Chuyến bay thương mại nước ngoài đầu tiên hạ cánh xuống Kabul

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh hoạ: Reuters
Ảnh minh hoạ: Reuters
TPO - Máy bay của hãng hàng không quốc tế Pakistan (PIA) chở theo một số hành khách đã hạ cánh xuống sân bay Kabul (Afghanistan) hôm thứ Hai (13/9).

Đây là chuyến bay thương mại quốc tế đầu tiên hạ cánh xuống Afghanistan kể từ sau khi Taliban giành quyền kiểm soát thủ đô Kabul vào ngày 15/8.

“Có rất ít người trên máy bay. Chỉ có khoảng 10 người, có lẽ phi hành đoàn còn nhiều hơn hành khách”, một phóng viên có mặt trên chuyến bay cất cánh từ thủ đô Islamabad của Pakistan cho biết.

Theo một phát ngôn viên của PIA, hãng hàng không này muốn nối lại các dịch vụ thương mại thông thường, nhưng còn quá sớm để đưa ra quyết định về tần suất các chuyến bay giữa hai thủ đô.

Sân bay Kabul bị hư hại nghiêm trọng sau cuộc sơ tán hơn 120.000 người kết thúc bằng việc quân đội Mỹ rút quân ngày 30/8.

Taliban đang cố gắng làm cho sân bay hoạt động trở lại, với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Qatar và các quốc gia khác.

Qatar Airways đã khai thác một số chuyến bay sơ tán rời Kabul vào tuần trước, chủ yếu dành cho người nước ngoài và người Afghanistan đã bỏ lỡ chuyến sơ tán trước đó.

Một hãng hàng không Afghanistan đã nối lại các tuyến nội địa vào ngày 3/9.

Theo Straitstimes
MỚI - NÓNG