Chủ tịch TPHCM: Tránh để văn bản 'chạy ra, chạy vào' nhiều lần

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh, đối với nhóm công việc cần có sự phối hợp với các sở ngành, cơ quan khác thì phải chủ động đeo bám, đặc biệt cần chấm dứt việc chờ ý kiến phản hồi của nhau giữa các sở ngành, tránh để văn bản "chạy ra, chạy vào" nhiều lần ở một số sở ngành.

Kết luận tại phiên họp tình hình kinh tế – xã hội quý 1, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý 2 năm 2023 diễn ra sáng 1/4, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nêu rõ, thành phố sơ kết tình hình kinh tế – xã hội trong bối cảnh tình hình kinh tế cả nước và thành phố gặp nhiều khó khăn.

Câu hỏi đặt ra nhiều trong thời gian qua là “điều gì đang xảy ra tại TPHCM; TPHCM đang gặp vấn đề gì?”. Câu hỏi này đặt ra nhiều suy nghĩ, trăn trở và đã được thể hiện qua những ý kiến, trao đổi tại phiên họp này.

“Chúng ta phải tiếp tục suy nghĩ một cách nghiêm túc và xác định hành động trọng tâm để sớm thoát khỏi tình trạng này và vươn lên. Khó khăn của đại dịch là rất lớn nhưng chúng ta phải đứng dậy và đi tới”, ông Mãi nhấn mạnh.

Chủ tịch TPHCM: Tránh để văn bản 'chạy ra, chạy vào' nhiều lần ảnh 1

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tại phiên họp. Ảnh: Ngô Tùng

Chủ tịch UBND TPHCM cho rằng thực tế từng sở ngành, từng cán bộ công chức thành phố đã nỗ lực lớn, tuy nhiên cũng gặp phải khó khăn nhiều hơn và kết quả đạt được chưa như mong muốn. Do đó, phải tiếp tục nỗ lực, phải hiệu quả hơn nữa trong quý II và thời gian tới.

Trong tháng 4 này và quý II tới, thành phố tập trung 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Sau phiên họp sẽ hoàn thiện văn bản để triển khai ngay nhằm đạt kết quả tốt nhất.

Đi vào từng nhóm nhiệm vụ cụ thể, ông Phan Văn Mãi cho rằng đầu tiên phải quyết liệt hành động, từng cơ quan hành chính, từng quận huyện, xã phường, thị trấn, từng cán bộ công chức thực hiện tốt nhất chức trách của mình, trong đó tiếp tục rà soát lại công việc, tiến độ và kết quả để tập trung đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của sở ngành, địa phương mình.

Người đứng đầu chính quyền TPHCM cho rằng, khối lượng tồn đọng, nhiệm vụ phát sinh lớn thì chúng ta phải làm việc với cường độ, năng suất cao hơn và phải làm bằng tinh thần thi đua của kế hoạch thi đua năm 2023 và đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam.

Tránh để văn bản "chạy ra chạy vào"

Đối với nhóm công việc có thể giải quyết được ngay, ông Mãi yêu cầu giải quyết trong thời hạn quy định, làm sao giải quyết trước hạn, càng sớm càng tốt. Đối với nhóm công việc cần có sự phối hợp với các sở ngành, cơ quan khác thì phải chủ động đeo bám, đặc biệt cần chấm dứt việc chờ ý kiến phản hồi của nhau giữa các sở ngành.

“Về chuyện này, không phải cứ im lặng cho hết thời gian, chúng ta phải trả lời bằng tinh thần trách nhiệm; đồng thời mỗi tháng, mỗi quý cũng phải tổng hợp gửi về Văn phòng UBND thành phố trong tháng vừa qua đã hỏi ý kiến các sở ngành này nhưng không có ý kiến để có hình thức nhắc nhở thủ trưởng các sở ngành ấy”, ông Mãi nêu rõ và yêu cầu từng sở phải nghiên cứu kỹ và cho ý kiến, tránh chuyện văn bản chạy ra chạy vào một sở nhiều lần.

Chủ tịch UBND TPHCM lưu ý, việc này đã thống nhất, tuy nhiên từ quý II sẽ siết chặt hơn nữa với mục tiêu không để văn bản chạy ra chạy vào nhiều lần ở một số sở ngành.

Chủ tịch TPHCM: Tránh để văn bản 'chạy ra, chạy vào' nhiều lần ảnh 2

Lãnh đạo một số địa phương, đơn vị trao đổi tại hội nghị.

Về nhóm vướng mắc cần báo cáo để UBND TPHCM cho ý kiến xử lý hoặc UBND TPHCM kiến nghị với các bộ ngành trung ương, ông Mãi nói nếu có phát sinh thì tổng hợp báo cáo về UBND thành phố để Văn phòng tổng hợp báo cáo Thường trực có cuộc họp và đưa ra chỉ đạo.

Trả lời cho việc tăng trưởng quý I thấp, bên cạnh các yếu tố bên ngoài, ông Phan Văn Mãi xác định yếu tố bên trong là việc giải quyết các thủ tục hành chính để các dự án và đồng vốn được chạy. “Đây là nhóm đầu tiên quan trọng nhất. Lãnh đạo các sở ngành, đơn vị, địa phương cần hết sức tập trung để nắm được danh mục và lượng cần giải quyết cụ thể trong quý II”, ông Mãi yêu cầu.

Bên cạnh đó, người đứng đầu chính quyền TPHCM cũng đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp TPHCM, Ban Quản lý khu công nghệ cao, các quận huyện tập hợp các vấn đề của doanh nghiệp để có phương hướng tháo gỡ, giải quyết.

MỚI - NÓNG