android và iOS. Khi tải về sẽ có phần đăng ký, đăng nhập với số điện thoại. Sau khi xác thực thông tin trên phần mềm, người dân sẽ thấy thông tin về hướng dẫn đăng ký tiêm vắc xin.

Để đăng ký tiêm, người dân phải cung cấp thông tin cá nhân, kê khai trên bảng đăng ký. Các thông tin được chuyển đến các điểm tiêm chủng mà người dân đã đăng ký. Các điểm tiêm sẽ sàng lọc, đánh giá tính chính xác của thông tin, lên danh sách. Khi có vắc-xin sẽ báo cho người dân, hẹn thời gian đến khám sàng lọc và thông báo lịch tiêm cụ thể.

Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin của Bộ Y tế nhấn mạnh: Không phải cứ đăng ký trước là được tiêm trước. Việc đăng ký tiêm qua mạng chỉ là hình thức giúp người dân không phải đến cơ sở tiêm chủng, các thông tin khai báo được tiếp nhận nhanh nhất, tránh thất lạc, trùng lặp thông tin. Trên hệ thống sẽ không thể hiện việc đăng ký trước sẽ được tiêm trước.

"Tiêm chủng vắc xin COVID-19 là hình thức tiêm tự nguyện và theo lịch tiêm. Cơ sở tiêm chủng trên địa bàn căn cứ vào thông tin này sẽ xác nhận lịch tiêm chủng cho người dân trong cùng thời điểm đó"- ông Nguyễn Trường Nam nói và cho biết: Trên hệ thống sẽ chia theo các nhóm đối tượng ưu tiên theo quy định. Khi cung cấp thông tin người dân sẽ cung cấp theo nhóm đối tượng trên hệ thống, dựa vào đó hệ thống sẽ phân loại để sắp xếp lịch tiêm phù hợp. (Thuận Phương)

12/07/2021 11:16

Tài xế khai báo gian dối, thêm một người mắc COVID-19 tại TT-Huế

Sáng 12/7, BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh TT-Huế cho biết, vừa ban hành thông báo khẩn cấp về trường hợp mắc COVID-19 mới trên địa bàn tỉnh này.

Bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 7 tại TT-Huế vừa được xác nhận có mã bệnh 29834, là F1 của BN 19601 (hiện điều trị tại Quảng Ngãi); con ruột của BN 19572 (ngụ ở thôn Phước Hưng, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, TT-Huế). Bệnh nhân 19572 (bệnh nhân N.T.N) hiện điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh TT-Huế đề nghị tất cả người dân từng đến các địa điểm và thời gian sau đây cần khẩn trương liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ và tiến hành khai báo y tế: Nơi cư trú của bệnh nhân (thôn Phước Hưng) từ ngày 29/6-30/6/2021; chợ Nước Ngọt (xã Lộc Thủy) từ 7-8h ngày 2/7/2021.

COVID-19 ngày 12/7: TPHCM không kiểm tra giấy xét nghiệm khi di chuyển trong nội thành ảnh 2

Thông báo khẩn của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh TT-Huế

Liên quan vụ tài xế khai báo gian dối khi vào địa bàn TT-Huế, trước đó, như Tiền Phong thông tin, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện Phú Lộc vừa phối hợp lực lượng công an để làm rõ việc tài xế N.A.T (52 tuổi, thường trú tỉnh Quảng Ngãi) có dấu hiệu vi phạm các quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Trước đó, vào ngày 4/7, tại TT-Huế phát hiện ca mắc COVID-19 mới sau hơn 50 ngày trên địa bàn không xảy ra dịch bệnh. (Ngọc Văn)

12/07/2021 12:54

TPHCM trả kết quả xét nghiệm COVID-19 bằng QR Code

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, TPHCM yêu cầu người dân cần có xác nhận kết quả xét nghiệm âm tính khi đi qua các địa điểm kiểm soát chống dịch ở cửa ngõ Thành phố.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi, rút ngắn thời gian chờ đợi và hạn chế tụ tập cho người dân khi lấy kết quả xét nghiệm COVID-19, Sở Y tế đã triển khai thí điểm trả kết quả xét nghiệm bằng QR code.

Việc triển khai thí điểm trả kết quả xét nghiệm bằng QR code sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân có nhu cầu và có giá trị như Tờ xác nhận kết quả xét nghiệm; đồng thời rút ngắn thời gian chờ đợi và hạn chế tụ tập cho người dân khi lấy kết quả xét nghiệm COVID-19.

COVID-19 ngày 12/7: TPHCM không kiểm tra giấy xét nghiệm khi di chuyển trong nội thành ảnh 3
Nhận kết quả xét nghiệm bằng QR cede (nguồn: SYT)

Trước đó, từ ngày 8/7, Sở Y tế TPHCM đã triển khai thí điểm trả kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng QR code qua hệ thống “Khai báo y tế” tại 4 bệnh viện: Bệnh viện Nhân dân Gia định, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Bệnh viện thành phố Thủ Đức và Bệnh viện Lê Văn Thịnh.

Sau đó, Sở Y tế có văn bản yêu cầu mở rộng đến các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn thành phố.

Đến nay, TPHCM đã có gần 100 đơn vị kết nối dữ liệu xét nghiệm về trung tâm dữ liệu với trên 50.000 kết quả xét nghiệm được trả qua hệ thống này. Ngoài ra, ứng dụng "Y tế HCM" đã nhận được 80.000 lượt tải kể từ khi thí điểm triển khai.

Hiện, Sở Thông tin và Truyền thông đang tích cực phối hợp với Cục Tin học hóa (Bộ Thông tin và Truyền thông) để hoàn thành kết nối với hệ thống quốc gia sớm nhất vào ngày 16/7. (Uyên Phương)

Để nhận được kết quả xét nghiệm điện tử bằng QR Code, người dân cần tải ứng dụng miễn phí “Y tế HCM” trên điện thoại di động. Ứng dụng cho phép xác thực OTP qua SMS tới số điện thoại của người dùng.

Hệ thống được cài đặt tập trung tại Trung tâm Dữ liệu thành phố nên đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong quá trình khai thác và vận hành.

Sở Y tế TPHCM cho biết, kết quả xét nghiệm bằng QR code có giá trị tương tự như Tờ xác nhận kết quả xét nghiệm và có thể sử dụng để xuất trình cho cơ quan chức năng khi có yêu cầu. Kết quả này được sử dụng trên các ứng dụng khai báo y tế của thành phố “Y tế HCM” và Bluezone.

