'Cô gái tí hon' tự tay làm tranh giấy xoắn đón Tết độc đáo bắt mắt

TPO - Khuyết tật từ nhỏ, cao chỉ 1,2m, nặng vẻn vẹn 25 kg nhưng với đôi bàn tay khéo léo, chị Hồ Thị Láng (trú xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) đã làm nên những bức tranh bắt mắt bằng giấy xoắn để bán trong dịp Tết Giáp Thìn năm nay.
Ngôi nhà chưa đầy 10m2 của chị Hồ Thị Láng (thôn Cồn Mong, xã Hòa Phước) treo kín những bức tranh Tết bằng giấy xoắn - dòng tranh được tạo từ những sợi giấy nhiều màu cắt sợi gấp cuộn lại rồi khảm vào các bề mặt vật liệu khác nhau. Những ngày sát Tết, chị Láng phải làm liên tục ngày đêm để kịp giao cho khách đã đặt từ tháng trước.

Ngôi nhà chưa đầy 10m2 của chị Hồ Thị Láng (thôn Cồn Mong, xã Hòa Phước) treo kín những bức tranh Tết bằng giấy xoắn - dòng tranh được tạo từ những sợi giấy nhiều màu cắt sợi gấp cuộn lại rồi khảm vào các bề mặt vật liệu khác nhau. Những ngày sát Tết, chị Láng phải làm liên tục ngày đêm để kịp giao cho khách đã đặt từ tháng trước.

Những bức tranh Tết độc đáo, bắt mắt được tạo ra từ đôi bàn tay khéo léo của chị Láng đang được nhiều người đặt hàng làm quà tặng cho người thân, bạn bè trong dịp Tết Nguyên đán.Những bức tranh Tết độc đáo, bắt mắt được tạo ra từ đôi bàn tay khéo léo của chị Láng đang được nhiều người đặt hàng làm quà tặng cho người thân, bạn bè trong dịp Tết Nguyên đán.Những bức tranh Tết độc đáo, bắt mắt được tạo ra từ đôi bàn tay khéo léo của chị Láng đang được nhiều người đặt hàng làm quà tặng cho người thân, bạn bè trong dịp Tết Nguyên đán.Những bức tranh Tết độc đáo, bắt mắt được tạo ra từ đôi bàn tay khéo léo của chị Láng đang được nhiều người đặt hàng làm quà tặng cho người thân, bạn bè trong dịp Tết Nguyên đán.

Những bức tranh Tết độc đáo, bắt mắt được tạo ra từ đôi bàn tay khéo léo của chị Láng đang được nhiều người đặt hàng làm quà tặng cho người thân, bạn bè trong dịp Tết Nguyên đán.

Biết được nghị lực và cố gắng của "cô gái tí hon", nhiều người đã đặt hàng chị Láng làm tranh từ sớm. Chị Láng cho biết: Để có một bức tranh đẹp, các công đoạn tạo hình cho cuộn giấy là quan trọng nhất, cần sự tập trung, tỉ mỉ và khéo léo.

Biết được nghị lực và cố gắng của "cô gái tí hon", nhiều người đã đặt hàng chị Láng làm tranh từ sớm. Chị Láng cho biết: Để có một bức tranh đẹp, các công đoạn tạo hình cho cuộn giấy là quan trọng nhất, cần sự tập trung, tỉ mỉ và khéo léo.

Những ngày gần Tết, một mình chị phải làm từ sáng tới tối muộn mới mong đủ hàng. “Số lượng khách đặt nhiều nên bây giờ tôi không dám nhận làm thêm nữa. Hiện tại còn khoảng 50 đơn phải hoàn thành trước 28 âm lịch để giao cho khách nên phải làm ráo riết ngày đêm, mong sao sẽ kịp”, chị Láng nói.

Những ngày gần Tết, một mình chị phải làm từ sáng tới tối muộn mới mong đủ hàng. “Số lượng khách đặt nhiều nên bây giờ tôi không dám nhận làm thêm nữa. Hiện tại còn khoảng 50 đơn phải hoàn thành trước 28 âm lịch để giao cho khách nên phải làm ráo riết ngày đêm, mong sao sẽ kịp”, chị Láng nói.

Mỗi bức tranh Tết có giá 60.000 đồng/bức và sẽ làm tùy theo yêu cầu, sở thích của khách hàng.

Mỗi bức tranh Tết có giá 60.000 đồng/bức và sẽ làm tùy theo yêu cầu, sở thích của khách hàng.

Những bức tranh bằng giấy xoắn theo chủ đề Tết rất mới lạ, bắt mắt do chị Láng tự tay làm ra.

Những bức tranh bằng giấy xoắn theo chủ đề Tết rất mới lạ, bắt mắt do chị Láng tự tay làm ra.

Năm nay, nhiều mẫu mã đa dạng được chị làm như danh lam thắng cảnh, Cầu Rồng... với nhiều màu sắc rực rỡ, đẹp mắt.Năm nay, nhiều mẫu mã đa dạng được chị làm như danh lam thắng cảnh, Cầu Rồng... với nhiều màu sắc rực rỡ, đẹp mắt.Năm nay, nhiều mẫu mã đa dạng được chị làm như danh lam thắng cảnh, Cầu Rồng... với nhiều màu sắc rực rỡ, đẹp mắt.

Năm nay, nhiều mẫu mã đa dạng được chị làm như danh lam thắng cảnh, Cầu Rồng... với nhiều màu sắc rực rỡ, đẹp mắt.

