VN - Index cao nhất trong 5 năm qua:

Chứng khoán lãi to

Chứng khoán tăng 45-50%, nhà đầu tư phấn khích liên tục chốt lời. Ảnh: Như Ý
Chứng khoán tăng 45-50%, nhà đầu tư phấn khích liên tục chốt lời. Ảnh: Như Ý
TP - Sự hưng phấn và niềm vui của nhà đầu tư khi tài khoản sinh lời chỉ trong vòng 10 ngày trước kỳ nghỉ lễ đã phủ một màu xanh lạc quan lên toàn thị trường.

Dù vẫn hoài nghi về chu kỳ tăng mới nhưng tâm lý giới đầu tư vẫn cực kỳ phấn khích, thậm chí đặt không ít kỳ vọng vào mức tăng tiếp theo. 

Buôn gì cho lại

Thị trường kết thúc phiên cuối tuần ghi nhận sắc xanh trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày. Áp lực chốt lời vẫn ở mức cao và khiến thị trường có không ít thời điểm trong phiên rơi vào trạng thái giảm, tuy nhiên lực cầu mạnh mẽ vẫn đủ sức khiến thị trường kết phiên với mức giá xanh. VN-Index đóng cửa tại 636,65 điểm (+0,73%) trong khi HNX-Index dừng chân tại 87,04 điểm (+0,29%).

Thanh khoản tiếp tục ở mức cao. HSX có hơn 170 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng thành công với giá trị đạt 2.784 tỷ đồng (+11,2%) trong khi HNX có 80,4 triệu đơn vị khớp lệnh ghi nhận giá trị 1.027 tỷ đồng (-11,8%). Độ rộng thị trường tiếp tục nghiêng về bên tăng, cả hai sàn có 286 mã tăng giá so với chỉ 147 mã giảm.

Thực tế là lâm lý lạc quan của nhà đầu tư đang lan tỏa khắp thị trường. Tính đến nay nhiều nhà đầu tư đã có lời trong tài khoản vài chục phần trăm. Do vậy, áp lực chốt lời xuất hiện khi chỉ số vượt ngưỡng mới cũng là một điều dễ hiểu. Điểm tích cực đáng ghi nhận là thanh khoản bình quân hơn 3.000 nghìn tỷ đồng những phiên gần đây cho thấy dòng tiền vào thị trường đang rất mạnh.

Ông Trương Hiền Phương - Giám đốc Chi nhánh TPHCM – Công ty CP chứng khoán KIS Việt Nam cho rằng việc tăng điểm liên tục trong thời gian qua và dòng tiền tham gia nhiều vào thị trường là có cơ sở. 

Bởi sau một thời gian suy giảm do những thông tin bất lợi từ sự kiện biển Đông thì thị trường đang dần tăng lại đi kèm với khối lượng giao dịch cũng tăng dần, điều này cho thấy tâm lý của nhà đầu tư đã ổn định hơn. Thêm vào đó kết quả kinh doanh và kế hoạch chia cổ tức, chia thưởng của các doanh nghiệp nhìn chung là tích cực đặc biệt là các cổ phiếu vốn hóa lớn đã phần nào kích thích sự quan tâm của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán nói chung và vào các cổ phiếu tốt nói riêng.

Thiên thời địa lợi

Trên thực tế, lợi nhuận nhiều doanh nghiệp niêm yết công bố khả quan hơn trong quý 2/2014. Về vĩ mô, việc chỉ số CPI 8 tháng đầu năm 2014 chỉ tăng 1,84%, thấp nhất trong vòng 5 năm được xem là một yếu tố khá tích cực. Theo Công ty Chứng khoán Maybank KimEng, việc CPI duy trì ở mức thấp sẽ tạo dư địa để Ngân hàng Nhà nước tiếp tục nới lỏng hơn nữa chính sách tiền tệ để kích thích tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới.