12/07/2021 13:49

Tài xế mắc COVID-19 cho nhiều người đi nhờ, mở đợt truy vết tiếp theo

Ngày 12/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đắk Nông ra thông báo khẩn tìm người đi trên xe tải biển số 81D-004.79, do tài xế Đ.Q.N (26 tuổi, hộ khẩu tại huyện Krông Bông, Đắk Lắk), điều khiển vừa mắc COVID-19. Người này là lái xe tuyến Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk, có tiếp xúc với người mắc COVID-19 ở TPHCM.

Theo báo cáo của Công an huyện Đắk R'lấp (Đắk Nông), từ 1/7 đến 4/7, qua trích xuất camera tại 2 trạm thu phí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, xác định trên xe ô tô tải biển số 81D-004.79 có nhiều hơn 3 người.

Cụ thể, thông tin từ phụ xe và lái xe tải trên cho hay, từ ngày 5 - 7/7, xe tải có đón nhiều người từ Bến xe Miền Đông (TPHCM), thị xã Bến Cát (Bình Dương), huyện Bù Đăng (Bình Phước) đi về TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) và ngược lại. Sau đó, những người đi cùng đã xuống xe và đi về các địa phương khác như huyện Chư Sê (Gia Lai), huyện Krông Năng (Đắk Lắk), Bến xe miền Đông (TPHCM)...

Sau khi nhận thông tin này, ngành Y tế Đắk Nông tiến hành điều tra, truy vết đợt tiếp theo. Tương tự Sở Y tế Đắk Lắk cũng vào cuộc truy vết những người có liên quan. Trước đó, liên quan đến ca bệnh mắc COVID-19 trên, Đắk Lắk cũng đã mở đợt truy vết, lấy mẫu xét nghiệm 300 người, kết quả lần 1 đều âm tính với SARS-CoV-2. (Huỳnh Thủy)

12/07/2021 13:56

Bạc Liêu phát hiện 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 trở về từ vùng dịch

Ngày 12/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu cho biết, phát hiện 2 ca dương tính với SARS- CoV- 2 tại Phước Long và Hồng Dân là người dân trở về từ TP HCM và Bình Dương, đã truy vết được 36 trường hợp F1 đưa đi cách ly tập trung.

Trong đó, một người về từ chợ đầu mối Bình Điền (Quận 8, TP.HCM) trở về, vào 11/7, đã đến Trung tâm y tế huyện Phước Long test nhanh cho kết quả dương tính với SARS- CoV-2, chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR bệnh nhân này, cho kết quả khẳng định dương tính SARS- CoV- 2.

Trường hợp dương tính còn lại trở về từ TP Thủ Dầu Một (Bình Dương), Chốt kiểm dịch Cầu Đỏ, địa bàn xã Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân, Bạc Liêu) test nhanh có kết quả dương tính với SARS- CoV- 2, được chuyển cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2 và truy vết được 20 trường hợp F1 của bệnh nhân này.

Theo Sở Y tế tỉnh bạc Liêu, tính đến sáng 12/7, tỉnh Bạc Liêu có 12 trường hợp dương tính SARS- CoV-2 trong cộng đồng, 11 trường hợp đang được điều trị, 1 trường hợp đã khỏi bệnh là nữ BN 6572, là giáo viên trở về từ TP HCM, quê ở xã Vĩnh Mỹ A ,huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. (Nguyễn Tiến Hưng)

12/07/2021 15:03

Đồng Tháp: Trưng dụng bệnh viện quân dân y thành bệnh viện dã chiến

Trước những diễn biến của dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, sáng ngày 11/7, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt (Bộ Y tế) đã đến làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp.

Theo báo cáo từ Sở Y tế tỉnh Đổng Tháp, hiện nay, các cơ sở dùng làm khu điều trị bệnh nhân COVID-19 gồm: 4 bệnh viện tuyến tỉnh, 1 bệnh viện chuyên khoa phổi, 8 Trung tâm Y tế tuyến huyện; 2 bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 triệu chứng vừa và nặng; 2 cơ sở cách ly y tế tập trung chuyển thành bệnh viện dã chiến tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 không triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ.

Ngoài ra, UBND tỉnh ban hành Công văn đề nghị Quân khu 9 cho phép trưng dụng Bệnh viện Quân dân y thành bệnh viện dã chiến. Tuy nhiên công tác thu dung điều trị cho bệnh nhân điều trị COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đang gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt là khu vực phía Nam sông Tiền khi hiện nay các bệnh viện có khả năng làm nơi thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 của khu vực này đều đang bị phong tỏa (Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, Bệnh viện Quân dân y).

Cùng với đó, các đơn vị điều trị COVID-19 sẽ thiếu nhân lực đáp ứng về hồi sức cấp cứu nếu ở cấp độ cao. Nhận định về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, bà Lương Mai Anh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế) - Tổ trưởng Tổ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch của Bộ Y tế tại Đồng Tháp cho biết, khó khăn hiện nay của Đồng Tháp là dịch đang diễn biến nhanh, phức tạp, số ca mắc tăng cao với nhiều ca mắc trong cộng đồng, chưa rõ nguồn lây; Số ca tử vong nhiều, phần lớn người cao tuổi, có bệnh nền, năng lực hồi sức cấp cứu không đáp ứng kịp nhu cầu, người bệnh có triệu chứng ngày càng nhiều.

Các chuyên gia nhận định, sắp tới số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh có khả năng sẽ còn tăng cao, có nguy cơ cao bùng phát dịch nếu thực hiện không nghiêm, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch. Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đặc biệt lưu ý các địa phương, khi áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg, Chỉ thị 15/CT-TTg cần phải thực hiện một cách nghiêm túc, đồng bộ và nhất quán; đồng thời tăng cường hoạt động truyền thông cho người dân nắm, chia sẻ và đồng thuận. Đối với đề xuất thực hiện cách ly F1 tại nhà từ tỉnh Đồng Tháp, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn thống nhất cao với đề xuất cách ly F1 tại nhà khi đủ điều kiện của tỉnh, đồng thời đề nghị địa phương khẩn trương áp dụng ngay; chia sẻ, học tập kinh nghiệm chống dịch từ các địa phương khác.

