Chưa biết sẽ đi được bao xa, nhưng sẽ bắt đầu từ việc làm tốt điều trước mắt

SVO - Trần Anh Thư (năm thứ tư, trường ĐH Ngoại thương) chủ động tìm kiếm những trải nghiệm ngoài giảng đường để phát triển bản thân và chuẩn bị cho con đường nghề nghiệp. Từ nghiên cứu khoa học, các cuộc thi chuyên môn đến hoạt động tình nguyện, mỗi trải nghiệm đều giúp nữ sinh tích lũy thêm bài học về trách nhiệm, sự sẻ chia và cách trưởng thành qua những lựa chọn của mình.

Học cách cân bằng giữa những lựa chọn

Tham gia nhiều hoạt động từ năm thứ nhất, Trần Anh Thư thừa nhận, cô “không phải người giỏi làm nhiều việc cùng lúc”. Khi vừa tham gia hai câu lạc bộ, vừa cố gắng duy trì kết quả học tập tốt, Thư hiểu rằng, nếu không biết lựa chọn và sắp xếp, cô rất dễ rơi vào tình trạng lúc nào cũng bận rộn mà chưa chắc đã làm tốt những điều thực sự coi trọng.

Từ đó, Thư dần xây dựng lộ trình cho từng giai đoạn. Năm thứ nhất và thứ năm hai, nữ sinh ưu tiên trải nghiệm, tham gia hoạt động và rèn luyện kỹ năng lãnh đạo. Từ năm thứ ba, Thư dành nhiều ưu tiên hơn cho học thuật, nghiên cứu khoa học và các cuộc thi chuyên môn.

anh-1-tran-anh-thu-nhan-giai-nhi-tai-cuoc-thi-sinh-vien-nghien-cuu-khoa-hoc-cap-khoa-ke-toan-kiem-toan-nam-hoc.jpg
Trần Anh Thư nhận giải Nhì tại Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp khoa Kế toán – Kiểm toán, năm học 2025 - 2026.

Tuy nhiên, có kế hoạch không đồng nghĩa với việc mọi thứ luôn suôn sẻ. Năm thứ hai, khi vừa là Trưởng Ban tổ chức, vừa là Đội phó chiến dịch Mùa Hè Xanh, với khoảng hai tháng chuẩn bị, trong lúc khối lượng môn chuyên ngành tăng mạnh, Thư có một tuần gần như chạm giới hạn. Kết quả học tập không như kỳ vọng, công việc chiến dịch vẫn dồn lại, cô mệt đến bật khóc, không biết bắt đầu tháo gỡ từ đâu.

Thay vì cố thêm một chút nữa, Thư cho phép mình chậm lại, nghỉ ngơi và nhìn lại lý do mình bắt đầu. Cùng với sự động viên của những người bạn đồng hành, nữ sinh trở lại với cách làm việc mới: Lên kế hoạch theo từng ngày, xác định việc ưu tiên, không để công việc dồn lại rồi mới vội vàng xử lý. “Cân bằng không có nghĩa là làm tốt tất cả mọi thứ ở cùng một thời điểm. Đôi khi, cân bằng là biết điều gì quan trọng nhất trong từng giai đoạn và cũng biết cho bản thân thời gian nghỉ ngơi khi cần”, Thư chia sẻ.

Những chuyến đi và giá trị được tiếp nối

Hành trình gắn bó với hoạt động tình nguyện của Thư bắt đầu từ mùa Hè năm thứ nhất, khi nữ sinh tham gia chiến dịch kéo dài 12 ngày tại Châu Kim, Quế Phong (Nghệ An). Cùng các thành viên, Thư dạy học, tổ chức sinh hoạt Hè, phát cháo và hỗ trợ phát thuốc cho người dân địa phương.

