Bạo lực học đường - nặng hậu quả, nhẹ giải pháp: Tạo 'kháng thể' tinh thần cho giới trẻ

0:00 / 0:00
0:00
TP - Anh Lâm Tùng, Phó ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn cho rằng, muốn giải quyết tận gốc bạo lực học đường (BLHĐ) và tạo “kháng thể” tinh thần phải bắt đầu từ việc xây dựng môi trường học tập tích cực, tăng cường sự hiểu biết và ý thức của từng cá nhân trong trường học.

Mỗi cán bộ Đoàn cần là một người bạn giúp học sinh hiểu rõ hơn về vấn đề này, đồng thời giúp các bạn hình thành các giá trị đạo đức để phát triển một môi trường học tập tích cực. Tổ chức Đoàn, gia đình, nhà trường và địa phương cần phối hợp nhịp nhàng trong việc giáo dục cho học sinh. Gia đình là cái nôi sinh thành, dưỡng dục, là nơi định hướng các giá trị đạo đức, nhân cách của học sinh; nhà trường là nơi cung cấp kiến thức, rèn luyện kĩ năng, tay nghề cho học sinh; tổ chức Đoàn là người bạn đồng hành với đoàn viên, thanh niên, học sinh, xây dựng các phong trào thi đua sôi nổi, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện kĩ năng góp phần giúp học sinh phát triển toàn diện.

Bạo lực học đường - nặng hậu quả, nhẹ giải pháp: Tạo 'kháng thể' tinh thần cho giới trẻ ảnh 1

Học sinh 1 trường THCS tại Hà Nội khóc trong chương trình về giáo dục đạo đức, lối sống. Ảnh: Hà Linh

Phó ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn cho biết trong thời gian tới, tổ chức Đoàn các cấp sẽ tăng cường triển khai các mô hình như hộp thư chia sẻ trực tuyến, podcast tâm sự, CLB bạn nói tôi lắng nghe… để kịp thời nắm bắt, đồng hành cùng giải quyết các vấn đề tâm lí của học sinh. Cùng với đó, các hoạt động giao lưu, trò chơi, sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao, các câu lạc bộ sở thích cũng sẽ là những giải pháp nhằm tạo ra một môi trường tích cực, khuyến khích học sinh tương tác và tạo mối quan hệ xã hội tốt hơn, thúc đẩy sự thấu hiểu và chia sẻ, đồng cảm giữa các học sinh.

Chú trọng xây dựng văn hóa học đường

Xác định công tác xây dựng môi trường văn hóa học đường trong trường học và trên không gian mạng là một trong những nhiệm vụ hàng đầu để ngăn chặn nạn bạo lực học đường, anh Lâm Tùng chia sẻ, tổ chức Đoàn thanh niên đã có nhiều hành động cụ thể như tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng, giai đoạn 2022-2030” giúp định hướng, giáo dục các bạn học sinh khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng.

Bạo lực học đường - nặng hậu quả, nhẹ giải pháp: Tạo 'kháng thể' tinh thần cho giới trẻ ảnh 2
Anh Lâm Tùng, Phó ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn.

Anh cho biết thêm, hằng năm, Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành hướng dẫn và chỉ đạo các tỉnh, thành Đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức, triển khai đồng bộ và hiệu quả diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường” tại 100% các trường THPT, TT GDNN-GDTX trên cả nước. Diễn đàn được tổ chức trong các giờ ngoại khóa, nhờ đó các em học sinh được cung cấp thông tin về BLHĐ, hậu quả do nó gây ra; các kiến thức pháp luật, kĩ năng xử lí tình huống để ngăn chặn BLHĐ hoặc tham gia giải quyết, đấu tranh với các hành vi này... Trong quá trình triển khai, nhiều cơ sở Đoàn đã có cách làm mới, sáng tạo và cuốn hút với các bạn học sinh như: tổ chức cuộc thi sáng tác video clip, cuộc thi vẽ tranh cổ động về tình bạn đẹp, phòng, chống BLHĐ; tổ chức hội thi diễn kịch với những tình huống thực tế và cách giải quyết vấn đề; hội thi “Rung chuông vàng”, mô hình “Phiên tòa giả định” với nhiều chủ đề xâm hại, bạo lực học đường.

“Một môi trường văn hóa học đường được tạo dựng từ sự kết hợp giữa tổ chức Đoàn, gia đình, nhà trường, địa phương sẽ giúp học sinh có sức đề kháng với những mầm bệnh, loại trừ được những biểu hiện văn hóa không lành mạnh nảy sinh từ bên trong, góp phần xây dựng môi trường văn hóa học đường ngày càng hoàn thiện, trong sáng”

Anh Lâm Tùng - Phó ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn

Ngoài ra, cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” được triển khai đồng bộ trong toàn Đoàn, với những tiêu chí cụ thể phù hợp với lứa tuổi, trình độ nhận thức, đặc điểm, điều kiện sống, học tập của học sinh, sinh viên tại từng địa phương, đơn vị. Thông tin tích cực được tăng cường, trong đó chú trọng tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”.

“Các cấp bộ Đoàn đã tăng cường phát hiện, bồi dưỡng, tuyên dương điển hình tiên tiến và vận động người nổi tiếng, có uy tín để định hướng, giáo dục thế hệ trẻ, góp phần giáo dục học sinh, sinh viên lòng nhân ái, tính trung thực, trách nhiệm, tinh thần hiếu học, chống các biểu hiện sai trái, tiêu cực, nhận thức lệch lạc, bài trừ các tệ nạn xã hội”, Phó ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn nói.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.