Về vấn đề hỗ trợ nhân lực cho công tác điều trị, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết trong tuần tới, Bộ Y tế sẽ điều động khẩn cấp lực lượng y, bác sĩ từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế, chi viện cho Đồng Tháp hỗ trợ công tác điều trị của tỉnh. Đồng thời yêu cầu, tổ hỗ trợ công tác phòng chống COVID-19 của Bộ Y tế tại Đồng Tháp cần tiếp tục hỗ trợ, kiểm soát phòng chống dịch tại các khu công nghiệp, khu dân cư, khu nhà trọ, nâng cao hiệu quả công tác giám sát, truy vết thông qua các tổ tự quản cộng đồng. (Hà Minh)

12/07/2021 15:20

Khánh Hoà: Dịch COVID - 19 tăng mạnh, phát phiếu đi chợ cho dân

Ngày 12/7, UBND TP. Nha Trang đã yêu cầu tất cả bến cá dân sinh tạm dừng hoạt động từ ngày 12/7 và kiến nghị tỉnh cho kéo dài thời gian tạm dừng hoạt động cảng cá Hòn Rớ cho đến khi thành phố hết giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ.

Để đảm bảo dịch bệnh COVID - 19 không lây lan tại các chợ, UBND TP. Nha Trang sẽ tổ chức phát phiếu đi chợ cho các hộ dân với tần suất 3 ngày/lần cho đến hết thời gian giãn cách; đồng thời đề nghị các siêu thị phối hợp kiểm soát hợp lý lượng người vào siêu thị. Trong thời gian chờ phát phiếu, thành phố tiếp tục kiểm soát chặt các chợ truyền thống, chỉ được bán các mặt hàng thiết yếu, các lối đi phụ được đóng để dễ kiểm soát lối vào.

Cùng ngày, UBND thị xã Ninh Hoà đã quyết định tạm dừng các chợ truyền thống trên toàn thị xã để phòng chống dịch COVID - 19. Các chợ còn hoạt động phải đảm bảo các yêu cầu an toàn, lãnh đạo địa phương chịu trách nhiệm nếu để xảy ra mất an toàn dịch bệnh tại chợ của địa phương mình.

Riêng đối với chợ Dinh Ninh Hòa (phường Ninh Hiệp) sẽ thực hiện phát phiếu đi chợ bắt đầu từ ngày 12/7, mỗi gia đình trên địa bàn phường Ninh Hiệp sẽ được phát phiếu với tần suất 1 phiếu/3 ngày. Phiếu ghi rõ mỗi gia đình cử 1 người cố định để đi chợ, thời gian vào chợ. Hiện UBND phường Ninh Hiệp đã tập trung hoàn thiện in ấn phiếu đi chợ để phát cho khoảng 2.500 hộ. Ngoài chợ Dinh, phường Ninh Hiệp còn có 2 siêu thị cung ứng các nhu yếu phẩm, đảm bảo phục vụ nhu cầu thiết yếu của nhân dân.

Tính từ ngày 23/6 đến nay, toàn tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 277 ca mắc COVID-19, trong đó hai địa phương nhiều nhất là thị xã Ninh Hòa (173 ca) và TP. Nha Trang (85 ca). Từ ngày 9/7, tỉnh Khánh Hoà đã áp dụng giản cách xã hội thị xã Ninh Hoà, TP. Nha Trang và huyện Vạn Ninh theo Chỉ thị 16 của Chính phủ. (Công Hoan)

12/07/2021 15:22

Thanh Hoá: Ca mắc COVID-19 mới từ Đồng Nai về

Tỉnh Thanh Hóa vừa ghi nhận thêm 1 ca mắc COVID-19 tại huyện Quảng Xương là bệnh nhân là nam, sinh năm 1965, ở thôn Xuân Tiến, xã Quảng Long, huyện Quảng Xương. Chính quyền địa phương đã có quyết định tạm phong toả một số hộ dân ở cùng ngõ với gia đình bệnh nhân.

Qua khai thác thông tin dịch tễ bước đầu, bệnh nhân trên làm bảo vệ cho công ty Cơ khí Nhật Nam (phường An Bình, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai). Ngày 7/7/2021 bệnh nhân về Thanh Hóa trên chuyến tàu SE8, ngồi ghế 42, toa số 11, dừng tại ga Thanh Hóa vào khoảng 16h30 ngày 9-7-2021. Sau khi xuống tàu, BN tự bắt taxi hãng Bắc Trung Nam (không nhớ tên người lái taxi và biển số xe) vào Trạm Y tế xã khai báo khoảng 17h15 cùng ngày và được hướng dẫn về cách ly tại nhà.

Khoảng 8h20 ngày 10/7/2021 BN có biểu hiện ho, khó thở (BN có tiền sử viêm phế quản/viêm phổi 10 năm nay) nên được cháu rể (cùng địa chỉ) đưa lên khoa Nội D, Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Xương cách ly, điều trị (được 5 y bác sỹ thăm khám có trang phục bảo hộ cá nhân). Chiều tối ngày 11/7, BN được chuyển lên Bệnh viện Phổi Thanh Hoá, được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào sáng 12/7.

Sau khi ghi nhận ca bệnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã báo cáo Sở Y tế, phối hợp với BCĐ phòng chống dịch huyện Quảng Xương thực hiện truy vết được 5 F1 gồm 4 người cùng gia đình và 1 người lái taxi, 5 F1 đã đưa đi cách ly tập trung theo quy định. Truy vết khẩn trương F1, F2 và những người có liên quan, lập danh sách, cách ly và lấy mẫu theo quy định. Xác định các mốc dịch tễ của BN, thông báo và truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân, lấy mẫu toàn bộ F1, lập danh sách các trường hợp F2, F3 và tiến hành giám sát theo quy định. Phun khử trùng toàn bộ khu vực nhà BN, các hộ liền kề và mốc dịch tễ liên quan đến bệnh nhân.

Trạm Y tế xã Quảng Long cũng tạm dừng, không tổ chức khám bệnh bắt đầu từ chiều 12/7 để tập trung cho công tác phòng dịch. (Hoàng Lam)

12/07/2021 15:32

TPHCM không kiểm tra giấy xét nghiệm âm tính khi di chuyển trong nội thành

Ngày 12/7, ông Lê Hòa Bình, Phó chủ tịch UBND TPHCM cho biết, đã ký công văn khẩn triển khai các biện pháp khẩn cấp về giao thông vận tải trong phòng, chống dịch COVID-19 tại TPHCM.

Theo đó, đối với các trường hợp đi lại trong phạm vi TPHCM do nhu cầu thật sự cần thiết (quy định tại Chỉ thị số 16) thì không thực hiện kiểm tra giấy xét nghiệm SARS-CoV-2.

