Chủ tịch TPHCM: Rà soát để ban hành kế hoạch thực hiện cơ chế đặc thù

TPO - Theo ông Phan Văn Mãi, hiện tại, UBND thành phố đang rà soát để ban hành kế hoạch chính thức triển khai Nghị quyết 98 vừa được Quốc hội thông qua về cơ chế đặc thù phát triển thành phố. Cùng với đó, thành phố cũng sẽ triển khai các kế hoạch, phân công cụ thể và có khen thưởng, kỷ luật để đảm bảo triển khai và thực hiện nhiệm vụ.

Sáng 28/6, tổ đại biểu Quốc hội - đơn vị 9 và tổ đại biểu Hội đồng nhân dân TPHCM - đơn vị 6 đã tiếp xúc cử tri quận 4.

Tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) gồm: ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TPHCM; bà Nguyễn Trần Phượng Trân - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TPHCM.

Thực hiện tốt nghị quyết mới đáp ứng kỳ vọng người dân

Cử tri Nguyễn Xuân Hiển (Phó chủ tịch Thường trực Hội Luật gia quận 4) nhìn nhận TPHCM là đô thị đặc biệt về nhiều mặt, là cửa ngõ quan trọng kết nối khu vực và cả thế giới. Tuy nhiên, quá trình thực hiện Nghị quyết 54 dù đạt được nhiều kết quả, nhưng nội dung thực hiện nghị quyết vẫn còn một số kế hoạch bị chậm và kết quả chưa cao, còn vướng mắc về cơ chế, chưa đáp ứng nhu cầu của thành phố.

Chủ tịch TPHCM: Rà soát để ban hành kế hoạch thực hiện cơ chế đặc thù ảnh 1

Cử tri quận 4 nêu ý kiến với các đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM. (Ảnh: Ngô Tùng)

Ông Hiển cho rằng thành phố cần khơi nguồn lực để giải quyết các điểm nghẽn thời gian qua. “Tuy nhiên cũng cần tránh việc lợi dụng cơ chế mới phát triển thành phố và ảnh hưởng hoặc dính những sai phạm tiếp theo. Đồng thời nghị quyết mới này phải phát triển đột phá mạnh mẽ đúng theo tinh thần Nghị quyết 24 và 31 của Bộ Chính trị, phát triển có trọng tâm, không dàn trải, dứt điểm từng vấn đề một”, ông Hiển đặt kỳ vọng.

Cử tri Nguyễn Văn Hưng (Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp quận 4) nhìn nhận, các doanh nghiệp hiện gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, hoạt động cầm chừng do thị trường bị thu hẹp; đặc biệt phổ biến là tình trạng doanh nghiệp thiếu hụt dòng tiền, không tiếp cận được nguồn vốn vay.

“Mong thành phố quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, ngân hàng cần giảm mạnh lãi suất cho vay để doanh nghiệp có cơ hội phục hồi, tồn tại, nới rộng room tín dụng”, ông Hưng ý kiến.

Cử tri Nguyễn Thành An (phường 2) nhìn nhận, thời gian qua, TPHCM đã tổ chức thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù phát triển thành phố. Dù đã có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác quản lý đất đai, quản lý đầu tư, tài chính, ngân sách nhà nước, từ đó tạo đà phát triển hơn cho thành phố.

Từ điều này, ông An bày tỏ mong muốn thành phố chuẩn bị thực hiện tốt nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 54 nhằm đáp ứng sự kỳ vọng của nhân dân cả nước; đưa thành phố phát triển ngang bằng với các thành phố lớn trong khu vực.

TPHCM vận dụng linh hoạt các quy định của Trung ương

Chủ tịch TPHCM: Rà soát để ban hành kế hoạch thực hiện cơ chế đặc thù ảnh 2

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao đổi với cử tri quận 4.

