Chủ tịch VFF : 15/9, sẽ công bố kết luận các vụ tiêu cực

Chủ tịch VFF : 15/9, sẽ công bố kết luận các vụ tiêu cực
Chiều qua, trước lúc tham dự cuộc họp Đại hội chi bộ VFF, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ đã có cuộc trao đổi với các phóng viên về những vụ việc tiêu cực trong bóng đá đang được cơ quan điều tra phanh phui.
Chủ tịch VFF : 15/9, sẽ công bố kết luận các vụ tiêu cực ảnh 1
Ông Nguyễn Trọng Hỷ

Thưa ông, ngày 6/9, các phương tiện truyền thông đưa tin ông Vũ Tiến Thành khai nhận bị chỉ đạo hối lộ.  VFF có thể xác nhận thông tin này?

Hiện nay chúng tôi mới chỉ biết về khai nhận của anh Thành thông qua báo chí, vì khi làm việc chính thức với bên công an chưa thấy ai công bố vấn đề này, nhưng phía CA sẽ sớm đưa ra kết luận.

Về phía VFF, tôi đã chỉ đạo tất cả sẽ phải thực hiện theo đúng quy chế của LĐ, và đã phải chuẩn bị sẵn cả những văn bản, những quy định quy chế, và nếu rơi vào đúng mức nào thì xử lý đúng mức đó.

Ví dụ như nếu phát hiện được rằng kinh phí đút lót là tiền của CLB thì chắc chắn đội bóng đó sẽ bị xem xét kỷ luật. Đây là công việc mà LĐ phải làm, và nếu mình làm được điều này sẽ rất tốt, chứ không phải làm ảnh hưởng tiêu cực đến bóng đá nước nhà như một số người lo ngại.

Đã có rất nhiều nhà tài trợ lưỡng lự, muốn bỏ đội bóng, nhưng khi thấy LĐ làm quyết liệt như vậy, họ đã nghĩ lại và cho biết: “Nếu đúng là các anh quyết tâm thế thật, thì chúng tôi cũng phải suy nghĩ lại và sẽ tiếp tục cùng với các anh”.

Mỗi người tiếp tục trên một lĩnh vực. Mình thì tiếp tục lãnh đạo nền bóng đá phát triển theo hướng chống tiêu cực một cách triệt để, còn các nhà tài trợ sẽ quay trở lại tài trợ cho bóng đá một cách tích cực hơn nữa.

Khi nào kết quả mới được công bố, thưa ông?

Chắc chắn thời điểm đã đặt ra rồi vì ngày 1/10 đã tổng kết giải, ngày 2/10 hội thảo BĐCN và ngày 3/10 bốc thăm xếp lịch thi đấu mùa giải mới.

Tất cả các sự việc đều phải được giải quyết trước ngày đó, từ con người cụ thể đến các đội bóng, phải tổng kết được giải, nếu không đây sẽ là một trong những vấn đề hết sức khó khăn.

Chúng tôi đã thống nhất với Ban chuyên án cái gì có thể kết luận sớm thì làm sớm trong tháng 9. Nếu có thể sẽ cung cấp vào khoảng ngày 15/9 vì sau đó Thường trực VFF sẽ phải họp và gửi tới các ủy viên BCH.

Vừa rồi tôi đã gửi những thông tin liên quan đến các vụ việc vừa qua cho BCH, các đội bóng và cả những cá nhân liên quan, để tất cả nắm được tình hình, và từ giờ trở đi sẽ tiếp tục làm như vậy để BCH nắm được thông tin, và khi họp các UV sẽ ủng hộ. Kể cả việc của anh Trân, của Khánh Hòa…

Nhân nói đến việc ông Trân, mọi việc đã sáng tỏ. VFF sẽ xử lý ra sao?

Sẽ xử lý vụ việc này trước thời điểm 1/10/2005. Có thể đội chuyên án bảo LĐ đã xử lý được rồi nhưng LĐ cũng chỉ có thể bãi miễn chức UV BCH. Phải xử đúng theo điều lệ, không thể vội vàng.

Riêng cá nhân tôi sẽ đưa vấn đề này ra thường trực VFF và có phương pháp để hỏi ý kiến BCH trước 1/10. Không có chuyện nương nhẹ như báo chí từng nói.

Chúng tôi sẽ không làm trái với điều lệ của LĐ khi xử lý kỷ luật ông Trân và cũng sẽ không để lỡ thời cơ. Nếu làm chậm sẽ ảnh hưởng tới công tác chống tiêu cực trong tình hình hiện nay.

Bồi dưỡng cho trọng tài hiện đang trở thành “lệ làng”, theo ông đó có phải là biểu hiện tiêu cực không?

Bồi dưỡng chỉ khoảng 100.000- 200.000 đồng thôi, đến tiền triệu thì không thể chấp nhận được nữa rồi. Nếu tính đến tháng lương của một người thì đấy là tiêu cực, không còn là bồi dưỡng nữa.

Nhưng việc này lại thường không có bằng chứng trực tiếp?

Nếu việc đó CA làm rõ được, thì họ sẽ làm. Bên cạnh đó VFF cũng sẽ phải triển khai những biện pháp để ngăn chặn như cố gắng trả tiền làm nhiệm vụ cho các trọng tài, thay cho BTC sân.

Khi nhận bất cứ một đồng tiền nào đều phải ký nhận. Phòng tổ chức thi đấu của VFF sẽ phải làm thế nào để tất cả các trọng tài được điều đi làm nhiệm vụ đều được trả tiền di chuyển, ăn ở, nhiệm vụ.

Tôi nghĩ, sẽ có rất nhiều người tán thành nếu đưa chủ trương này ra bàn bạc. Có thể, làm cho mỗi trọng tài một thẻ ATM, đến tháng hoặc mỗi trận đấu sẽ trả tiền vào đó hoặc trả theo tháng. Và nếu trả theo tháng được thì họ sẽ yên tâm cầm thẻ làm nhiệm vụ. Chúng tôi đã hỏi các ngân hàng  và được trả lời có tính khả thi.

Nhưng nếu các địa phương tận dụng để chuyển thẳng vào tài khoản đó thì VFF kiểm soát thế nào?

Nếu ở mức đó thì thật là khó, nhưng chuyện chuyển khoản ở VN có thể kiểm soát được. Vấn đề là pháp luật cho phép hay không.

Vì sao ông Đoàn Phú Tấn lại được quyền sắp xếp trọng tài trong thời gian dài?

Thực ra đã có thay đổi nhưng báo chí không biết. Ngay sau khi nhận chức tôi đã chỉ đạo thay đổi. Nghĩa là Hội đồng trọng tài chỉ có nhiệm vụ giới thiệu những trọng tài tốt nhất, còn phân công như thế nào là thuộc quyền BTC.

Thậm chí, có những trận đã điều 3 tổ trọng tài tới sân nhưng chỉ một tổ được ra sân làm nhiệm vụ. Phân công trọng tài không còn là độc quyền của ai nữa.

Ngày 2/9, VFF có văn bản gửi tới các CLB, các trọng tài kêu gọi tự thú, hiện đã thu được kết quả thế nào, thưa ông?

Tất nhiên là có CLB đã thú nhận nhưng chưa thể cung cấp cho báo chí. Chúng tôi phải giữ bí mật. Cuộc đấu tranh tư tưởng đôi khi còn khó khăn hơn cả các cuộc đấu tranh khác. Tôi nghĩ chiều hướng sẽ thay đổi tốt lên, chúng tôi sẽ không làm như vậy nếu vì thế mà bóng đá VN sẽ tụt lùi hoặc chậm tiến.

Một mặt mình phải động viên mặt khác phải dùng biện pháp cưỡng ép. Không chỉ riêng ĐA.TP, nếu phát hiện thấy bất cứ CLB nào có hành vi thi đấu thiếu trung thực thì chúng tôi cũng sẽ xử lý. Trước mắt làm được cái gì trước thì sẽ làm để lễ tổng kết giải diễn ra đúng theo kế hoạch.

MỚI - NÓNG