UBND TPHCM giao Công an TPHCM chỉ đạo lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp ra đường không có lý do chính đáng. Công an TPHCM chịu trách nhiệm chỉ đạo lực lượng ứng trực tại các chốt kiểm soát, có giải pháp linh hoạt để hạn chế ùn tắc giao thông, tập trung đông người; phối hợp Sở Giao thông Vận tải TPHCM tổ chức phân luồng xanh (tạo làn riêng), ưu tiên kiểm tra nhanh đối với xe có thẻ nhận diện.

UBND TPHCM cũng giao UBND TP.Thủ Đức, các quận, huyện, Ban quản lý khu chế xuất và công nghiệp, Ban quản lý khu Công Nghệ cao tiếp tục tuyên truyền; tăng cường tuần tra trên địa bàn; xử lý nghiêm người vi phạm về an ninh trật tự hoặc vi phạm trong phòng, chống dịch và nhất là trường hợp ra đường không có lý do chính đáng.

Chính quyền các địa phương chủ động làm việc những các công ty, xí nghiệp trên địa bàn, phối hợp các địa phương giáp ranh có công nhân, chuyên gia thường xuyên di chuyển để đưa ra giải pháp hạn chế đi lại (tổ chức ăn, nghỉ tại nơi sản xuất).

Các đơn vị tính toán, tổ chức xe đưa rước tập trung công nhân, chuyên gia và hạn chế xe cá nhân qua lại giữa địa phương. Các cơ quan chủ quản căn cứ theo tình hình thực tế phòng, chống dịch để điều chỉnh quy mô, quy trình sản xuất tại phân xưởng.

Phó chủ tịch UBND TPHCM cũng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm, đầy đủ các nội dung tại văn bản 2279 về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16 ban hành hôm 8/7.

Trong khi đó, Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng phòng Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an TPHCM (PC08) cho biết, PC08 được Công an TPHCM giao nhiệm vụ tại 12 chốt ở các khu vực cửa ngõ ra vào TPHCM. Khi qua 12 chốt này, người dân cần mang theo giấy tờ tuỳ thân, giấy tờ liên quan đến phương tiện, giấy xác nhận công tác, thẻ cán bộ, thẻ nhân viên. Đặc biệt, phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, khai báo điện tử khi ra khỏi nhà và tại chốt kiểm soát, cũng như tuân thủ nguyên tắc 5K.

Riêng đối với các chốt thuộc địa bàn quận huyện, trong công văn số 2279 về áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo tinh thần nội dung Chỉ thị số 16/CT-TTg của UBND TPHCM, đã nêu rõ giao các chốt này cho Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện chịu trách nhiệm. PC08 đã trao đổi với lực lượng cảnh sát giao thông các quận, huyện và TP.Thủ Đức, thống nhất không kiểm tra các giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 đối với người dân đi lại trong địa bàn TPHCM.

Từ 27/4 đến sáng 12/7, TPHCM ghi nhận 13.556 ca mắc COVID-19. TPHCM bắt đầu áp dụng Chỉ thị 16 trong 15 ngày, kể từ 0h ngày 9/7. Các dịch vụ ăn uống mang về phải tạm dừng, người dân chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết. Các phương tiện giao thông công cộng, vận chuyển người bằng xe hai bánh như xe ôm, xe công nghệ... đều phải tạm dừng hoạt động. (Duy Quang)

12/07/2021 15:54

Cần Thơ: Phong tỏa thêm 2 khu vực vì liên quan ca mắc COVID-19 chợ Tân An

Ngày 12/7, UBND quận Ninh Kiều (TP. Cần Thơ) đã có quyết định phong tỏa một phần khu vực 5 (phường An Hòa) và khách sạn Ninh Kiều Riverside Cần Thơ, một phần khu vực 1 (đường Hai Bà Trưng, phường Tân An) để đảm bảo công tác phòng chống, dịch COVID-19 và ngăn chặn việc lây nhiễm trong cộng đồng liên quan ca nghi nhiễm COVID-19.

Cụ thể, tại phường Tân An, phong tỏa khách sạn Ninh Kiều Riverside Cần Thơ và một phần khu vực 1 đường Hai Bà Trưng. Tại phường An Hòa, phong tỏa một phần tổ 13 thuộc khu vực 5, từ số nhà 1/13A Mậu Thân đến 1/31A Mậu Thân (Bờ kè Rạch Ngỗng 1 - An Hòa). Tổng số hộ dân bị phong toả là 26 hộ với 108 nhân khẩu. Thời gian phong tỏa từ 13h, ngày 12/7 cho đến khi có thông báo mới.

Được biết, ca nghi nhiễm tại phường An Hòa là một tiểu thương buôn bán tại chợ Tân An - chợ đầu mối lớn nhất TP. Cần Thơ. Theo đó, ngày 10/7, UBND Ninh Kiều đã quyết định áp dụng biện pháp phong tỏa một phần khu vực 3, phường Tân An để phòng chống, dịch COVID-19 sau khi phát hiện một tiểu thương trong chợ Tân An dương tính với SARS-CoV-2.

Khu vực phong toả gồm một phần tổ 33 (khu vực 3, phường Tân An), từ số 1 đường Ngô Đức Kế đến số 164 đường Hai Bà Trưng. Tổng diện tích khu vực phong tỏa khoảng 1,5ha với 266 hộ dân (1.900 nhân khẩu).

Ca nghi nhiễm tại khách sạn Ninh Kiều Riverside là nhân viên của khách sạn. Cả hai trường hợp nêu trên đều là F1 của BN29.199, là một tiểu thương bán bún trong chợ Tân An.

Chiều 11/7, UBND TP. Cần Thơ quyết định giãn cách xã hội toàn thành phố kể từ 0h, ngày 12/7. Theo đó, quận Ninh Kiều và quận Cái Răng sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng. Các quận, huyện còn lại của thành phố sẽ giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15. Thời gian thực hiện giãn cách trong 15 ngày. (Nhật Huy)

12/07/2021 15:55

Bình Dương tạm ngưng một siêu thị, dỡ phong tỏa khu vực 50 nghìn dân

Trưa ngày 12/7, thông tin từ Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 TP.Dĩ An (Bình Dương) cho biết, địa phương đã quyết định tạm thời khoanh vùng truy vết, điều tra dịch tễ đối với các trường hợp liên quan đến F0 đến mua sắm tại Siêu thị Big C.

