Côn Đảo dừng đón khách du lịch, Bình Dương dùng khách sạn sang để cách ly tập trung

Côn Đảo sẽ chính thức tạm ngưng tiếp đón khách du lịch từ ngày 24/3
Côn Đảo sẽ chính thức tạm ngưng tiếp đón khách du lịch từ ngày 24/3
TPO - Chiều 22/3, UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu có văn bản hỏa tốc về việc tạm dừng tiếp nhận khách du lịch đến Côn Đảo kể từ 0 giờ ngày 24/3 cho đến khi có thông báo mới. Trong khi đó, cơ quan chức năng Bình Dương đã chọn khách sạn tại khu du lịch Đại Nam làm nơi cách ly tập trung.  

Theo UBND tỉnh, trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh COVID-19, công tác phòng chống dịch tại Việt Nam đã bước vào giai đoạn cao điểm với nhiều khó khăn và thách thức mới. Nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh đạt hiệu quả và kịp thời ngăn chặn triệt để tránh lây lan ra cộng đồng, UBND tỉnh chỉ đạo tạm dừng tiếp nhận khách du lịch đến Côn Đảo kể từ thời gian đã nói ở trên.

Tỉnh yêu cầu UBND huyện Côn Đảo có trách nhiệm thông báo đến các công ty lữ hành biết để sắp xếp cho du khách đến Côn Đảo vào thời điểm thích hợp;  Tăng cường triển khai có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn;  Khuyến cáo người dân nếu không có việc cần thiết thì hạn chế tối đa việc ra, vào Côn Đảo…

Ngoài ra, tỉnh này yêu cầu huyện Côn Đảo cùng các lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ, yêu cầu người dân nghiêm túc, trung thực khi thực hiện khai báo y tế lúc ra, vào Côn Đảo. Xử lý nghiêm các trường hợp né tránh, thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc cố tình không chấp hành.

Trước đó, từ đầu tháng 3/2020, một số du khách trong nước, nước ngoài ghé Côn Đảo du lịch có tiếp xúc gần với người mắc bệnh COVID-19, phải cách ly tại đảo. Dù những trường hợp này hiện nay sức khỏe đã ổn định nhưng chính quyền địa phương, người dân rất lo lắng, bởi huyện Côn Đảo là địa phương cách xa đất liền, trang thiết bị y tế hỗ trợ phòng chống dịch còn hạn chế.

Bình Dương dùng khách sạn hạng sang để cách ly tập trung

Ngày 22/3, Sở Y tế Bình Dương cho biết, cơ quan chức năng đã chọn khách sạn tại khu du lịch Đại Nam (TX Bến Cát, Bình Dương) để cách ly tập trung đối với các trường hợp có nguy cơ nhiễm Covid-19.  

Theo đó, khu khách sạn Đại Nam có 81 phòng sẽ mở cửa đón người từ nước ngoài về cách ly tập trung, có thu phí. Trước đó, chủ khu du lịch Đại Nam đã chấp thuận lời đề nghị từ cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương.

Được biết, khu vực khách sạn Đại Nam nằm cách xa các điểm vui chơi, giải trí của khu du lịch nên sẽ không có ảnh hưởng. Tuy nhiên, hiện khu du lịch này đang tạm đóng cửa vì dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.  

Những người được cách ly sẽ chỉ trả một chi phí nhỏ, mang tính tượng trưng để làm kinh phí trong công tác phòng dịch Covid-19.

Trong thời gian hoạt động cách ly tại khách sạn cao cấp này, cán bộ y tế và an ninh sẽ được túc trực liên tục. Sau thời gian cách ly, các phòng khách sạn sẽ được cán bộ y tế khử trùng, đảm bảo an toàn cho hoạt động kinh doanh sau này.

14 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 ở Bình Dương đều âm tính

Lấy mẫu xét nghiệm 14 ca nghi nhiễm ở Bình Dương, kết quả cho thấy 14 trường hợp âm tính COVID-19. Số trường hợp đang cách ly theo dõi: 1.323 trường hợp, trong đó 49 người đang được cách ly có yếu tố nước ngoài gồm: 6 người Việt Nam về từ Trung Quốc; 1 người Việt Nam về từ Italia; 36 người Trung Quốc; 1 người Hàn Quốc; 1 người Việt Nam đi từ Hà Nội – Huế - Bình Dương có liên quan với BN21; 3 người nước ngoài trên chuyến bay QH1524; 1 người nước ngoài trên chuyến bay TK162. (Hương Chi)

Tặng ứng dụng học tiếng Anh miễn phí cho học sinh mùa dịch Covid-19

Học sinh nghỉ học kéo dài, một doanh nghiệp tư nhân đã làm Dự án truyện miễn phí mang tới các em nhỏ cái nhìn khách quan và chân thực nhất về tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra.