Trong những buổi dạy tiếng Anh cho trẻ em, Thư từng nghĩ mình đang trao đi kiến thức và những trải nghiệm mới. Nhưng tại buổi tổng kết hoạt động dạy học, một em nhỏ nói với nữ sinh: “Sau này, em cũng muốn trở thành một cô giáo như chị”.

anh-2-tran-anh-thu-luon-tich-cuc-tham-gia-cac-hoat-dong-tinh-nguyen-lan-toa-tinh-than-se-chia-va-trach-nhiem-voi-cong-dong.jpg
Trần Anh Thư luôn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

“Đó là lần đầu tiên mình cảm nhận rõ ràng những điều mình làm có thể mang ý nghĩa lớn hơn những gì mình hình dung”, Thư nhớ lại. Với nữ sinh, điều ý nghĩa không chỉ nằm ở những kiến thức hay sự hỗ trợ các em nhận được, mà còn ở niềm tin và động lực được khơi gợi từ những người trẻ tình nguyện. Câu nói của em nhỏ khiến Thư nhận ra rằng, đôi khi, sự hiện diện, sẻ chia và những điều tưởng chừng nhỏ bé cũng có thể giúp các em nuôi dưỡng ước mơ, tin vào những khả năng của bản thân. Trải nghiệm ấy trở thành động lực để Thư tiếp tục gắn bó với hoạt động tình nguyện và đảm nhận vai trò Trưởng Ban tổ chức CLB Tình nguyện Đồng hương Nghệ An.

Mùa Hè năm 2025, Thư trở lại Nghệ An tham gia chiến dịch Mùa Hè Xanh tại Tam Hợp, Tương Dương, với vai trò Đội phó. Tuy nhiên, bão Wipha gây ngập lụt và sạt lở tại địa phương, khiến đội tình nguyện phải điều chỉnh kế hoạch. Dù vậy, các thành viên vẫn nỗ lực tổ chức hai ngày tình nguyện.

Điều khiến Thư nhớ nhất là hình ảnh những thành viên khóa sau tự tin dẫn chương trình, tổ chức hoạt động và trao quà cho các em nhỏ. Nếu mùa Hè trước trực tiếp tham gia những công việc ấy, thì ần này Thư có cơ hội đứng phía sau chứng kiến các bạn tự tin đảm nhận vai trò của mình. Qua những chuyến đi, Thư nhận ra, hoạt động tình nguyện không chỉ mang đến sự sẻ chia, mà còn góp phần khơi gợi ước mơ, tiếp thêm niềm tin cho các em nhỏ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp.

Kiên trì với con đường mình đã chọn

Học tập tại Ngoại thương, Anh Thư có cơ hội gặp gỡ nhiều người tài năng và đôi khi không tránh khỏi áp lực khi nhìn vào hành trình của người khác. Dần dần, nữ sinh hiểu rằng, mỗi người có xuất phát điểm và nhịp độ trưởng thành riêng. Thay vì so sánh, Thư lựa chọn tập trung vào những điều bản thân học được và sự tiến bộ qua từng trải nghiệm.

anh-3-tran-anh-thu-dat-danh-hieu-a-quan-tai-vong-chung-ket-quoc-gia-deloitte-tax-challenge.jpg
Trần Anh Thư đoạt danh hiệu Á quân tại vòng Chung kết quốc gia 'Deloitte Tax Challenge 2027'.

Trong thời gian tới, Thư có cơ hội thực tập tại EY nhờ chương trình EY Compass Scholarship. Đây là cơ hội để Thư vận dụng kiến thức trên giảng đường vào thực tế, học hỏi từ những người đi trước và xây dựng nền tảng chuyên môn cho con đường kiểm toán.

Bên cạnh đó, Thư đặt mục tiêu tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân Xuất sắc, hoàn thành chứng chỉ ACCA và tiếp tục theo đuổi sự nghiệp kiểm toán viên. Nữ sinh cũng mong muốn duy trì tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, được vun đắp qua những năm tháng tham gia hoạt động tình nguyện.

Nhìn lại quãng thời gian tại Ngoại thương, Anh Thư trân trọng không chỉ những trải nghiệm và kết quả đạt được, mà còn cả những người đã đồng hành, cùng học hỏi và trưởng thành. Với nữ sinh, điều quan trọng là làm tốt những việc trước mắt, trân trọng các cơ hội và kiên trì với con đường mình đã chọn.