Ngành y tế địa phương đã tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ khu vực Siêu thị Big C. Lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly những người liên quan. Qua truy vết, có khoảng 20 trường hợp F1 làm việc tại Siêu thị Big C Dĩ An. Kết quả xét nghiệm đều âm tính.

Phó Chủ tịch UBND TP Dĩ An Phạm Văn Bảy, cho biết đã có kế hoạch kiểm tra công tác bố trí lại nhân sự của Siêu thị Big C. TP Dĩ An sẽ cân nhắc về việc cho phép siêu thị mở cửa hoạt động trở lại nếu bảo đảm các quy định phòng, chống dịch và bố trí nhân sự khác thay thế làm việc tại siêu thị. Hiện, chợ trung tâm TP Dĩ An đang là nơi phân phối hàng hóa cho người dân.

Trong khi đó, chợ Thông Dụng tại phường An Phú, TP Thuận An đã tạm ngưng hoạt động để đảm bảo an toàn cho người dân do khu vực có ca mắc COVID-19.

Trong một diễn biến khác, sáng cùng ngày Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TX.Tân Uyên tiến hành dỡ bỏ khoanh vùng cách ly y tế đối với phường Tân Phước Khánh. Đây là một trong những ổ dịch tại tỉnh Bình Dương nhưng những ngày qua không ghi nhận ca mắc mới liên quan ngoài cộng đồng. Dù dỡ phong tỏa nhưng địa phương này đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Phường Tân Phước Khánh thuộc TX Tân Uyên bị phong tỏa toàn phường vào ngày 20/6 để truy vết, sàng lọc, khống chế sự lây lan trong cộng đồng, nơi đây có hơn 50.000 hộ dân.

Tính trong đợt dịch lần thứ tư này, Bình Dương ghi nhận 1.500 ca mắc COVID-19, trong đó có 2 ca tử vong kèm bệnh nền. Các địa phương ở Bình Dương đang áp dụng giãn cách xã hội, gồm: TP Thủ Dầu Một, TP Dĩ An, TP Thuận An, TX Tân Uyên, TX Bến Cát, huyện Bàu Bàng và huyện Dầu Tiếng. (Hương Chi)

12/07/2021 16:04

Hưng Yên: Kiểm điểm tập thể, cá nhân buông lỏng quản lý để tài xế mắc COVID-19 đi lại tự do

UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu Chủ tịch huyện Yên Mỹ báo cáo giải trình, kiểm điểm tập thể cá nhân buông lỏng quản lý để tài xế xe tải tuyến Bắc - Nam trở về từ vùng dịch tự do đi lại, làm lây lan dịch bệnh.

Nam tài xế khai báo không trung thực

Sáng 12/7, tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm 5 ca dương tính SARS-CoV-2, cùng trú tại huyện Yên Mỹ, là F1 của các ca bệnh và được cách ly tập trung từ trước. Trong đó, xã Thanh Long (2 ca), thị trấn Yên Mỹ (2 ca) và một trường hợp trú tại xã Liêu Xá.

Theo thông tin BCĐ Phòng chống COVID-19 tỉnh Hưng Yên, qua rà soát đến hết ngày 10/7 địa phương ghi nhận có 689 trường hợp trở về từ vùng có dịch, trong đó 271 người về từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam như: Bình Dương, Đồng Tháp, Trà Vinh, Đồng Tháp. Những trường hợp còn lại về từ các tỉnh, thành khác.

Đáng chú ý, dù tỉnh có thông báo về việc hạn chế trở về từ vùng có dịch, chỉ về địa phương khi có việc cần thiết. Tuy nhiên, một số trường hợp trở về từ vùng dịch còn chủ quan, không khai báo y tế, khai báo không trung thực hoặc chậm khai báo y tế. Một số trường hợp khi về địa phương vẫn di chuyển, ra ngoài làm dẫn đến nguy cơ lây lan dịch bệnh cao.

Đặc biệt, một số tài xế lái xe tải tuyến Bắc – Nam có lịch trình di chuyển phức tạp, từng đến nhiều địa phương có ca mắc COVID-19 sau đó trở về Hưng Yên. Gần đây nhất, ngày 10/7 địa phương ghi nhận 2 tài xế xe tải tuyến Bắc – Nam mắc COVID-19.

Trong đó, anh N.Đ.H (SN 1997, trú xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ) là tài xế xe tải tuyến Bắc – Nam. Những ngày cuối tháng 6 và đầu tháng 7, nam tài xế di chuyển nhiều địa điểm tại TP Hồi Chí Minh, từng tiếp xúc với ca bệnh. Tuy nhiên, khi trở về địa phương, nam tài xế lại khai báo y tế không trung thực.

Khi được yêu cầu cách ly tại nhà, nam tài xế có dấu hiệu mệt mỏi, ngạt mũi sau đó tự đến phòng khám đa khoa Việt Nhật ở Phố Nối khám. Tại đây, lực lượng y tế kiểm tra nhanh và phát hiện nam tài xế dương tính SARS-CoV-2. Qua rà soát và xét nghiệm địa phương ghi nhận một trường hợp F1 liên quan tài xế này cũng nghi ngờ dương tính.

Huyện Yên Mỹ buông lỏng quản lý tài xế mắc COVID-19

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Hưng Yên vừa ban hành công văn hỏa tốc về việc kiểm soát xe tải đường dài, người trở về từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh có dịch nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Theo đó, từ ngày 13/7, cách ly y tế tập trung 14 ngày, cách ly thêm 7 ngày tại nhà đối với tài xế đường dài. Người từ TP Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Nam trở về địa phương phải cách ly y tế tập trung 21 ngày.

Tỉnh Hưng Yên cũng yêu cầu, các huyện thị trực thuộc triển khai bổ sung cơ sở cách ly y tế tập trung cấp huyện để tiếp nhận cách ly đối với lái xe đường dài, người trở về từ vùng có dịch.

Vận động người dân đang ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh có dịch tạm thời chưa trở về. Trường hợp cần thiết về, phải khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly tập trung phải trả phí. Khuyến khích người dân tố giác người trở về từ vùng có dịch trốn khai báo y tế.

UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Yên Mỹ báo cáo giải trình, kiểm điểm trách nhiệm tập thể cá nhân buông lỏng quản lý người đang thực hiện cách ly tại nhà. Thiếu kiểm soát để nam tài xế N.Đ.H tự do đi lại làm lây lan dịch bệnh. (Nguyễn Hoàn)

12/07/2021 16:49

39 y, bác sĩ Quảng Nam lên đường hỗ trợ TP. HCM chống dịch

Ngày 12/7, đoàn y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (đóng tại huyện Núi Thành) lên đường hỗ trợ TP.HCM chống dịch COVID-19.

COVID-19 ngày 12/7: TPHCM không kiểm tra giấy xét nghiệm khi di chuyển trong nội thành ảnh 4

Các y, bác sĩ lên đường với quyết tâm cao hoàn thành nhiệm vụ.

Đoàn gồm 39 người gồm 11 bác sĩ và 28 điều dưỡng viên từ tất cả khoa phòng, do bác sỹ Nguyễn Đình Hùng - Phó giám đốc Bệnh viện làm trưởng đoàn. Đoàn sẽ hỗ trợ chống dịch tại Bệnh viện điều trị COVID-19 quận Gò Vấp.

Được biết, đây là các y bác sĩ giỏi chuyên môn, từng tham gia điều trị, chăm sóc và chữa khỏi cho nhiều bệnh nhân COVID-19 qua nhiều đợt dịch. (Hoài Văn)

12/07/2021 16:52

Ninh Thuận: Một người tiêm vắc xin từ TP.HCM về mắc COVID-19

Ngày 12/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Ninh Thuận đã thông tin dịch tễ liên quan đến 2 ca mắc COVID - 19 về từ TP.HCM là BN29196 và BN29197. Theo đó, BN29196 (làm công nhân, ở đường Điện Biên Phủ, phường 12, quận Bình Thạnh, TP.HCM) có đến Bệnh viện quận Bình Thạnh làm xét nghiệm test nhanh kháng nguyên vào lúc 13h45 ngày 9/7 và cho kết quả âm tính. Đến 15 giờ cùng ngày, bệnh nhân đi xe máy từ quận Bình Thạnh về tỉnh Ninh Thuận.

Trên đường về, bệnh nhân có ghé cây xăng tại huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận) lúc 20h ngày 9/7 và có tiếp xúc với người đổ xăng có đeo khẩu trang. Về đến chốt Cà Ná, huyện Thuận Nam (tỉnh Ninh Thuận) lúc 22 giờ cùng ngày, bệnh nhân này có đo nhiệt độ 36,5 độ C. Sau đó bệnh nhân tiếp tục đi đến Trạm Y tế xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước khai báo y tế lúc 23 giờ cùng ngày. Tại đây, bệnh nhân được cách ly ngay tại Trạm Y tế xã Phước Hữu.

Đến 14h ngày 10/7, bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC Ninh Thuận và sau đó được chuyển đi cách ly tập trung tại Trường Dân tộc Nội trú huyện Ninh Phước. Ngày 11/7, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm PCR dương tính và được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận để cách ly điều trị. Hiện tại sức khỏe BN29196 bình thường, không có triệu chứng. CDC Ninh Thuận đã xác định có 3 người F1 được cách ly tập trung ở chung phòng với BN29196 tại trường Dân tộc Nội trú huyện Ninh Phước và có xét nghiệm âm tính lần 1 vào ngày 10/7, được chuyển cách ly tập trung theo quy định.

COVID-19 ngày 12/7: TPHCM không kiểm tra giấy xét nghiệm khi di chuyển trong nội thành ảnh 5

Chốt kiểm soát y tế tại một khu cách ly ở tỉnh Ninh Thuận. Ảnh L.H

Đối với BN29197 (SN 1990, làm nghề buôn bán, ở khu phố 2, phường Bình Chiểu, TP. Thủ Đức, thuộc TP.HCM), lúc 11h ngày 8/7 có đến Bệnh viện Quốc tế Vinmec TP.HCM làm xét nghiệm test nhanh kháng nguyên và cho kết quả âm tính. Trước đó, vào ngày 25/6, bệnh nhân đã được tiêm 1 mũi vaccine tại Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM.

Đến 15h ngày 8/7, BN29197 đi xe máy về Ninh Thuận, trên đường có ghé cây xăng tại huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận) lúc 18h, tiếp tục đi đến cây xăng Cà Ná (huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận) để đổ xăng lúc 22h và có tiếp xúc người đổ xăng có đeo khẩu trang. Đến 23h tối cùng ngày, bệnh nhận tới nhà ở thôn 3, xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam và tiếp xúc với vợ con, sau đó không đi đâu, tự khai không tiếp xúc với ai.

Đến 8h ngày 9/7, bệnh nhận có đến Trạm Y tế xã Nhị Hà khai báo y tế và được UBND xã ra quyết định cách ly tại nhà. Đến 14h cùng ngày, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính vào ngày 10/7. Phát hiện thêm bệnh nhân có yếu tố dịch tễ liên quan đến chợ đầu mối Hóc Môn (TP.HCM), trạm y tế xã lấy mẫu lần 2 gửi xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm PCR dương tính với SARS-CoV-2 ngày 11/7. Hiện bệnh nhân đã được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, tình trạng sức khỏe của bình thường, không triệu chứng. CDC Ninh Thuận đã điều tra truy vết được 7 F1, gồm 5 người thân trong gia đình (vợ, 3 con, 1 cháu) và 2 người hàng xóm sang nhà chơi, có tiếp xúc không đảm bảo khoảng cách an toàn. (Lữ Hồ)

12/07/2021 19:06

Hậu Giang cần xây dựng phương án điều trị cho 1.000 bệnh nhân COVID-19

Ngày 12/7, tại cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hậu Giang, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành nhấn mạnh, có thể hy sinh lợi ích kinh tế để chống dịch, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Tỉnh cần nâng cao năng lực xét nghiệm, xây dựng phương án nâng khả năng điều trị cho 1.000 người bệnh.

Theo ngành y tế Hậu Giang, công tác phòng, chống dịch đã được nâng lên ở mức cảnh báo cao nhất, các ổ dịch cơ bản được kiểm soát. Tỉnh đã có 14 ca mắc COVID-19 được công bố và còn những ca nghi nhiễm khác, chưa có trường hợp diễn tiến nặng. Tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh hiện tại vẫn rất phức tạp, khó lường, người dân vẫn có tâm lý di chuyển về tỉnh từ vùng có dịch.

