Công an Bình Dương ra mắt lực lượng đặc biệt trấn áp tội phạm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Công an tỉnh Bình Dương ra mắt Tổ tuần tra đặc biệt 171 nhằm kịp thời ngăn chặn, xử lý các loại tội phạm trong bối cảnh an ninh trật tự đang diễn biến phức tạp thời gian gần đây, nhất là rộ lên hiện tượng băng nhóm.

Ngày 31/10, Công an tỉnh Bình Dương đã tổ chức ra quân phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, đồng thời ra mắt Tổ tuần tra đặc biệt mang tên 171.

Tại Bình Dương, tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong thời gian gần đây có dấu hiệu phức tạp. Đặc biệt, các nhóm tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản, nhất là trên đường phố và nơi công cộng như: cướp, cướp giật, trộm... có dấu hiệu gia tăng.

Các hoạt động theo kiểu băng nhóm, gây án chuyên nghiệp diễn ra trong thời gian dài trên địa bàn nhưng chậm bị phát hiện, bắt giữ. Tình trạng thanh thiếu niên tụ tập gây rối, gây mất an ninh trật tự...gây bức xúc trong dân chúng.

Công an Bình Dương ra mắt lực lượng đặc biệt trấn áp tội phạm ảnh 1

Trong ngày ra mắt, Công an tỉnh Bình Dương công bố 5 tổ 171 đầu tiên cấp tỉnh

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho hay việc ra đời Tổ tuần tra đặc biệt 171 có ý nghĩa thiết thực, qua đó kịp thời phát hiện, xử lý các dấu hiệu và hành vi vi phạm pháp luật. Mô hình mới này cùng với nhiều lực lượng khác của Công an tỉnh, thành phố, thị xã, huyện và xã - phường hoạt động độc lập sẽ góp phần ngăn ngừa, trấn áp tội phạm ngày càng hiệu quả hơn.

Các tổ 171 có chức năng hoạt động rất linh hoạt, như: Tuần tra, kiểm soát cơ động; tuần tra, kiểm soát cơ động kết hợp kiểm soát, chốt chặn tại 1 điểm trên đường giao thông; tuần tra, kiểm soát chốt chặn tại 1 điểm trên đường giao thông và tuần tra bộ tại khu vực.

Công an Bình Dương ra mắt lực lượng đặc biệt trấn áp tội phạm ảnh 2

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh phát biểu tại buổi lễ

Ở cấp tỉnh, trong ngày đầu ra mắt gồm có 5 tổ 171. Các thành viên của Tổ 171 gồm 3 cán bộ Cảnh sát giao thông, 2 cán bộ cảnh sát hình sự, 1 cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, 1 cảnh sát trật tự, 1 cảnh sát phản ứng nhanh 113, 4 cảnh sát cơ động và 1 cảnh sát khác. Đối với cấp huyện, căn cứ tình hình thực tế, cơ quan công an sẽ thành lập ít nhất một tổ 171 với cơ cấu tương tự cấp tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ tham gia tổ 171 được điều động từ các phòng Cảnh sát hình sự, Giao thông, Phòng chống ma túy, 113…do Cảnh sát hình sự làm tổ trưởng.

Công an Bình Dương ra mắt lực lượng đặc biệt trấn áp tội phạm ảnh 3

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh nhấn mạnh, Bình Dương là địa phương phát triển công nghiệp bậc nhất cả nước, nơi có nhiều người ngoại tỉnh đến sinh sống và làm việc. Để mọi người dân được sống trong môi trường an lành, cần thiết phải xây dựng tốt lực lượng bảo an.

Theo ông Minh, việc Tổ tuần tra đặc biệt 171 ra đời là tất yếu để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, giúp người dân, doanh nghiệp yên tâm lao động, sản xuất.

Công an Bình Dương ra mắt lực lượng đặc biệt trấn áp tội phạm ảnh 4
Công an Bình Dương ra mắt lực lượng đặc biệt trấn áp tội phạm ảnh 5

Theo lãnh đạo tỉnh Bình Dương, việc ra đời tổ 171 nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, giúp người dân, doanh nghiệp an tâm lao động sản xuất

“Yêu cầu cán bộ, chiến sĩ tham gia các tổ công tác 171 phải giữ vững tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn; kiên quyết, khôn khéo trong trấn áp, xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội và các hành vi chống đối người thi hành công vụ để đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đặc biệt là trong những tháng cuối năm 2022”, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương lưu ý.

MỚI - NÓNG