Trung Quốc: Đe doạ có bom trên chuyến bay từ Hồng Kông đến Bắc Kinh

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh hoạ: CNS
Ảnh minh hoạ: CNS
TPO - 10h40' sáng thứ Bảy (11/9), lực lượng an ninh Hồng Kông (Trung Quốc) nhận được tin báo có bom trên chiếc máy bay từ Hồng Kông đến Bắc Kinh.

Vào thời điểm cảnh sát Hồng Kông nhận được tin báo, chiếc máy bay của hãng hàng không Cathay Pacific đã cất cánh đi Bắc Kinh. Lực lượng an ninh lập tức thực hiện các biện pháp giải quyết tình trạng khẩn cấp.

Trưa thứ Bảy, chuyến bay số hiệu CX390 hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh. Các thành viên phi hành đoàn và khoảng 30 hành khách trên máy bay nhanh chóng được sơ tán bằng cầu phao.

Trung Quốc: Đe doạ có bom trên chuyến bay từ Hồng Kông đến Bắc Kinh ảnh 1

Chiếc máy bay bung cầu phao để sơ tán hành khách tại sân bay Bắc Kinh. Ảnh: Weibo

Trong một tuyên bố hôm Chủ nhật, Cathay Pacific cho biết một số hành khách bị bầm tím nhẹ do sơ tán nhưng đã được chăm sóc y tế tại chỗ và không ai phải nhập viện.

Lực lượng an ninh đã xác định cảnh báo có bom là giả và đang tiến hành điều tra vụ việc. Hiện chưa có ai bị bắt giữ.

Hình phạt tối đa cho hành vi đe doạ đánh bom gia là 150.000 đô la Hồng Kông và 5 năm tù.

Theo Global Times, SCMP
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.