Phụ nữ xuống đường ở Kabul, bất ngờ với biểu ngữ ủng hộ Taliban

0:00 / 0:00
0:00
Phụ nữ tham gia mít tinh ủng hộ Taliban ở Đại học Giáo dục Shaheed Rabbani. Ảnh: Twitter
Phụ nữ tham gia mít tinh ủng hộ Taliban ở Đại học Giáo dục Shaheed Rabbani. Ảnh: Twitter
TPO - Hàng chục phụ nữ mặc trang phục truyền thống màu đen đã xuống đường ở Kabul (Afghanistan) để bày tỏ sự ủng hộ đối với sự cai trị của Taliban bất chấp việc phương Tây thường xuyên tố cáo Taliban đối xử tàn nhẫn với phụ nữ.

Các cô gái trẻ - được cho là nữ sinh Đại học Giáo dục Shaheed Rabbani ở Kabul đã xuống đường hôm thứ Bảy, 11/9, hô vang khẩu hiệu “Allahu Akbar” (Thánh Allah vĩ đại) để ủng hộ Taliban.

Đoàn tuần hành cầm theo áp phích ghi “Chúng tôi không muốn học chung với nam giới”, “Quyền của chúng tôi được bảo đảm theo Đạo Hồi”, “Những người phụ nữ rời Afghanistan không đại diện cho chúng tôi”…

“Chúng tôi muốn Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan đảm bảo tất cả các quyền phụ nữ, bao gồm tiếp cận kiến thức, được làm việc và được ưu tiên chăm sóc sức khoẻ”, một người biểu tình cho biết.

Các tay súng Taliban, một số được trang bị súng máy và súng trường, đã diễu hành bên cạnh những người phụ nữ dường như để đảm bảo an ninh.

Cuộc tuần hành diễn ra sau khi khoảng 300 phụ nữ tham dự một cuộc mít tinh ở Đại học Shaheed Rabbani. Một người trong số đó lên tiếng tố cáo chính phủ Afghanistan do Mỹ hậu thuẫn “lạm dụng phụ nữ” và “tuyển dụng phụ nữ theo vẻ bề ngoài”.

Phụ nữ xuống đường ở Kabul, bất ngờ với biểu ngữ ủng hộ Taliban ảnh 1

Ảnh: Twitter

Trái ngược với tinh thần ủng hộ Taliban, một số cuộc tuần hành phản đối chính sách của Taliban cũng đã diễn ra trên khắp Taliban.

Ít nhất một phụ nữ được cho là đã bị thương sau khi những người biểu tình đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ ở Afghanistan đối đầu với các tay súng Taliban vào thứ Bảy tuần trước.

Theo RT
MỚI - NÓNG