Công an khởi tố vụ án chặt hạ gỗ táu rừng Tây Yên Tử

0:00 / 0:00
0:00
TP - Cơ quan điều tra Công an huyện Sơn Động (Bắc Giang) đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” xảy ra tại rừng Tây Yên Tử thuộc địa bàn xã An Lạc sau phản ánh của báo Tiền Phong.

Trước đó, ngày 17/3, báo Tiền Phong đăng bài “Thêm vụ chặt hạ gỗ rừng Tây Yên Tử” phản ánh rừng đặc dụng Tây Yên Tử thuộc địa bàn xã An Lạc (huyện Sơn Động) bị lâm tặc khai thác trái phép, trong đó chủ yếu là gỗ táu, lim.

Ngay sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã yêu cầu Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Giang chủ trì, phối hợp với UBND huyện Sơn Động khẩn trương kiểm tra, làm rõ các nội dung phản ánh của báo Tiền Phong.

Sau khi xem xét nội dung báo cáo của Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Giang về vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu UBND huyện Sơn Động chỉ đạo Công an huyện Sơn Động chủ trì phối hợp với lực lượng kiểm lâm và các cơ quan chức năng, UBND xã An Lạc tập trung điều tra, xác minh đối tượng khai thác rừng trái pháp luật; thiết lập hồ sơ xử lý nghiêm minh theo quy định.

Công an khởi tố vụ án chặt hạ gỗ táu rừng Tây Yên Tử ảnh 1

Hiện trường vụ chặt hạ gỗ táu rừng đặc dụng Tây Yên TửẢnh: Nguyễn Thắng

Ngày 31/3, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, lãnh đạo Công an huyện Sơn Động cho biết, theo kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Công an thu hồi hơn 6 mét khối gỗ, trong đó chủ yếu là gỗ táu.

Cơ quan điều tra Công an huyện Sơn Động đang tiếp tục điều tra vụ án và đợi kết quả giám định của cơ quan chuyên môn thuộc Bộ NN&PTNT về trữ lượng, loại gỗ bị khai thác trái phép và định giá tài sản để tiến hành các hoạt động tố tục tiếp theo (nếu có). Khi có kết quả điều tra, Công an huyện Sơn Động sẽ thông tin đến báo Tiền Phong.

Lãnh đạo Công an huyện Sơn Động cho biết thêm, đối với vụ khai thác gỗ trái phép rừng đặc dụng Tây Yên Tử trên địa bàn xã Thanh Luận mà Tiền Phong phản ánh ngày 17/1, Công an huyện Sơn Động cũng đang khẩn trương điều tra và đợi kết quả giám định của cơ quan chuyên môn thuộc Bộ NN&PTNT.

“Chúng tôi đang tập trung và quyết liệt điều tra vụ việc và sẽ có câu trả lời thỏa đáng đến phóng viên báo Tiền Phong”, lãnh đạo Công an huyện Sơn Động nói.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.