Phát huy thanh niên thông qua tăng cường giao nhiệm vụ kèm điều kiện thực hiện

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 24/3, tại hội nghị toàn thể lần thứ nhất của Uỷ ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý, không chỉ chăm lo tốt cho thanh niên mà phải phát huy thanh niên thông qua tăng cường giao nhiệm vụ, kèm theo điều kiện thực hiện nhiệm vụ cho thanh niên.
Phát huy thanh niên thông qua tăng cường giao nhiệm vụ kèm điều kiện thực hiện ảnh 1

Quang cảnh hội nghị toàn thể UBQG về Thanh niên Việt Nam lần thứ nhất. Ảnh: Xuân Tùng

Dự hội nghị có anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm UBQG về Thanh niên Việt Nam; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm thường trực UBQG về Thanh niên Việt Nam.

Phát huy thanh niên thông qua tăng cường giao nhiệm vụ kèm điều kiện thực hiện ảnh 2

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn công bố quyết định số 282/QĐ-TTg tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Hội nghị đã công bố Quyết định số 282/QĐ-TTg ngày 25/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ và thảo luận về nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến thanh niên.

Quyết định 282 quy định rõ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của UBQG về Thanh niên Việt Nam. Trong đó, Ủy ban là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng tư vấn giúp Thủ tướng về công tác thanh niên, với Chủ nhiệm là Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Ủy ban có Phó Chủ nhiệm thường trực là Bí thư T.Ư Đoàn, các Phó Chủ nhiệm gồm Thứ trưởng Nội vụ, Thứ trưởng GD&ĐT. Các thành viên Ủy ban là Thứ trưởng các bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và đại diện lãnh đạo các đoàn thể, cơ quan trung ương.

Phát huy thanh niên thông qua tăng cường giao nhiệm vụ kèm điều kiện thực hiện ảnh 3

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tặng hoa chúc mừng các thành viên UBQG về Thanh niên Việt Nam. Ảnh: Xuân Tùng

Tại hội nghị, anh Nguyễn Tường Lâm cho biết, năm 2021, Ủy ban đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đề ra theo kế hoạch. Công tác phối hợp đề xuất, xây dựng chính sách về thanh niên được tập trung đầu tư, nhất là phối hợp tham gia đề xuất xây dựng các Nghị định triển khai Luật Thanh niên năm 2020, Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Ủy ban, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030.

Năm 2022, Ủy ban đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: phối hợp nghiên cứu, đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên; tổ chức diễn đàn, đối thoại chính sách thanh niên; phối hợp đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Luật Thanh niên năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan; tổ chức rà soát, điều tra, đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi và 1 số lĩnh vực khác.

Phát huy thanh niên thông qua tăng cường giao nhiệm vụ kèm điều kiện thực hiện ảnh 4

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm thường trực UBQG về Thanh niên Việt Nam trình bày tóm tắt dự thảo các văn bản. Ảnh: Xuân Tùng

Cần hoạt động cụ thể cho thanh niên

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận phương hướng nhiệm vụ năm 2022; kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030 của Ủy ban; Quy chế hoạt động của UBQG về Thanh niên Việt Nam sửa đổi bổ sung.

Phát huy thanh niên thông qua tăng cường giao nhiệm vụ kèm điều kiện thực hiện ảnh 5

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Thị Bích Ngọc cho rằng, để thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, Ủy ban cần có sự phân công nhiệm vụ cụ thể đối với cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, tiến độ thực hiện. Trong quy chế hoạt động, việc báo cáo cần có quy định, chế tài thực hiện từ các cơ quan để đảm bảo chất lượng.

Theo bà Ngọc, trong thời gian tới, các chính sách cần phát huy được thanh niên trong hợp tác quốc tế, khởi nghiệp sáng tạo; cũng như nhiều mảng hoạt động trong chiến lược tăng trưởng xanh... "Bên cạnh giải pháp, nội dung xây dựng chính sách, chúng ta cần có hoạt động cụ thể để thanh niên tham gia", bà Ngọc nói.

Phát huy thanh niên thông qua tăng cường giao nhiệm vụ kèm điều kiện thực hiện ảnh 6

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long, Ủy ban cần tập trung phát huy thanh niên vào các lĩnh vực theo chỉ đạo chung của Thủ tướng, như chuyển đổi số, khởi nghiệp sáng tạo, bảo vệ môi trường… Để làm được điều này, Ủy ban cần tăng cường giao nhiệm vụ, đặt hàng với thanh niên và thường xuyên đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đề xuất cần xây dựng bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công việc; bổ sung nhiệm vụ tăng cường, phổ biến chính sách pháp luật cho thanh niên...

Tăng cường giao nhiệm vụ, cùng điều kiện thực hiện

Phát huy thanh niên thông qua tăng cường giao nhiệm vụ kèm điều kiện thực hiện ảnh 7

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên cả nước trong suốt 2 năm qua trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

"Cùng nhau bằng những việc cụ thể không chỉ chăm lo tốt cho thanh niên mà phải phát huy thanh niên thông qua tăng cường giao nhiệm vụ, kèm theo điều kiện thực hiện nhiệm vụ cho thanh niên", Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

Phó Thủ tướng đề nghị UBQG về Thanh niên Việt Nam, T.Ư Đoàn tập trung phát huy các thế mạnh của tuổi trẻ, luôn lấy thanh niên làm trung tâm trong các chiến lược phát triển, phong trào hành động cách mạng, chương trình đồng hành.

Bên cạnh các vấn đề hội nhập phát triển, cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Phó Thủ tướng lưu ý cần chú trọng văn hóa nền tảng. Các chương trình, đề án, hoạt động, phong trào cụ thể của UBQG và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần quan tâm đến việc kế thừa và phát huy những truyền thống văn hóa tốt đẹp.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh đến sự phối hợp giữa Ban Bí thư T.Ư Đoàn với các bộ về vấn đề trực tiếp liên quan đến thanh niên. "Cùng nhau bằng những việc cụ thể không chỉ chăm lo tốt cho thanh niên mà phải phát huy thanh niên thông qua tăng cường giao nhiệm vụ, kèm theo điều kiện thực hiện nhiệm vụ cho thanh niên", Phó Thủ tướng nói.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mong muốn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ các hoạt động phong trào thực chất, hiệu quả hơn; tiếp tục thực hiện hiệu quả các hoạt động thu hút nhân tài như sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, đưa trí thức trẻ về miền núi….; gắn các hoạt động hợp tác quốc tế thanh niên với UBQG để có sự điều phối, hỗ trợ tốt hơn từ các bộ, ngành.

Phát huy thanh niên thông qua tăng cường giao nhiệm vụ kèm điều kiện thực hiện ảnh 8
Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm UBQG về Thanh niên Việt Nam cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Phó Thủ tướng là nguồn động viên để UBQG về Thanh niên Việt Nam và T.Ư Đoàn cố gắng thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình. Đồng thời, anh Tuấn tiếp thu chỉ đạo của Phó Thủ tướng và các ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện các văn bản.

MỚI - NÓNG