CIA bí mật cung cấp vũ khí cho phe đối lập Syria

CIA bí mật cung cấp vũ khí cho phe đối lập Syria
TPO - CIA đang bí mật cung cấp súng trường, bệ phóng tên lửa chống tăng và một số đạn dược khác cho phe đối lập Syria, theo tờ New York Times hôm 21-6.

Theo báo cáo trong tuần qua, một lượng lớn vũ khí bất hợp pháp được cung cấp cho nhiều phe phái đối lập nhằm chống lại chế độ Tổng thống Bashar Assad.

Tuy nhiên vấn đề nảy sinh khi nhiều nhóm phiến quân có liên hệ với tổ chức khủng bố Al Qaeda, do đó CIA đang phải thận trọng trong việc điều phối vũ khí đến phe đối lập Syria.

Vũ khí và đạn dược chủ yếu được đưa vào Syria qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ với sự giúp đỡ của mạng lưới Hồi giáo của Syria và một số nhóm khác. Chi phí do ba nước Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê út và Qatar chi trả.

Các quan chức Mỹ đang thu thập tin tức về các phe đối lập Syria. Mỹ cũng đang xem xét việc cung cấp cho phiến quân các dữ liệu tình báo như hình ảnh vệ tinh và những thông tin chi tiết khác về vị trí và các cuộc diễn tập của quân chính phủ Syria, tờ New York Times trích lời một nguồn tin tình báo Ả Rập (giấu tên).

Cũng theo nguồn tin trên, CIA rất có thể giúp đỡ quân nổi dậy xây dựng mạng lưới tình báo sơ bộ. Tuy nhiên, các nhân viên của CIA không hề có mặt tại Syria.

Tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tố cáo Nga gửi trực thăng chiến đấu MI-25 cho đồng minh Syria, góp phần ngăn cản nỗ lực của các nước phương Tây trong việc hạ bệ Tổng thống Syria Bashar Assad.

Tuy nhiên, Moscow phủ nhận việc gửi bất kỳ vũ khí có thể được sử dụng để đàn áp người biểu tình cho Syria. Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này chỉ cung cấp cho Syria những thiết bị phòng thủ như hệ thống tên lửa phòng không.

Phan Yến
Theo RT

Theo Dịch
MỚI - NÓNG