Về năng lực xét nghiệm, hiện tỉnh chỉ có 1 phòng xét nghiệm RT – PCR ở CDC tỉnh với quy mô 200 mẫu đơn/ngày, dự kiến sắp tới đưa vào sử dụng 4 đơn vị xét nghiệm nữa, năng lực khoảng 12.000 mẫu gộp/ngày, sẽ tăng cường làm mẫu gộp nhằm đáp ứng nhu cầu…

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh yêu cầu hạn chế thấp nhất người từ tỉnh/thành khác vào tỉnh. Các doanh nghiệp có công nhân ngoài tỉnh cần bố trí cho những lao động này ở lại, hạn chế thấp nhất di chuyển qua lại. Rà soát, tăng cường chốt chặn, kiểm soát chặt để không để lọt đối tượng từ vùng dịch vào địa bàn. Chủ động chuẩn bị test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 và tập huấn cho nhân viên y tế ở các doanh nghiệp. Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, toàn dân tham gia phòng, chống dịch.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhấn mạnh, phải “chống dịch như chống giặc”, có thể hy sinh lợi ích kinh tế để chống dịch bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Nhận định Hậu Giang đối diện với 4 nguy cơ (dịch xâm nhập từ bên ngoài; thiếu test xét nghiệm; khu cách ly tập trung; tỷ lệ tiêm vắc xin thấp), Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, cần nâng cao năng lực xét nghiệm, xây dựng phương án nâng khả năng điều trị cho 1.000 người bệnh. Chủ động chuẩn bị cơ sở cách ly tập trung, chuẩn bị hậu cần cho tình huống dịch xấu nhất.

“Ưu tiên tối đa ngân sách cho công tác phòng, chống dịch. Đẩy mạnh kêu gọi xã hội hóa để tăng ngân sách cho công tác phòng, chống dịch. Tăng cường kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ phòng, chống dịch và việc chấp hành quy định phòng, chống dịch của người dân, chấn chỉnh kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để đảm bảo tính răn đe. Kích hoạt phòng, chống dịch ở cấp độ cao nhất” – Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhấn mạnh.

Trước đó, sáng cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức lễ bàn giao nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy từ ông Lê Tiến Châu (Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam) cho ông Nghiêm Xuân Thành.

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu chúc mừng ông Nghiêm Xuân Thành đã được Bộ Chính trị điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời cho rằng, đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề vì Hậu Giang vốn là tỉnh còn nhiều khó khăn.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành nhấn mạnh, phòng, chống dịch COVID-19 sẽ là nhiệm vụ ưu tiên của tỉnh hiện nay. Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, tỉnh sẽ tập trung xây dựng quy hoạch chung của tỉnh, trước mắt là tầm nhìn đến năm 2030; tích cực triển khai chương trình hành động để cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; tập trung phát triển hạ tầng giao thông... (Cảnh Kỳ)

12/07/2021 20:41

Cần Thơ thêm 3 trường hợp nghi nhiễm mới liên quan đến chợ Tân An

Qua công tác giám sát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố và kết quả điều tra, truy vết, xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ đã ghi nhận 3 trường hợp nghi nhiễm mới.

Thứ nhất là trường hợp của bà L.M (66 tuổi, ngụ khu vực 3, đường Hai Bà Trưng, phường Tân An, quận Ninh Kiều).

Từ ngày 2 - 10/7, bà M. bán cafe trong khu vực chợ Tân An (phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) và tiếp xúc với các tiểu thương trong chợ.

Tiếp theo là trường hợp của chị P.T.D (42 tuổi, ngụ khu vực 5, đường Mậu Thân, phường An Hòa, quận Ninh Kiều). Chị D. là tiểu thương bán cá tại chợ Tân An. Từ ngày 6 - 9/7, chị này đi bán ở chợ và về nhà, thời gian này chị không ra khỏi TP Cần Thơ.

Cuối cùng là trường hợp của ông P.V.L (53 tuổi, ngụ số 2, đường Hai Bà Trưng, phường Tân An, quận Ninh Kiều). Từ ngày 1 - 9/7, ông L. có đi chợ Tân An và ghé chỗ bà T. (BN29199) mua bún. Khoảng ngày 7 - 8/7, ông này có qua nhà anh tại hẻm 61 đường Hùng Vương (phường Thới Bình, quận Ninh Kiều).

Ngày 10/7, cả 3 trường hợp trên đều được lấy mẫu xét nghiệm tại chợ Tân An và tự cách ly tại nhà. Đến 12/7, xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp RT-PCR cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 nên tất cả được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ. Hiện, sức khoẻ ổn định, không sốt, ho, khó thở.

Qua rà soát truy vết ghi nhận, 3 trường hợp này có tổng cộng 71 F1, 117 F2. Trong đó các trường hợp F1 của ông L. gồm: 45 người làm việc tại khách sạn, 1 người anh ở Thới Bình; 63 trường hợp F2 thì có 57 người làm việc tại khách sạn, 6 là người nhà của anh ông L.

Hiện, các F1 đã được tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, làm thủ tục đưa đi cách ly tập trung; các F2 cách ly tại nhà. (Kim Hà)

12/07/2021 20:44

Đồng Tháp thêm 7 địa phương giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 từ 0 giờ ngày 14/7

Chiều 12/7, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp Lê Quốc Phong làm việc với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID - 19 tỉnh và các huyện, thành phố để chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch.

Tính từ 24/6 đến 18 giờ ngày 12/7, Đồng Tháp ghi nhận 620 ca mắc COVID - 19, hầu hết là các ca lây nhiễm trong cộng đồng. Trước đó, thành phố Sa Đéc và 4 huyện Lấp Vò, Lai Vung, Châu Thành, Cao Lãnh đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ từ 0 giờ ngày 11/7.

Nhận định tình hình dịch bệnh đang hết sức phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa quyết định áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ tại các địa phương còn lại gồm: thành phố Cao Lãnh, thành phố Hồng Ngự và các huyện Tam Nông, Thanh Bình, Tân Hồng, Hồng Ngự, Tháp Mười trong vòng 15 ngày, kể từ 0 giờ ngày 14/7. (Hòa Hội)

12/07/2021 20:52

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Vũng Tàu có biện pháp phòng dịch cho công nhân

Chiều 12/7, đoàn công tác của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và công tác phòng, chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu báo cáo, dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng các ngành kinh tế của tỉnh duy trì mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt gần 67%, tăng hơn 19,6% so với cùng kỳ 2020; thu hút đầu tư nước ngoài tăng cả về số dự án (tăng 7,7%) và vốn đăng ký (tăng 2,7 lần). Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được tỉnh quan tâm, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ.

