Cơ hội để học sinh được lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - "Mục đích của diễn đàn là tạo cơ hội cho các em được đối thoại, giãi bày, trình bày các vấn đề gặp phải và quan điểm của mình với các nhà lãnh đạo, quản lý, các chuyên gia, những người nổi tiếng có ảnh hưởng trong xã hội, với các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và được nghe từ họ những kiến giải, những lời khuyên bổ ích giúp các em vượt qua khó khăn", Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập báo Tiền Phong chia sẻ tại Diễn đàn Điều em muốn nói lần II. 

Phát biểu khai mạc Diễn đàn Điều em muốn nói ngày 17/5, tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập báo Tiền Phong cho biết, đây là lần thứ hai, diễn đàn được tổ chức sau lần thứ nhất rất thành công năm 2022 tại Trường Trung học cơ sở Giảng Võ, Hà Nội. Sự ra đời của diễn đàn xuất phát từ một thực tế là các em ở tuổi đi học của chúng ta vốn có rất nhiều vấn đề của lứa tuổi nay càng gặp nhiều vấn đề hơn do những đặc điểm phát triển của xã hội, của môi trường sống, môi trường công nghệ, truyền thông nhưng bản thân các em lại ít có cơ hội nói lên tiếng nói của mình để được lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ.

Cơ hội để học sinh được lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ ảnh 1

Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập báo Tiền Phong chia sẻ tại Diễn đàn Điều em muốn nói lần II. Ảnh: Hồng Vĩnh

Chính vì vậy mà sáng kiến tổ chức Diễn đàn Điều em muốn nói của báo Tiền Phong ngay từ đầu đã nhận được sự quan tâm, khuyến khích của lãnh đạo T.Ư Đoàn, Bộ GD&ĐT, lãnh đạo các địa phương và sự vào cuộc chung tay cùng thực hiện của các cấp của ngành GD&ĐT và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

"Mục đích của diễn đàn là tạo cơ hội cho các em được đối thoại, giãi bày, trình bày các vấn đề gặp phải và quan điểm của mình với các nhà lãnh đạo, quản lý, các chuyên gia, những người nổi tiếng có ảnh hưởng trong xã hội, với các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và được nghe từ họ những kiến giải, những lời khuyên bổ ích giúp các em vượt qua khó khăn", Tổng Biên tập báo Tiền Phong nhấn mạnh.

Ông cho biết thêm, từ lần đầu tiên thành công, Diễn đàn đã được quyết định là sẽ tổ chức thường niên. Tất nhiên, một diễn đàn không thể giải quyết được vấn đề, nhưng báo Tiền Phong và các đơn vị phối hợp tổ chức mong muốn sẽ tạo ra được một mô hình để từ đó sẽ có thêm nhiều diễn đàn tương tự nữa trên khắp đất nước. Chỉ có như vậy, diễn đàn "Điều em muốn nói" mới có thể đóng góp đáng kể vào việc hỗ trợ các em học sinh giải quyết các vấn đề, vượt qua các khó khăn của lứa tuổi.

Diễn đàn Điều em muốn nói lần thứ nhất năm 2022 đề cập vấn đề những căng thẳng tâm lý của học sinh sau một thời gian dài bị cách ly do đại dịch COVID 19, bị tách khỏi môi trường sống, môi trường học tập, bạn bè, thầy cô trong một thời gian dài. Ở lần thứ hai này, chủ đề của Diễn đàn là “Phòng, chống bạo lực học đường”. Đây là một vấn đề nóng, thậm chí nhức nhối hiện nay. Nó không chỉ ảnh hưởng mà còn có nguy cơ làm biến dạng môi trường sư phạm, khiến cho việc đến trường với nhiều em học sinh không còn là một niềm vui mà là nỗi lo sợ. Trong một số trường hợp, các em bị đẩy vào tình trạng cực đoan, có những hành động thiếu suy nghĩ rất đáng tiếc, mang lại nỗi buồn lo, thậm chí là nỗi đau cho bố mẹ, người thân, thầy cô, bạn bè và toàn xã hội.

Cơ hội để học sinh được lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ ảnh 2

Chiều 17/5, Diễn đàn Điều em muốn nói chính thức khai mạc tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Trọng Tài

"Chúng tôi mong Diễn đàn ngày hôm nay sẽ được sự tham gia tích cực, chủ động của các chủ thể, đặc biệt là các em học sinh để chúng ta cùng nhận diện, mổ xẻ vấn đề, đưa ra những kiến giải, những giải pháp để góp phần phòng chống bạo lực học đường", Nhà báo Lê Xuân Sơn chia sẻ.

Bên cạnh đó, để thực hiện được diễn đàn với quy mô lớn, các đơn vị tổ chức trân trọng cảm ơn lãnh đạo T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lãnh đạo tỉnh Nghệ An, lãnh đạo Bộ GD&ĐT đã quan tâm chỉ đạo và cử đại diện tham dự diễn đàn. Trân trọng cảm ơn các nhà giáo dục, quản lý, các chuyên gia, các hoa hậu, á hậu, các nghệ sĩ, các nhà báo đã đến tham dự và đóng góp vào thành công của Diễn đàn. Trân trọng cảm ơn các phụ huynh và toàn thể các em học sinh, những chủ thể rất quan trọng của việc phòng chống bạo lực học đường. Trân trọng cảm ơn các đơn vị đồng hành, các nhà tài trợ đã giúp đỡ chương trình.

Về phía mình, báo Tiền Phong trân trọng cảm ơn Sở GD&ĐT, tỉnh Đoàn tỉnh Nghệ An, Trường PTTH Huỳnh Thúc Kháng, TP Vinh đã phối hợp và tạo mọi điều kiện cần thiết để Diễn đàn có thể tiến hành với chất lượng cao nhất.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.