Công Phượng báo tin vui cho ông Park Hang Seo

Công Phượng có bàn thắng thứ 2 cho CLB Tp Hồ Chí Minh ở AFC Cup 2020.
Công Phượng có bàn thắng thứ 2 cho CLB Tp Hồ Chí Minh ở AFC Cup 2020.
TPO - Công Phượng đạt phong độ cao là một tín hiệu vui với HLV Park Hang Seo trước trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Malaysia tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Trận đấu diễn ra ngày 31/3 tới tại sân Bukit Jalil là thử thách không nhỏ đối với thầy trò ông Park Hang Seo. Đội tuyển Việt Nam cần đánh bại Malaysia để giữ vững ngôi đầu bảng, đồng thời mở rộng cánh cửa vào vòng 3. Đây cũng chính là mục tiêu LĐBĐVN (VFF) đặt ra đối với nhà cầm quân Hàn Quốc.

Ở trận đấu của Tp Hồ Chí Minh với Hougang United tại AFC Cup 2020 hôm qua, Công Phượng đã thi đấu rất ấn tượng. Anh ghi bàn mở tỉ số cho Tp Hồ Chí Minh ở phút 21, khởi đầu cho chiến thắng của đội nhà. Đây là pha lập công thứ 2 của Công Phượng ở đấu trường AFC Cup 2020. Trước đó, Công Phượng đã ghi 1 bàn thắng trong trận hoà 2-2 của Tp Hồ Chí Minh trước Yangon United.

Phong độ ổn định của Công Phượng là một tín hiệu vui đối với ông Park Hang Seo. Đội tuyển Việt Nam vừa qua gặp vấn đề trên hàng công khi các chân sút đạt hiệu suất thấp. Ông Park nhiều lần thừa nhận, đội thiếu một tiền đạo chất lượng.

Công Phượng báo tin vui cho ông Park Hang Seo ảnh 1 HLV Park Hang Seo đang phải đứng trước nhiệm vụ đưa đội tuyển Việt Nam vào vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Trong bối cảnh V-League hoãn ngày khai mạc vì dịch cúm do virus corona (Covid-19) gây ra, HLV Park Hang Seo càng khó khăn hơn trong việc lựa chọn lực lượng. Nhà cầm quân Hàn Quốc chỉ có 9 ngày để chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia. Sau thất bại 0-1 ở trận lượt đi tại Mỹ Đình, Malaysia đang thể hiện khát khao chiến thắng rất cao. Malaysia đã tiến hành nhập tịch một loạt cầu thủ để chuẩn bị cho trận lượt về với Việt Nam.

Nếu Công Phượng duy trì được phong độ tốt như hiện nay, anh chắc chắn sẽ có cơ hội chiếm suất chính thức ở đội tuyển Việt Nam. HLV Park Hang Seo cũng có thể trông đợi sự trở lại của những trụ cột khác như Quang Hải hay Tuấn Anh.  

MỚI - NÓNG