Về công tác phòng, chống COVID-19, đến thời điểm này Bà Rịa-Vũng Tàu có 204 ca dương tính với COVID-19, trong đó có 64 ca lây nhiễm trong cộng đồng, với 15 chuỗi lây. Số trường hợp cách ly tập trung hiện nay là 1.437 người.

Chủ tịch UBND tỉnh kiến nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ về nhân lực, vật lực trong phòng, chống dịch COVID 19 nếu dịch bệnh tiếp tục lan rộng; phân bổ vắc xin để tỉnh đạt được mục tiêu trong tiêm phòng COVID-19 cho người dân.

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh, dù số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng chưa nhiều nhưng Bà Rịa-Vũng Tàu có một số ca chưa rõ nguồn lây nên tỉnh không được lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống dịch, ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung. Đồng thời lưu ý Bà Rịa-Vũng Tàu cần dứt khoát trong việc giãn cách xã hội ở TP.Vũng Tàu để tránh dịch bệnh lây lan trên diện rộng.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh phải chủ động, hàng hóa vật tư thiết yếu phải đảm bảo cho người dân trong tỉnh, việc cung ứng phải theo hướng dẫn của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công an. (Duy Quang)

12/07/2021 21:02

Khu chế xuất Tân Thuận có 275 ca dương tính

Tối 12/7, tại buổi họp báo về phòng chống COVID-19, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Hoài Nam cho biết qua test nhanh, thành phố đã phát hiện 275 trường hợp dương tính tại Khu chế xuất Tân Thuận, quận 7.

Cụ thể, qua tầm soát tất cả 40.000 công nhân của 132 doanh nghiệp tại Khu chế xuất Tân Thuận (quận 7), ngành y tế ghi nhận 275 ca dương tính với SARS-CoV-2 qua xét nghiệm kháng nguyên nhanh (test nhanh).

“Đánh giá tình hình tại Khu chế xuất Tân Thuận (quận 7) có thể diễn biến xấu hơn, ngành y tế đã tham mưu cho lãnh đạo quận 7 quyết định tạm ngưng hoạt động khu vực này”, ông Nam cho hay.

Thông tin thêm về Khu chế xuất Tân Thuận, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) Nguyễn Hồng Tâm cho biết: Ngành y tế đánh giá tình hình tại đây có thể xấu hơn nên đã tham mưu lãnh đạo quận 7 tạm ngưng hoạt động của Khu chế xuất Tân Thuận.

“Mục tiêu là xử lý nhanh chóng và hạn chế sự lây lan của chùm ca bệnh tại đây. Tình hình này thực sự rất mới và đang được xử lý", ông Tâm cho biết.

Trước đó, trao đổi với Tiền Phong, Chủ tịch UBND quận 7 Hoàng Minh Tuấn Anh cho biết đã thiết lập cách ly y tế vùng có dịch COVID-19 với Khu chế xuất Tân Thuận từ ngày 13/7 do xuất hiện các ca mắc COVID-19 tại các doanh nghiệp

Theo đó, từ 0 giờ ngày 13/7, khu chế xuất Tân Thuận sẽ hạn chế ra vào, chỉ những doanh nghiệp có đủ điều kiện cách ly sẽ được tiếp tục duy trì hoạt động theo phương thức "vừa cách ly vừa sản xuất".

Trường hợp doanh nghiệp không bảo đảm thì phải thuê địa điểm, khách sạn xung quanh và đưa đón bằng xe khép kín, không cho xe cá nhân ra vào cổng khu chế xuất. (Huy Thịnh)

12/07/2021 21:38

Phú Yên có thêm 3 ca mắc COVID - 19 tử vong

Chiều tối 12/7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID -19 tỉnh Phú Yên cho biết: Trong ngày, địa phương này có thêm 3 bệnh nhân mắc COVID-19 tử vong, gồm các BN21321 (lớn tuổi, có nhiều bệnh nền), BN 31605 và BN 20532. Trong những ngày qua, 3 bệnh nhân này diễn biến nguy kịch, phải thở máy và lọc máu nhân tạo.

Vào tối 2/7 vừa qua, tỉnh Phú Yên cũng đã có 1 ca mắc COVID-19 (BN17108, ở huyện Sơn Hoà) tử vong trên với di chứng tai biến mạch máu não, sống thực vật hơn 6 năm qua. Trong ngày 12/7, tỉnh Phú Yên ghi nhận thêm 46 ca mắc COVID - 19, nâng tổng số toàn tỉnh có 603 ca mắc COVID - 19. (Lữ Hồ)

8 địa điểm tại Hà Nội có liên quan ca mắc

Liên quan đến các trường hợp về từ thành phố Hồ Chí Minh dương tính với SARS-CoV-2, sáng 12/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cũng phát đi thông báo 8 địa điểm có liên quan đến các bệnh nhân. Cụ thể:

Một là chuyến xe Bus số 68 từ sân bay Nội Bài về Hà Nội, có qua Đại học Hà Nội ngày 9-7.

Ngoài ra, có 7 địa điểm trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, bao gồm: số nhà 189 Bà Triệu, Lê Đại Hành; 117 HA Nguyễn Công Trứ, phường Phố Huế; phở gà chị Hương số 84 Tô Hiến Thành, Lê Đại Hành; cà phê Quang Huy số 270 Bà Triệu, Lê Đại Hành; quán cơm 75, số 75 Bùi Thị Xuân, phường Nguyễn Du; khách sạn My Hotel Night HaNoi, 89 Bùi Thị Xuân, phường Nguyễn Du; bún chả Phương Liên, 24 Lê Văn Hưu, phường Phạm Đình Hổ.

Theo CDC Hà Nội, hiện có hơn 6.300 người từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khác có dịch về Hà Nội từ ngày 23/6. Chỉ trong 2 ngày xét nghiệm sàng lọc người về từ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội đã phát hiện 18 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại các quận, huyện: Quốc Oai (8), Hai Bà Trưng (5), Ứng Hòa (3), Hoàng Mai (1), Nam Từ Liêm (1).

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội khuyến cáo người trên địa bàn thành phố Hà Nội liên quan đến các địa điểm trên, tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế trên địa bàn hoặc gọi điện thoại đến đường dây nóng phòng, chống dịch Covid-19: 0969.082.115 - 0949.396.115. (Hà Minh)

MỚI - NÓNG