Thay mặt tổ đại biểu trao đổi với cử tri, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đánh giá tình hình kinh tế 6 tháng đầu năm của thành phố vẫn còn khó khăn cả từ bên ngoài và nội tại thành phố. Điều đó dẫn đến đơn hàng giảm, việc sản xuất trong nước bị thu hẹp, thu nhập người lao động bị giảm sâu, ảnh hưởng đến những vấn đề an sinh, an ninh trật tự.

Nói về các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết từ đầu năm đến nay, hầu như tháng nào ông cũng làm việc cả với Ngân hàng Nhà nước lẫn các ngân hàng thương mại để bàn cách kết nối và tháo gỡ, chỉ ra từng dự án, vấn đề cụ thể và ráp nối và giải quyết được nhiều vấn đề.

Về điểm này, ông Mãi cho rằng thành phố đã vận dụng các quy định của Trung ương và giải quyết có sự linh hoạt trong vấn đề này để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp thành phố. “Thực tế ngân hàng có tiền, doanh nhiệp cũng cần nhưng không muốn vay vì lãi suất cao. Hạ mặt bằng lãi suất là một nhu cầu chính đáng và vẫn đang tiếp tục giảm. Thành phố tiếp tục theo dõi và kiến nghị với Thủ tướng, với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về chuyện này”, ông Mãi cho hay.

Để duy trì phát triển kinh tế xã hội thời gian tới, ông Mãi cho biết thành phố sẽ quyết liệt tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp và người dân, trong đó đã củng cố lại Tổ tháo gỡ vướng mắc theo chỉ đạo của Thủ tướng. Hiện tại thành phố đang tập hợp 3 danh sách các dự án, vụ việc tồn tại và tiếp tục phân nhóm giải quyết.

Kết quả thực hiện nghị quyết mới là thành công thực sự

Người đứng đầu chính quyền TPHCM nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm thành phố sẽ tập trung triển khai Nghị quyết 24 và 31 của Bộ Chính trị và đặc biệt là Nghị quyết 98 của Quốc hội về cơ chế thí điểm đối với TPHCM.

Về nghị quyết mới thay Nghị quyết 54 vừa được Quốc hội thông qua, ông Mãi nhìn nhận có thể chưa đáp ứng mong muốn của cử tri cả nước là phải mạnh mẽ, đột phá hơn, tuy nhiên cũng đã cơ bản có được 4 nhóm nội dung cơ chế, chính sách cùng 7 lĩnh vực. "Nghị quyết được thông qua là thành công bước đầu, nhưng thành công thực sự là phải ở việc chúng ta tổ chức thực hiện thành công, đạt được kết quả", ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

Chủ tịch TPHCM: Rà soát để ban hành kế hoạch thực hiện cơ chế đặc thù ảnh 3
Ông Phan Văn Mãi cùng bà con cử tri. (Ảnh: Ngô Tùng)

Trước những gửi gắm của bà con cử tri về việc đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, ông Mãi cho biết, UBND thành phố đang rà soát để bổ sung kế hoạch trên để trở thành kế hoạch chính thức triển khai Nghị quyết 98. Cùng đó, thành phố cũng sẽ triển khai các kế hoạch, phân công cụ thể và có khen thưởng và kỷ luật để đảm bảo triển khai và thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời, Thành uỷ TPHCM cũng sẽ thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện nghị quyết do Bí thư Thành uỷ làm trưởng ban, cùng các tổ công tác (tổ tư vấn, tổ thư ký) để huy động trí tuệ, nguồn lực từ trong và ngoài nước để tiếp cận và triển khai nghị quyết đạt kết quả tốt nhất.

Trao đổi với cử tri trên địa bàn, Chủ tịch UBND quận 4 Lê Văn Chiến cho biết: Kinh tế 6 tháng đầu năm của quận có nhiều điểm sáng, với mức tăng trưởng đạt trên 11%, công tác giải ngân đầu tư công cũng khả quan với 28,4 tỷ đồng.

Trả lời ý kiến cử tri liên quan đến các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn, ông Chiến khẳng định, 6 tháng đầu năm, UBND quận 4 đã tổ chức các hoạt động hỗ trợ, chia sẻ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận các chủ trương, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của Chính phủ và thành phố. