Chủ tịch VFF: “Chúng tôi làm việc không phải vì lương...”

Chủ tịch VFF: “Chúng tôi làm việc không phải vì lương...”
Gần một tháng sau ngày Đại hội VFF khóa V kết thúc thành công, chiều qua (28/6), tại trụ sở VFF đã diễn ra lễ bàn giao công tác giữa lãnh đạo VFF khóa IV và khóa V...
Chủ tịch VFF: “Chúng tôi làm việc không phải vì lương...” ảnh 1
Vui vẻ sau phút bàn giao công tác. Ảnh: Xuân Gụ

Với sự thống nhất cao, lãnh đạo VFF khóa IV sẽ bàn giao cho lãnh đạo khóa V các mảng công việc theo 8 nội dung:

- Bàn giao cơ cấu, tổ chức bộ máy VFF khóa IV.

- Bàn giao bộ máy tổ chức nhân sự chuyên trách gồm 12 phòng ban, 3 Hội đồng, báo Bóng đá, danh sách lãnh đạo và nhân viên các phòng ban.

- Bàn giao các mảng công tác đang tiến hành trong năm 2005 gồm các kế hoạch tập luyện, thi đấu của ĐTQG nam, nữ; kế hoạch đào tạo bóng đá trẻ, kế hoạch tổ chức thi đấu các giải quốc gia, các giải quốc tế, các chương trình hợp tác quốc tế như Goal Project của FIFA, Tầm nhìn châu Á của AFC

- Bàn giao 12 nội dung hợp đồng, tài trợ đang thực hiện trong năm 2005 như với Vietcombank, Vital, VFC, báo Bóng đá, Geruco, hợp đồng thuê HLV trưởng Riedl...

- Bàn giao tài sản VFF gồm phần kiểm kê tài sản tại trụ sở chính và VP đại diện phía Nam.

- Bàn giao tài chính VFF với bản báo cáo tài chính đến 20/6/2005.

- Bàn giao việc thay đổi chủ tài khoản cho Chủ tịch VFF khóa V bắt đầu từ 1/7/2005

- Bàn giao tài liệu và phiếu bầu Đại hội khóa V.

Ngay sau lễ bàn giao, lãnh đạo VFF khóa V đã có cuộc tiếp xúc với các phóng viên về việc triển khai công tác điều hành bóng đá VN, nhưng vấn đề được quan tâm nhất là thành phần tham gia hoạt động tại cấp điều hành VFF vẫn chưa được công bố.

Sau lễ bàn giao, VFF khóa V đã trực tiếp bắt tay vào công tác điều hành bóng đá VN. Vậy các ông có thể cho biết các chức danh chủ chốt ở cấp điều hành?

Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ: Sau Đại hội khóa V, Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn đã lên kế hoạch chọn và giới thiệu nhân sự cấp điều hành lên ban thường trực. Tuy nhiên, vấn đề chọn ai, như thế nào sẽ chỉ được ban thường trực xem xét thông qua trong nay mai, có thể là trong tuần này.

Chúng tôi tuyệt đối trung thành với nghị quyết Đại hội về việc phân cấp quản lý để không dẫn tới sự chồng chéo giữa cấp quản lý và điều hành. Điều đặc biệt nhất là nhân sự cấp điều hành sẽ phải hoạt động chuyên trách với 100% thời gian dành cho công tác tại VFF.

Liệu có sự xáo trộn lớn về nhân sự cấp quản lý giữa khóa IV và khóa V?

CT Nguyễn Trọng Hỷ: Tôi chưa nắm chắc được bộ máy cũ thế nào, chỉ nắm được về bộ máy mới do TTK Tuấn đệ trình với 3 phương án nhân sự nên không rõ sự thay đổi thế nào.

Tất nhiên không một tổ chức nào đạt được sự hoàn hảo và VFF cố gắng có được sự tối ưu nhất về nhân sự. Tôi chỉ có thể tiết lộ là bộ máy điều hành VFF sẽ gồm khoảng 40 người với tỷ lệ trẻ hóa tương đối lớn.

Trước Đại hội, VFF đã thống nhất tạo sự đột biến với đề xuất trả lương “hậu hĩnh” cho TTK vậy VFF có thể tiết lộ mức lương của TTK Trần Quốc Tuấn?

TTK Trần Quốc Tuấn: Vừa qua, lãnh đạo VFF đã làm việc với Bộ Tài chính về vấn đề lương cho các cán bộ chuyên trách và các vị trí chủ chốt của VFF và còn đang chờ văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

CT Nguyễn Trọng Hỷ: Trong tuần này UB TDTT sẽ ra quyết định điều động anh Trần Quốc Tuấn sang làm TTK chuyên trách tại VFF (ông Tuấn hiện vẫn thuộc biên chế UB TDTT với chức danh Viện phó Viện KH TDTT). Vấn đề là mức lương của TTK sẽ phụ thuộc vào thu nhập của VFF.

Nếu anh Dũng (PCT tài chính Lê Hùng Dũng) kiếm được nhiều tiền cho VFF thì mức lương của bộ máy điều hành sẽ cao và ngược lại. Tuy nhiên, trước mắt chúng tôi làm việc không phải vì lương mà vì sự phát triển của bóng đá VN. Sau này chúng tôi mới bàn bạc cụ thể đến vấn đề này.

MỚI - NÓNG