Cô chủ cửa hàng thời trang và cái giá quá đắt phải trả cho mối tình say đắm với 'phi công trẻ'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Với sự nóng vội trong tình yêu, có tìm mà chưa có hiểu đã khiến cô mất cả chì lẫn chài cho chàng "phi công" trẻ về tuổi đời, nhưng sành sỏi, già dặn trong chuyện lợi dụng đối tác nhẹ dạ cả tin để lừa cả tình lẫn tiền thì việc cô phải trả giá, phải nhận cái kết đắng là đương nhiên, là khó tránh khỏi.

Ở đời này sai lầm lớn nhỏ gì trước, sau, sớm, muộn rồi cũng phải trả giá cả cô ạ, huống hồ với những sai lầm quá lớn của cô đã xảy ra trong câu chuyện Cô chủ cửa hàng thời trang chẳng thể ngờ tình trẻ làm điều này sau khi đã 'no xôi, chán chè'. Do đó với sự nóng vội trong tình yêu, có tìm mà chưa có hiểu đã khiến cô mất cả chì lẫn chài cho chàng "phi công" trẻ về tuổi đời, nhưng sành sỏi, già dặn trong chuyện lợi dụng đối tác nhẹ dạ cả tin để lừa cả tình lẫn tiền thì việc cô phải trả giá, phải nhận cái kết đắng là đương nhiên, là khó tránh khỏi.

Nhưng theo tôi bây giờ cô đã tỉnh ngộ, đã ân hận với quyết định trao gửi cho kẻ xấu xa, lừa gạt đó rồi thì cô cũng không nên ôm mãi nỗi buồn, dằn vặt bản thân để ảnh hưởng đến sức khỏe, đến shop thời trang đang cần cô tỉnh táo để vực dậy và làm phiền lòng bố mẹ cô thêm nữa.

Hãy giữ bình tĩnh, lắng lại một thời gian để biết mình vấp ngã ở đâu mà đứng dậy sau khi đã rút cho bản thân kinh nghiệm tự răn. Không ai tránh được sai lầm, khuyết điểm trong suốt cuộc đời mình đâu cô, vả lại cô còn trẻ, tương lai còn rộng mở ở phía trước, cô còn có thuận lợi là được đào tạo bài bản về lĩnh vực thời trang mà cô đang kinh doanh, nên cứ tự tin gây dựng lại sự nghiệp nếu cô quyết tâm.

Thông cảm và chia sẻ cùng cô, chúc cô may mắn và sớm ổn định cuộc sống.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.