Thông tin về việc các ngân hàng lớn như Vietcombank, BIDV, ACB phát tín hiệu giảm lãi suất huy động ở tất cả các kỳ hạn đã tiếp thêm sự hưng phấn cho thị trường. Nhiều nhận định cho rằng sau động thái này, lãi suất cho vay sẽ giảm theo, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận với nguồn vốn.

Phòng phân tích KimEng Việt Nam cũng cho rằng, xu hướng của thị trường đang là tăng. Dù vậy sau các phiên tăng liên tiếp thị trường chắc chắn sẽ có những phiên giảm. KimEng đưa ra nhận định có khả năng VN-Index sẽ cần sự điều chỉnh nhất định để “trở nên ổn định hơn” với mặt bằng giá mới trước khi tiếp tục bứt phá trong tương lai. 

Nhà đầu tư vẫn nên nắm giữ một tỷ trọng cổ phiếu ở mức cao hơn tiền mặt, việc tích lũy mới nên chờ đợi pha điều chỉnh xuất hiện. Công ty chứng khoán Đầu tư Việt Nam (IVS) cũng lưu ý cần kiểm chứng xem dòng tiền những phiên cuối cùng trước nghỉ Lễ liệu có giảm khi có tới 4 ngày nghỉ dài.

Tỉnh táo khi dùng đòn bẩy tài chính

Theo ông Trương Hiền Phương, đã nhiều năm kênh đầu tư chứng khoán là một trong những kênh đầu tư chính thống mang lại nhiều lợi nhuận và nhanh nhất so với các loại hình đầu tư khác. Mặt trái của nó là sự sụt giảm nhanh khiến nhà đầu tư gặp nhiều rủi ro do mất tiền cũng nhanh. 

“VN-Index đang ở mức cao nhất trong 5 năm và đang thể hiện một xu hướng tăng từ đầu năm 2012 đến nay”.

Ông Trương Hiền Phương

Chu kỳ tăng điểm các phiên liên tiếp là cơ hội cho những nhà đầu tư muốn cơ cấu lại danh mục của mình, họ có thể tận dụng những đợt sóng tăng để bán đi những cổ phiếu không thật sự hấp dẫn hay không còn phù hợp với chiến lược đầu tư của họ.

Trong sóng tăng lớn cũng sẽ có những đợt sóng điều chỉnh nhỏ vì vậy nhà đầu tư có thể tận dụng nhịp điều chỉnh để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu tốt hoặc tiềm năng trong tương lai.

Lời khuyên của các chuyên gia, nhà đầu tư nên dùng margin (đòn bẩy tài chính) nhưng lưu ý kiểm soát tốt điều này vì cái gì cũng có tính hai mặt. 

Dùng đòn bẩy tài chính cao sẽ giúp nhà đầu tư thu lợi lớn so với số vốn thực có nhưng cũng sẽ góp phần gây thiệt hại nhiều hơn khi thị trường sụt giảm. Nếu nhà đầu tư đang dùng margin thì nên cân nhắc áp dụng chiến lược lướt sóng, mua nhanh bán nhanh để hạn chế rủi ro hơn là mua để nắm giữ cho dài hạn.

Chứng khoán lãi to ảnh 1
Tính đến phiên giao dịch ngày 26/8, VN-Index đã tăng hơn 19% và HNX-Index tăng hơn 19,58%. Có những mã cổ phiếu đã tăng 40-50%, thậm chí có mã đã tăng 3 đến 4 lần. Chính vì đà tăng mạnh này, nhân viên môi giới một công ty chứng khoán ở TPHCM cho biết, nhà đầu tư sẽ tỏ ra e ngại với những cổ phiếu này vì khó đoán định là đang rẻ hay đắt và có thể còn tăng được nữa không để cân nhắc vào hàng.

Thông tin về việc các ngân hàng lớn như Vietcombank, BIDV, ACB phát tín hiệu giảm lãi suất huy động ở tất cả các kỳ hạn đã tiếp thêm sự hưng phấn cho thị trường. Nhiều nhận định cho rằng sau động thái này, lãi suất cho vay sẽ giảm theo, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận với nguồn vốn.

MỚI - NÓNG