(Ảnh: NVCC)

Cùng chuyên mục

Thanh niên trẻ vùng cao và hành trình truyền cảm hứng

Thanh niên trẻ vùng cao và hành trình truyền cảm hứng

TPO - Từ Vị Xuyên, Hà Giang (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang), Đỗ Việt Khoa, 19 tuổi, bước vào giảng đường với tinh thần tự học và khát vọng cống hiến. Bên cạnh GPA 3,78/4,0, nam sinh Trường Đại học Phương Đông còn thử sức dẫn chương trình và sáng lập quỹ thiện nguyện cho trẻ em vùng cao.

Nữ sinh ĐH Văn hóa Hà Nội trưởng thành từ hành trình kết nối và sẻ chia

Nữ sinh ĐH Văn hóa Hà Nội trưởng thành từ hành trình kết nối và sẻ chia

TPO - Chu Thị Vương Khánh (năm thứ tư, trường ĐH Văn hóa Hà Nội) là Liên chi Hội trưởng Liên chi Hội khoa Du lịch, kiêm Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường. Qua quá trình tham gia công tác Hội và những chuyến tình nguyện vì cộng đồng, Khánh từng bước trưởng thành, nuôi dưỡng ước mơ và nâng cao ý thức trách nhiệm với tập thể, xã hội.

Phạm Lê Ái Linh trước Chung kết Hoa hậu Việt Nam: Mong lan tỏa yêu thương từ những điều nhỏ bé

Phạm Lê Ái Linh trước Chung kết Hoa hậu Việt Nam: Mong lan tỏa yêu thương từ những điều nhỏ bé

TPO - Bước vào top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026, Phạm Lê Ái Linh (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông) mong có cơ hội chia sẻ sự quan tâm dành cho trẻ em ở những vùng còn nhiều khó khăn. Trước đêm Chung kết, nữ sinh tin rằng, những hành động nhỏ xuất phát từ trái tim thì điểm đến cũng sẽ là trái tim.

Từ nỗi sợ trượt đại học đến tân thủ khoa, gieo ước mơ trở thành bác sĩ thú y

Từ nỗi sợ trượt đại học đến tân thủ khoa, gieo ước mơ trở thành bác sĩ thú y

TPO - Trong những ngày ôn thi, Nguyễn Xuân Huy cùng hai người bạn thường xuyên học nhóm và từng lo lắng khi nghĩ đến khả năng không có tên trong danh sách trúng tuyển. Vượt qua áp lực nhờ sự động viên của gia đình, thầy cô và các anh chị đi trước, Xuân Huy đạt 29,33 điểm và trở thành tân thủ khoa đầu vào trường ĐH Nông Lâm (ĐH Huế).

Nam sinh NEU và hành trình trưởng thành toàn diện từ phong trào tình nguyện đến nghiên cứu khoa học

Nam sinh NEU và hành trình trưởng thành toàn diện từ phong trào tình nguyện đến nghiên cứu khoa học

TPO - Tạ Nhật Minh (năm thứ ba, chuyên ngành Luật Kinh tế) đồng thời theo học song ngành Marketing tại ĐH Kinh tế Quốc dân - NEU, ghi dấu ấn trong hoạt động Đoàn - Hội và nghiên cứu khoa học. Qua những trải nghiệm tình nguyện, hoạt động phong trào và quá trình học tập, nghiên cứu, nam sinh 2K6 từng bước hoàn thiện kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm cho bản thân.

Nam sinh PTIT chọn sống hết mình với những điều có ích

Nam sinh PTIT chọn sống hết mình với những điều có ích

TPO - Hồ Ngọc Minh (năm thứ ba, ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - PTIT) hiện đảm nhận vai trò Phó Chủ nhiệm CLB Sinh viên tình nguyện PTIT. Qua những chiến dịch tình nguyện, hoạt động cộng đồng, Minh dần bước ra khỏi vùng an toàn, rèn luyện kỹ năng và trưởng thành hơn trong cách làm việc, giao tiếp cũng như nhìn nhận cuộc sống.

Chủ động tìm cơ hội, nữ sinh Học viện Ngoại giao hướng tới chặng đường mới tại Pháp

Chủ động tìm cơ hội, nữ sinh Học viện Ngoại giao hướng tới chặng đường mới tại Pháp

TPO - Nguyễn Thị Phương Nga (năm thứ tư, ngành Truyền thông Quốc tế, Học viện Ngoại giao) chủ động bước ra khỏi môi trường quen thuộc để tìm hiểu cách các quốc gia kết nối và hợp tác. Qua những trải nghiệm tại các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và diễn đàn thanh niên, Nga từng bước định hình hướng đi gắn với truyền thông đối ngoại và nghiên cứu quan hệ quốc tế.

Nữ sinh đạt điểm 10 môn Toán và lựa chọn Kinh tế quốc tế từ thế mạnh tư duy, ngoại ngữ

Nữ sinh đạt điểm 10 môn Toán và lựa chọn Kinh tế quốc tế từ thế mạnh tư duy, ngoại ngữ

TPO - Đạt điểm 10 môn Toán tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, từng giành giải Ba học sinh giỏi Toán cấp Tỉnh, Trần Thị Hồng Duyên (cựu học sinh trường THPT C Nghĩa Hưng) trở thành á khoa đầu vào trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHà Nội (VNU-UEB). Nữ sinh lựa chọn ngành Kinh tế quốc tế để phát huy thế mạnh tư duy logic và ngoại ngữ.

Thành công là trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình

Thành công là trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình

TPO - Bên cạnh vai trò lớp trưởng và thành tích học tập xuất sắc, Nguyễn Mỹ Hạnh (năm thứ tư, ngành Digital Marketing, ĐH Kinh tế Quốc dân) có ba đề tài nghiên cứu khoa học đoạt giải, được công bố trên tạp chí quốc gia và hai hội thảo quốc tế. Từ nghiên cứu khoa học đến trải nghiệm truyền thông thực tế, Hạnh từng bước hiểu rõ hơn điều mình cần học và hoàn thiện bản thân.

Nữ sinh trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng lan tỏa giá trị sống đẹp bằng tri thức và trách nhiệm

Nữ sinh trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng lan tỏa giá trị sống đẹp bằng tri thức và trách nhiệm

TPO - Nguyễn Trần Hoài Nhi (ngành Kiến trúc, trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng) đã ghi dấu ấn qua nhiều hoạt động học thuật và tình nguyện, nổi bật là dự án phục dựng di ảnh liệt sĩ. Đồng thời, nữ sinh còn đóng góp tích cực cho phong trào sinh viên với vai trò cộng tác viên Văn phòng Đoàn trường và xuất sắc đạt danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt' cấp Thành phố.

Từ những câu hỏi về chính mình, nữ sinh ULIS tìm thấy động lực theo đuổi nghiên cứu

Từ những câu hỏi về chính mình, nữ sinh ULIS tìm thấy động lực theo đuổi nghiên cứu

TPO - Từng tự ti về ngoại hình, Nguyễn Thị Mai (tân cử nhân, ngành Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc, trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội) tìm đến nghiên cứu khoa học hành vi để hiểu hơn về chính mình. Từ đề tài đầu tiên về lòng tự trắc ẩn, Mai dần bước ra khỏi sự tự ti, có 8 bài báo khoa học trong nước, 6 công trình quốc tế và giành giải Nhất Nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2026.

Nữ 'Sinh viên 5 tốt' ĐH Kinh tế Quốc dân cùng hành trình 'không tự giới hạn mình sau ánh đèn sân khấu'

Nữ 'Sinh viên 5 tốt' ĐH Kinh tế Quốc dân cùng hành trình 'không tự giới hạn mình sau ánh đèn sân khấu'

TPO - Lý Huyền Linh, cô học sinh Chuyên Anh, trường THPT Chuyên Hùng Vương (Phú Thọ) năm nào giờ đã là sinh viên năm cuối, ngành Digital Marketing, ĐH Kinh tế Quốc dân (NEU). Ngoài học tập, Huyền Linh còn theo đuổi công việc MC được 7 năm. Với cô, mỗi trải nghiệm đều là một cơ hội học hỏi, làm mới bản thân và bước xa hơn giới hạn.