Công viên Thủ Lệ ken đặc người ngày Tết thiếu nhi

TPO - Ngày Tết thiếu nhi mùng 1/6 năm nay rơi vào thứ 7 nên nhiều gia đình ở Thủ đô và các tỉnh lân cận kéo nhau vào công viên Thủ Lệ  để vui chơi.

Từ sáng sớm ngày 1/6, hàng trăm gia đình có con nhỏ đã kéo đến công viên Thủ Lệ. Do thời tiết mát mẻ nên lượng người đổ về công viên ngày càng đông. Bãi đỗ xe của công viên quá tải, dòng người chen nhau đi vào công viên. Chị Bùi Phương (Hưng Yên) cùng gia đình gồm chồng và 2 con nhỏ đi xe máy từ lúc 7 giờ xuống công viên Thủ Lệ để vui chơi.

Chị Phương chia sẻ: "Hôm nay là ngày Tết thiếu nhi cũng là ngày các cháu bước vào kỳ nghỉ hè. Các cháu rất thích xuống Hà Nội chơi đặc biệt là công viên Thủ Lệ vì có nhiều con vật các cháu chỉ thấy trên ti vi như: voi, hổ, gấu...".

Còn anh Nguyễn Minh (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, do hôm nay thời tiết mát mẻ anh mới dám đưa con nhỏ 1 tuổi vào công viên Thủ Lệ chơi còn nếu trời nóng anh sẽ lựa chọn trung tâm thương mại.
Công viên Thủ Lệ ken đặc người ngày Tết thiếu nhi ảnh 1 Khắp ngả đường ra vào công viên đều "nêm" chặt người qua lại
Công viên Thủ Lệ ken đặc người ngày Tết thiếu nhi ảnh 2 Khu vực chuồng nuôi thu hút trẻ nhỏ cùng bố mẹ đến xem. Chị Nguyễn Hương (Sơn Tây, Hà Nội) cho biết, con chị vừa nghỉ hè nên thưởng cho cháu xuống trung tâm Hà Nội chơi từ sáng sớm ngày hôm nay.
Công viên Thủ Lệ ken đặc người ngày Tết thiếu nhi ảnh 3 Nhiều gia đình bỏ 5.000 đồng/mớ các loại rau để trẻ nhỏ trực tiếp cho con vật ăn
Công viên Thủ Lệ ken đặc người ngày Tết thiếu nhi ảnh 4 Nhiều bạn nhỏ lần đầu tiên được theo bố mẹ đến xem những con thú thật ngoài đời
 
Công viên Thủ Lệ ken đặc người ngày Tết thiếu nhi ảnh 5 Khu vực được cưỡi ngựa thật khiến nhiều bạn nhỏ thích thú tham gia. Giá vé: 40.000 đồng/lượt người lớn, 30.000 đồng/lượt trẻ em
Công viên Thủ Lệ ken đặc người ngày Tết thiếu nhi ảnh 6 Hàng chục người người lớn và trẻ em xếp hàng để chơi bóng nước trên hồ với giá vé 30.000 đồng/lượt. 
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.