CLB chủ quản nhượng bộ, 'Messi Indonesia' có thể dự AFF Cup

0:00 / 0:00
0:00
CLB chủ quản nhượng bộ, 'Messi Indonesia' có thể dự AFF Cup
TPO - LĐBĐ Indonesia vẫn cố gắng tìm cách để Egy Vikri thi đấu ở AFF Cup 2020. Theo tờ Bola, khả dĩ nhất là cầu thủ được ví von là "Messi xứ vạn đảo" này sẽ được khoác áo ĐT Indonesia sau vòng bảng.

Egy đang là ngôi sao sáng nhất của đội tuyển Indonesia. Anh thi đấu cho Senica, đội bóng ở giải vô địch quốc gia Slovakia. Cầu thủ có cái chân trái khéo léo này không phải xuất hiện cho đủ mâm. Thay vào đó, anh có một vị trí quan trọng trong đội hình đội bóng Slovakia.

Khác với nhiều ngôi sao ĐNÁ khác chỉ đóng vai người thừa khi sang châu Âu, Egy thực sự đã xây dựng được một vị thế khá vững chãi ở lục địa già. Bởi trước đó anh cũng thi đấu khá ổn ở đội bóng của Ba Lan (ghi 17 bàn sau 23 trận ở đội B của Lechia Gdansk trước khi được đôn lên đội 1).

Chính nhờ phong độ tốt mà đã Egy được Senica chiêu mộ. Với một cầu thủ đẳng cấp như vậy, rõ ràng đội tuyển Indonesia muốn có anh ở giải vô địch Đông Nam Á sắp diễn ra, giải đấu mà họ rất cần những cầu thủ ngôi sao để nâng tầm đội tuyển.

CLB chủ quản nhượng bộ, 'Messi Indonesia' có thể dự AFF Cup ảnh 1

Egy có chỗ đứng khá vững chắc ở CLB Senica

Thực ra là Indonesia đã triệu tập Egy tham gia trại tập huấn ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, tiền vệ có cái chân trái khéo léo này chỉ được Senica cho phép thi đấu trận gặp Afghanistan hôm 16/11/2021. Bởi đây là ngày diễn ra các loạt trận của FIFA và CLB buộc phải nhả người cho ĐTQG. Cùng với đồng đội ở đội tuyển, Elkan Baggott, Egy buộc phải trở lại CLB chủ quản ngay sau đó.

Thầy trò HLV Shin Tae-yong vẫn đang đóng quân ở Thổ Nhĩ Kỳ tập luyện trước khi bay thẳng sang Singapore dự AFF Cup, trong khi đó các quan chức của liên đoàn bóng đá Indonesia đang nỗ lực tìm cách tháo gỡ vướng mắc với Senica. Họ vẫn hy vọng được sở hữu Egy ở AFF Cup 2020.

Khả dĩ nhất lúc này là phương án FK Senica nhả Egy từ ngày 19/12/2021, khi các CLB của Slovakia bước vào kỳ nghỉ đông. Thông thường, Senica không cho phép các cầu thủ của mình trở về khoác áo đội tuyển trong đợt nghỉ 2 tuần này. Nhưng trường hợp của Egy sẽ là ngoại lệ. Đó là sự nhượng bộ cuối cùng của Senica. Nếu đồng ý, ĐT Indonesia sẽ chấp nhận vắng Egy ở vòng bảng AFF Cup.

Nhưng vấn đề là đội tuyển Indonesia có lọt vào được vòng bán kết để đăng ký bổ sung Egy hay không? Khi họ vẫn bị đánh giá là yếu thế trong bảng đấu có đương kim vô địch Việt Nam và đương kim á quân Malaysia. Chưa kể Lào và Campuchia cũng sẵn sàng gây khó dễ cho đội tuyển xứ vạn đảo.

MỚI - NÓNG