Dù bị khiếm khuyết về cơ thể nhưng chị Láng vẫn cố gắng, vươn lên trong cuộc sống. Nhận được nhiều giấy khen về ý tưởng khởi nghiệp từ chính quyền địa phương, cơ sở làm tranh giấy xoắn thủ công của chị đang phát triển tốt và nhận được sự yêu mến từ mọi người.

Dù bị khiếm khuyết về cơ thể nhưng chị Láng vẫn cố gắng, vươn lên trong cuộc sống. Nhận được nhiều giấy khen về ý tưởng khởi nghiệp từ chính quyền địa phương, cơ sở làm tranh giấy xoắn thủ công của chị đang phát triển tốt và nhận được sự yêu mến từ mọi người.

Cùng chuyên mục

Bài cuối: Tự tạo vắc-xin, lan tỏa điều tử tế

Bài cuối: Tự tạo vắc-xin, lan tỏa điều tử tế

TPO - Người trẻ đang chủ động dùng công nghệ để kiểm chứng thông tin, phát hiện tin giả, cảnh báo nội dung độc hại và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng. Theo chuyên gia, để thực sự làm chủ thế giới mạng, mỗi người trẻ cần được trang bị một “hệ miễn dịch số” bằng những “liều vắc- xin số”.

Trải nghiệm công dân toàn cầu tại Festival Thanh niên quốc tế

Trải nghiệm công dân toàn cầu tại Festival Thanh niên quốc tế

TPO - Với thông điệp "Hà Nội-Gặp gỡ-Khám phá-Kết nối-Lan tỏa", Ngày hội Thanh niên quốc tế lần thứ IV năm 2026 diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, trải nghiệm ý nghĩa giúp sinh viên, thanh niên hoàn thiện các tiêu chí "Hội nhập tốt" và "Thể lực tốt"; hoàn thành trải nghiệm “Hội nhập tốt-Công dân toàn cầu”.

Huế, Bắc Ninh tuyên dương thanh niên tiêu biểu

Huế, Bắc Ninh tuyên dương thanh niên tiêu biểu

TPO - Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, Huế tuyên dương 27 tập thể, 54 cá nhân tiêu biểu có đóng góp tích cực trong học tập, lao động và hoạt động vì cộng đồng.

Thủ tướng đối thoại với thanh niên năm 2026

TPO - Chiều 15/10, tại Thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026, với chủ đề: “Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm”.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp

TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, việc nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách để khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp, doanh nghiệp trẻ và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Trong đó chú trọng huy động nguồn lực xã hội và lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhà nước để thực hiện các chương trình, đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và tạo việc làm.

Bộ trưởng GD&ĐT nói gì về việc sử dụng AI trong dạy và học?

Bộ trưởng GD&ĐT nói gì về việc sử dụng AI trong dạy và học?

TPO - Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, giáo dục trong kỷ nguyên AI cần đổi mới cả nội dung lẫn phương pháp dạy học, giúp người học phát triển tư duy, làm chủ công nghệ và có đạo đức, trách nhiệm khi sử dụng AI. Trong đó, người học cần dùng AI làm công cụ, không để AI làm thay mình.

Bộ trưởng NN&MT: Chọn ngành nông nghiệp và môi trường khởi nghiệp là an toàn nhất

Bộ trưởng NN&MT: Chọn ngành nông nghiệp và môi trường khởi nghiệp là an toàn nhất

TPO - Trao đổi với thanh niên, Bộ trưởng NN&MT Trịnh Việt Hùng chia sẻ, khi khởi nghiệp, thanh niên mới ra trường, dù học bất kỳ ngành nghề gì từ công nghệ thông tin, khoa học, công nghiệp, nông nghiệp đến tài chính, các bạn lựa chọn ngành Nông nghiệp và Môi trường để khởi nghiệp là an toàn nhất.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn: Biến sức trẻ Việt Nam thành nguồn lực mạnh mẽ, đưa đất nước bứt phá

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn: Biến sức trẻ Việt Nam thành nguồn lực mạnh mẽ, đưa đất nước bứt phá

TPO - Theo Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, thanh niên là lực lượng có nhiều lợi thế trong tiếp cận công nghệ nhờ sự năng động, sáng tạo, nhiệt huyết và khả năng thích ứng nhanh. Vì vậy, thanh niên có thể trở thành lực lượng tiên phong, nòng cốt trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Lãnh đạo Bộ Tài chính nói gì về 'khơi' nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp?

Lãnh đạo Bộ Tài chính nói gì về 'khơi' nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp?

TPO - Từ thực tế doanh nghiệp nhỏ và vừa mới đáp ứng khoảng 19-20% nhu cầu vốn, ông Tạ Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Tài chính đề xuất mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng, kết nối nhà đầu tư và đơn giản hóa thủ tục kinh doanh. Mục tiêu lớn hơn là tạo điều kiện để thanh niên khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp và tạo thêm việc làm.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ nêu giải pháp về tình trạng 1,6 triệu thanh niên chưa có việc làm

Bộ trưởng Bộ Nội vụ nêu giải pháp về tình trạng 1,6 triệu thanh niên chưa có việc làm

TPO - Trước câu hỏi của đại biểu thanh niên về tình trạng hiện cả nước có khoảng 1,6 triệu thanh niên chưa có việc làm, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải chỉ ra nguyên nhân, nêu các nhóm giải pháp nhằm giảm tình trạng thất nghiệp, mở rộng cơ hội việc làm cho người trẻ, trong bối cảnh AI cạnh tranh gay gắt.