Công ty Thoát nước Hà Nội kỷ niệm 50 năm thành lập

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 28/3, Cty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội (Cty Thoát nước) tổ chức 50 năm ngày thành lập. Tại đây, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã ghi nhận những đóng góp của đơn vị, đồng thời cũng đưa các yêu cầu để Cty phát triển, hoạt động tăng hiệu quả trong thời gian tới.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông cho biết, từ một đơn vị là Đội thoát nước thành phố, sau 50 năm phát triển đến nay Cty Thoát nước Hà Nội hiện đã là một trong những doanh nghiệp hoạt động công ích hàng đầu thành phố. Cty đang có nhiệm vụ đảm bảo công tác quản lý, duy tu, điều tiết hệ thống thoát nước cho thành phố. “Sau 50 năm, Cty Thoát nước Hà Nội đã không ngừng lớn mạnh, thực hiện tốt công tác quản lý, duy trì, vận hành, phát triển hệ thống thoát nước và xử lý nước thải đảm bảo môi trường trên địa bàn thành phố”, ông Đông nói.

Công ty Thoát nước Hà Nội kỷ niệm 50 năm thành lập ảnh 1

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao tặng cờ, bằng khen thi đua cho tập thể Cty Thoát nước Hà Nội. Ảnh: T.Đảng

Về những nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Đông cho biết, trước sự phát triển mạnh mẽ của đô thị, thực tế đặt ra Cty Thoát nước phải thực hiện nhiều giải pháp để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển. Trong đó, các nhiệm vụ quan trọng cần thực hiện ngay là đề xuất điều chỉnh quy hoạch thoát nước trên địa bàn thành phố cho phù hợp với yêu cầu, thực tế phát triển. Trong đề xuất này, phải xem phía Tây Nam thành phố là khu vực cần đầu tư hạ tầng thoát nước, tránh úng ngập cục bộ như lâu nay. Cùng với đó, thực hiện việc cải tạo, nạo vét hệ thống ao hồ trên địa bàn thành phố để thực hiện tốt vai trò điều tiết và có sự gắn kết liên hoàn với nhau trong công tác thoát nước, chống úng ngập.

Tổng Giám đốc Cty Thoát nước Hà Nội Phan Hoài Minh cho biết, với hơn 2.000 cán bộ, công nhân viên, trải qua một nửa thế kỷ phát triển, Cty luôn luôn thực hiện tốt nhiệm vụ thoát nước, phòng chống thiên tai úng ngập. Trong mỗi giai đoạn phát triển của Cty đều là một dấu mốc quan trọng, đến nay Cty đã trở thành một doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước hạng I, giữ vai trò chủ lực của thành phố trong công tác thoát nước và xử lý nước thải. Công ty hiện có 8 phòng ban chuyên môn nghiệp vụ, 14 Xí nghiệp trực thuộc đóng quân trên địa bàn các quận huyện của thành phố. Cơ sở vật chất kỹ thuật của Cty không ngừng được cải thiện với hơn 250 xe máy thiết bị và bơm di động, 53 trạm bơm cố định, nhiều công cụ dụng cụ hiện đại khác.

Đề cập đến các kết quả hoạt động trong thời gian qua, ông Minh cho biết, hàng năm Cty đều hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh với doanh thu năm tăng, đảm bảo các chỉ tiêu tài chính, lợi nhuận và các nghĩa vụ đóng góp với Nhà nước theo quy định. Với những đóng góp cống hiến trên, Cty đã được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận bằng các phần thưởng cao quý, trong đó được tặng thưởng 1 Huân chương Độc lập hạng Nhì, 1 Huân chương Độc lập hạng Ba, 2 Huân chương Lao động hạng Nhất, 1 Huân chương Lao động hạng Nhì, 2 Huân chương Lao động hạng Ba, 2 Huân chương Chiến công hạng Ba và nhiều cờ thi đua, bằng khen của Chính phủ, các Bộ ngành và thành phố Hà Nội.

Trong dịp kỷ niệm 50 thành lập, thay mặt thành phố Hà Nội, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội đã trao tặng Cty Thoát nước Hà Nội cờ và Bằng khen thi đua.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.