ĐT Thái Lan mất hậu vệ cánh hàng đầu tại AFF Cup

0:00 / 0:00
0:00
ĐT Thái Lan mất hậu vệ cánh hàng đầu tại AFF Cup
TPO - Sasalak Haiprakhon, hậu vệ cánh đa năng của Jeonbuk và ĐT Thái Lan, đã dính chấn thương ở mắt cá khi tập luyện. Chấn thương này đang tiến triển chậm, đe dọa cơ hội dự giải vô địch Đông Nam Á của anh.

Câu lạc bộ chủ quản của Sasalak đã xác nhận thông tin cầu thủ này dính chấn thương. Thực ra tháng trước, Sasalak gần bình phục và có thể tập luyện trở lại. Nhưng kể từ đó đến nay, anh vẫn chưa ra sân bất cứ một trận đấu nào, thậm chí cũng không có trong danh sách đăng ký của đội bóng Hàn Quốc. Thông tin này làm dấy lên nghi ngại rằng chấn thương của cầu thủ Thái Lan đang diễn biến phức tạp.

Mới đây, CLB Jeonbuk đã có thư trả lời tới Liên đoàn bóng đá Thái Lan rằng họ đã sẵn sàng gửi Sasalak về tuyển Thái Lan. Nhưng Jeonbuk cũng xác nhận Sasalak vẫn còn một vết đau ở mắt cá chân: "Tình trạng thể lực của cậu ấy không đạt 100% do chấn thương".

ĐT Thái Lan mất hậu vệ cánh hàng đầu tại AFF Cup ảnh 1

Sasalak có quá ít thời gian thi đấu tại Jeonbuk

HLV Mano Polking rất sốt sắng về trường hợp của hậu vệ này. Ông muốn Sasalak tập trung ngay bây giờ để các bác sĩ đánh giá lại tình trạng vết thương trước khi quyết định có đăng ký anh dự giải hay không. Nhưng trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là giải đấu trên đất Singapore sẽ khởi tranh, khả năng Sasalak kịp bình phục là cực nhỏ.

Dù thế nào đi nữa, đây vẫn là một thiệt thòi của đội tuyển Thái Lan và cả Sasalak. Kể từ khi sang Jeonbuk theo dạng cho mượn đến hết mùa giải từ Buriram, anh hầu như không có cơ hội ra sân (chỉ thi đấu 2 trận với tổng cộng 11 phút), còn lại nghỉ tới 23 trận. Mất cảm giác thi đấu đỉnh cao, lại bị chấn thương hành hạ, rõ ràng Sasalak đã phung phí quãng thời gian tại Hàn Quốc.

Cho đến nay, cùng Bunmathan, Sasalak Haiprakhon vẫn được đánh giá là hậu vệ cánh toàn năng hàng đầu của đội tuyển Thái Lan. Anh có thể thi đấu tốt nhất ở cánh trái, đá hậu vệ lẫn tiền vệ khi cần nhờ tốc độ, sự lắt léo khi leo biên. Sasalak Haiprakhon cũng là cầu thủ Thái Lan đầu tiên sau 35 năm thi đấu tại giải đấu hàng đầu xứ Kim chi sau khi chuyển từ Buriram United sang Jeonbuk theo dạng cho mượn đến cuối mùa.

MỚI - NÓNG