Con số ấn tượng trong chương trình đối thoại 'Khát vọng cống hiến - lẽ sống thanh niên'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Diễn ra hơn 2 giờ đồng hồ, chương trình đối thoại giữa Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn với đoàn viên thanh niên Việt Nam năm 2022 đã có lượng đoàn viên thanh niên, người theo dõi và tương tác ấn tượng.
Con số ấn tượng trong chương trình đối thoại 'Khát vọng cống hiến - lẽ sống thanh niên' ảnh 1

Chương trình đối thoại diễn ra chiều 25/3

Chiều 25/3, tại Hà Nội, anh Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đối thoại với tuổi trẻ Việt Nam trong và ngoài nước năm 2022 với chủ đề "Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên".

Cùng dự chương trình có: anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Con số ấn tượng trong chương trình đối thoại 'Khát vọng cống hiến - lẽ sống thanh niên' ảnh 2
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn trao đổi tại chương trình

Chương trình đối thoại diễn ra từ 14 giờ. Theo tổng hợp của Ban Tổ chức, đến 14h30, chương trình đối thoại "Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên" đã có hơn 3.000 câu hỏi từ đoàn viên thanh niên.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn đã chia sẻ, giải đáp nhiều vấn đề được các bạn trẻ quan tâm, đặt câu hỏi, như: Những giải pháp để hỗ trợ đoàn viên thanh niên trong các nhà trường tham gia nghiên cứu khoa học, sáng tạo; Khơi dậy tinh thần khát vọng cống hiến của thanh niên Việt Nam ở nước ngoài; đồng hành, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, tham gia phát triển kinh tế; phát huy vai trò của thanh niên trong việc đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số...

Con số ấn tượng trong chương trình đối thoại 'Khát vọng cống hiến - lẽ sống thanh niên' ảnh 3

Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2021 Nguyễn Thị Ngọc Hà tham dự chương trình, bày tỏ quan tâm tới vấn đề phát huy người trẻ đến với văn hóa truyền thống

Con số ấn tượng trong chương trình đối thoại 'Khát vọng cống hiến - lẽ sống thanh niên' ảnh 4

Cùng với các câu hỏi trực tiếp tại chương trình đối thoại, đoàn viên thanh niên tham dự tại các điểm cầu, kết nối qua hệ thống livestream... đã đặt câu hỏi tới lãnh đạo T.Ư Đoàn.

Kết thúc chương trình, MC Thái Trang - dẫn chương trình Đối thoại, thông tin: Số điểm cầu trực tiếp trong và ngoài nước kết nối qua hệ thống phòng họp là 11.300 điểm cầu, trong đó 18 điểm cầu quốc tế tại các tổ chức Đoàn, Hội ngoài nước. Số đoàn viên theo dõi trực tiếp tại điểm cầu là 1.356.282 đoàn viên. Tổng số lượt tương tác và tiếp cận qua livestream là 9.578.379 lượt tương tác.

Con số ấn tượng trong chương trình đối thoại 'Khát vọng cống hiến - lẽ sống thanh niên' ảnh 5

Tại chương trình đối thoại, anh Bùi Quang Huy - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn đã trao đổi, giải đáp với đoàn viên thanh niên về việc phát huy thanh niên tham gia đóng góp vì mục tiêu Việt Nam 2045 trở thành một nước xã hội chủ nghĩa phát triển có thu nhập cao.

Con số ấn tượng trong chương trình đối thoại 'Khát vọng cống hiến - lẽ sống thanh niên' ảnh 6

Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn chia sẻ về các chương trình, hoạt động của Đoàn sắp tới trong việc đồng hành, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong kỷ nguyên số, hội nhập.

Con số ấn tượng trong chương trình đối thoại 'Khát vọng cống hiến - lẽ sống thanh niên' ảnh 7

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư chia sẻ với thanh thiếu nhi vấn đề đồng hành, chăm lo tới thiếu nhi; việc nhân rộng mô hình "Hội đồng trẻ em"...

Khát vọng sẽ là định hướng cao đẹp

Kết thúc buổi đối thoại, anh Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đã gửi gắm tới người trẻ cả nước về "Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên".

Anh Tuấn bày tỏ: Mỗi bạn thanh niên bao giờ cũng có ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên và đóng góp cống hiến cho việc chung. Khát vọng đó ở từng thời điểm, từng lứa tuổi có thể khác nhau, độ chín chiều sâu có thể cũng khác nhau. Nhưng đã là con dân của đất Việt, ai cũng mong muốn đóng góp nhiều nhất cho đất nước mình.

"Khát vọng sẽ là định hướng cao đẹp để mỗi bạn trẻ nỗ lực cố gắng, phấn đấu không ngừng hàng ngày, qua từng công việc của mình", anh Tuấn nói.

Con số ấn tượng trong chương trình đối thoại 'Khát vọng cống hiến - lẽ sống thanh niên' ảnh 8

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn trao đổi với đoàn viên thanh niên tham gia tại chương trình.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nhấn mạnh: "Tôi tin rằng, khi mỗi người coi khát vọng cống hiến cho chung cho đất nước là lẽ sống thì các bạn sẽ tìm được cách làm tốt nhất công việc hiện tại của mình, tìm được cách để mình trưởng thành hơn, thú vị hơn và tìm cách đóng góp cho cộng đồng nhiều hơn, chia sẻ với những hoàn cảnh còn khó khăn hơn mình được tốt hơn.

Chính sự lớn mạnh, trưởng thành của mỗi cá nhân thông qua quá trình rèn luyện, chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng, đóng góp vào việc chung của đất nước sẽ hình thành lẽ sống tốt đẹp của thanh niên Việt Nam, đó là tạo dòng chảy chung từ những giọt nước nhỏ để hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường 2045".

Anh Tuấn bày tỏ: "Tôi nay rất vui, ấn tượng cách đặt câu hỏi, chia sẻ tình cảm của đoàn viên, cán bộ Đoàn, thanh niên, đại diện thiếu niên nhi đồng. Chính cách đặt câu hỏi của các bạn cho tôi niềm tin rất lớn rằng, mỗi người trẻ Việt đang có những khát vọng cống hiến, đang có lẽ sống cao đẹp để đóng góp cho sự lớn mạnh của Việt Nam trong thời gian tới.

Tại buổi đối thoại, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong và ngoài nước đặt câu hỏi trực tiếp. Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cùng các đồng chí trong Ban Bí thư T.Ư Đoàn và lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể T.Ư đã trả lời các câu hỏi được tổng hợp trước và trực tiếp tại buổi đối thoại.

Những câu hỏi chưa được trả lời trong buổi đối thoại được tổng hợp và đăng tải câu trả lời trên website http://doanthanhnien.vn và các nền tảng số của Đoàn.

Là một trong những hoạt động trọng tâm của Tháng Thanh niên 2022, chương trình Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đối thoại với đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi trong và ngoài nước được phát sóng trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Trung ương Đoàn, Báo điện tử Tiền Phong, Thanh Niên.

Được phát video trực tiếp qua Facebook trên trang “Thông tin Chính phủ”, các fanpage của các đơn vị trực thuộc Trung ương Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam; fanpage và kênh YouTube của Báo Tiền Phong, Báo Thanh Niên; trang thông tin điện tử của các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc.

MỚI - NÓNG