Phụ huynh có thể tải miễn phí ứng dụng và truyện tại trang web chính thức của Dự án: https://monkeynotcovy.monkey.edu.vn/. Đăc biệt, các ba mẹ có thể cho con đọc truyện ngay cả khi không kết nối internet, sau khi đã cài đặt ứng dụng và tải truyện xuống ở phần Miễn phí. Truyện sẽ được Monkey cập nhật thêm mới hàng tuần. 

Lấy cảm hứng từ những câu chuyện người thật việc thật trong bối cảnh toàn dân Việt Nam đang chống dịch Covid-19, hàng loạt câu chuyện nhằm truyền tải những thông điệp giáo dục giúp nâng cao nhận thức, ý thức và hành vi phòng chống dịch bệnh cho trẻ em Việt Nam. 

Để đảm bảo tiêu chuẩn về cách truyền đạt, ngữ pháp, từ vựng và phát âm chuẩn áp dụng cho mọi câu chuyện, bài học trên Monkey Stories, phiên bản tiếng Anh của seri truyện có sự tham gia cố vấn, xây dựng nội dung của các chuyên gia ngôn ngữ và tác giả truyện thiếu nhi người Mỹ, đồng thời được lồng tiếng bởi các diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp người bản xứ. Phiên bản tiếng Việt được viết bởi các tác giả truyện thiếu nhi với các độ khó khác nhau, mang đến cho các bạn nhỏ không chỉ những kiến thức xã hội “nóng hổi” mà còn các từ vựng, cách hành văn tiếng Việt theo các độ tuổi về chủ đề này. (Hà Linh)

TPHCM: Chuỗi nhà hàng ăn uống đua nhau đóng cửa

Doanh thu cửa hàng kinh doanh theo chuỗi ở TPHCM, Hà Nội đang giảm mạnh, không ít chuỗi nhà hàng đã phải tạm đóng một vài nhà hàng để bớt lỗ. Cụ thể, chuỗi nhà hàng Ashima, SumoBBQ, Gogi House, cafe Trung Nguyên, Kichi Kichi, Vuvuzela, iSuhi, Phố ngon 37… đã có thông báo đóng cửa hàng loạt nhà hàng.

Trong đó, thương hiệu Kichi-Kichi đã thông báo đóng cửa 7 nhà hàng cả ngày và đóng cửa 3 nhà hàng vào buổi sáng. Chuỗi nhà hàng Sumo BBQ cũng đóng cửa một vài cửa hàng. òn chuỗi Gogi House tạm dừng hoạt động tại một số cửa hàng kể từ ngày 11/3/2020 cho đến khi có thông báo mới. Thương hiệu gà rán Oteke Chicken cũng quyết định đóng nhiều nhà hàng tại TPHCM tại đường Hàm Nghi quận 1. Nằm trong vòng xoáy thua lỗ của các cửa hàng kinh doanh theo chuỗi, hàng loạt quán cafe Trung Nguyên cũng cùng chung số phận.

Trong thông báo phát đi, Tập đoàn Trung Nguyên Legend cho biết sẽ đóng cửa 30 quán cafe Trung Nguyên và 7 quán Trung Nguyên E-coffee.

Côn Đảo dừng đón khách du lịch, Bình Dương dùng khách sạn sang để cách ly tập trung ảnh 1
 
Côn Đảo dừng đón khách du lịch, Bình Dương dùng khách sạn sang để cách ly tập trung ảnh 2

Nhà hàng thịt nướng Hàn Quốc Dolpan Sam cũng đóng cửa, trả lại mặt bằng.

Theo các chuyên gia, dịch bệnh đang khiến các doanh nghiệp kinh doanh theo chuỗi rơi vào vòng xoáy khó khăn, không thể kiểm soát. Nhiều doanh nghiệp muốn thay đổi để tồn tại nhưng dịch Covid-19 rất khó đoán. Do đó, rất khó để đưa ra được một giải pháp tốt trong mùa dịch này cho các nhà hàng, cafe.  (Duy Quang).

MỚI - NÓNG