CLB cũ của Quang Hải lột xác, chen chân vào nhóm thăng hạng Ligue 1

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi chia tay HLV Didier Tholot cùng nhiều cầu thủ, Pau FC đã lột xác ở mùa giải này. Rạng sáng nay, lượt đi Ligue 2 đã kết thúc và CLB cũ của Quang Hải đã giành được một vị trí trong nhóm thăng hạng.
CLB cũ của Quang Hải lột xác, chen chân vào nhóm thăng hạng Ligue 1 ảnh 1

Pau không còn thi đấu trồi sụt như thời còn Quang Hải

Trận đấu gần nhất của Pau FC diễn ra trước Troyes, đội bóng đang đứng sát nhóm rớt hạng. Với lợi thế sân nhà, Pau FC được kỳ vọng sẽ giành thêm một thắng lợi. Nhưng họ thi đấu không tốt, để Troyes dẫn bàn từ phút 56 và chỉ có được kết quả 1-1 bằng bàn gỡ ở phút 88. Chung cuộc, hai đội hòa nhau 1-1. Pau bị Ajaccio đứng sau rút ngắn cách biệt xuống còn 1 điểm.

Nhưng với những điểm số tích lũy từ trước đó, Pau FC vẫn bảo vệ thành công vị trí thứ 5 của mình sau lượt đi Ligue 2. Họ bỏ túi 31 điểm sau 19 trận, là đội có hàng công tốt thứ nhì giải đấu với 33 bàn. Phong độ của Pau đang là rất tốt, họ trải qua 10 trận liền không thua, gồm 6 chiến thắng. Trong cùng giai đoạn tại Ligue 2, cũng chỉ có 3 CLB không thua trận nào như đội bóng cũ của Quang Hải.

CLB cũ của Quang Hải lột xác, chen chân vào nhóm thăng hạng Ligue 1 ảnh 2

Nếu bảo vệ vị trí thứ 5 từ nay đến hết mùa, Pau FC sẽ có mặt trong nhóm tranh vé thăng hạng từ mùa sau. Ngoài 2 đội dẫn đầu Ligue 2 có vé trực tiếp, 3 cái tên còn lại sẽ tranh 1 suất lên Ligue 1. Chắc chắn để mở rộng hơn cơ hội của mình, Pau FC sẽ nỗ lực vươn cao hơn trong thời gian tới. Cơ hội của họ là rõ ràng khi khoảng cách chỉ là 3 điểm.

Đóng góp vào thành công hiện tại của Pau vẫn là những người mà Quang Hải từng kề vai sát cánh như Batiste, Kouassi, Ruiz Jean, Saivet, Bassouamina... Cùng với các tân binh mới về, tất cả đã thi đấu thăng hoa để đưa Pau lên vị trí cao chưa từng có trong lịch sử. Có thể nói so với mùa giải lận đận năm ngoái, đây đang là mùa giải thành công vượt bậc của Pau.

MỚI - NÓNG