Chưa cầm quân trận nào, HLV đồng hương của thầy Park đã bị ‘phản đối’ ở Malaysia

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HLV người Hàn Quốc của ĐT Malaysia, ông Kim Pan-gon mới đây đã công bố danh sách triệu tập 30 cầu thủ chuẩn bị cho loạt trận giao hữu cuối tháng 3 gặp Philippines và Singapore. Dư luận Malaysia sau đó đã nổi sóng phản đối rằng đội hình này không hề có sự đổi mới.
Chưa cầm quân trận nào, HLV đồng hương của thầy Park đã bị ‘phản đối’ ở Malaysia ảnh 1

Những CĐV Malaysia kỳ vọng vào một cuộc "đại tu" của đội tuyển nước nhà với nhiều nhân tố mới đã có một phen thất vọng. Theo đó, trong danh sách 30 cầu thủ góp mặt ở đợt tập trung đầu tiên của ĐT Malaysia dưới thời HLV Kim Pan-gon có tới 15 cái tên từng thi đấu ở giải AFF Cup 2020 vừa qua.

Chỉ có hai nhân tố mới duy nhất là Nathaniel Shio Hong Wan, cầu thủ 21 tuổi gốc Anh từng có thời gian ăn tập tại CLB Wolves và hậu vệ 33 tuổi Khair Jones. Còn lại đều là những gương mặt quen thuộc, trong đó sự trở lại của ‘lão tướng’ 35 tuổi, Safiq Rahim, người từng vô địch AFF Cup 2010.

Một thay đổi đáng chú ý khác của tân HLV Kim Pan-gon là việc ông đã loại cầu thủ từng ghi bàn vào lưới ĐT Việt Nam, Guilherme de Paula (gốc Brazil) khỏi danh sách triệu tập. Thay vào đó, một ngoại binh khác được gọi trở lại là Liridon Krasniqi dù từng gây thất vọng ở vòng loại World Cup 2022. Ngôi sao nhập tịch Mohamadou Sumareh cũng sẽ trở lại sau khi bỏ lỡ AFF Cup 2020 vì chấn thương.

Hiện tại, các CĐV Malaysia đang kịch liệt phản đối cách tuyển quân của tân HLV Kim Pan-gon. Họ cho rằng một số cầu thủ được triệu tập lần này quá già và không còn động lực phấn đấu, trong khi những gương mặt trẻ thì chưa thể hiện được nhiều.

Trước áp lực từ dư luận, chiến lược gia Hàn Quốc phải lên tiếng trấn an người hâm mộ bóng đá Malaysia. Ông cho biết các cầu thủ được lựa chọn dựa trên phong độ hiện tại ở giải VĐQG Malaysia và những số liệu thống kê về màn trình diễn của ĐT Malaysia trong các trận đấu quốc tế từ 2019-2021.

“Dựa trên các thông tin thu thập được, chúng tôi đã xác định được gần 70 cầu thủ trước khi rút gọn xuống còn 30. Đó là những cầu thủ mà chúng tôi tin rằng phù hợp với triết lý bóng đá và chiến thuật mà tôi muốn xây dựng.

Đội hình này chưa thể hoàn hảo 100%. Nhưng tôi muốn trực tiếp theo dõi, phân tích và đánh giá khả năng của họ về kỹ thuật, chiến thuật và tính chuyên nghiệp trong quá trình tập luyện. Tôi nhận thấy một số cầu thủ có thể đạt đến trình độ quốc tế. Tôi muốn làm việc với họ và cùng họ cống hiến cho bóng đá Malaysia", ông Kim nói trong cuộc họp báo tại LĐBĐ Malaysia hôm qua.

HLV Kim Pan-gon cũng kêu gọi người hâm mộ Malaysia hãy cho ông thời gian để thử nghiệm để từng bước xây dựng một ĐT Malaysia hùng mạnh.

“Sau đợt tập trung này, ban huấn luyện sẽ có nhiều thời gian để theo dõi các giải đấu trong nước, chúng tôi sẽ thu thập được thêm nhiều thông tin của các cầu thủ. Vì vậy, tôi muốn kêu gọi giới truyền thông và người hâm mộ hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi. Hãy cho chúng tôi thời gian, ban huấn luyện sẽ cố gắng hết sức để mang lại những gì tốt nhất cho bóng đá Malaysia", vị HLV này chia sẻ.

Nhiệm vụ trước mắt của HLV Kim Pan-gon là dẫn dắt ĐT Malaysia vượt qua vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023 vào tháng 6 tới, tiếp đó là cạnh tranh danh hiệu tại AFF Cup 2022 vào cuối năm.

MỚI - NÓNG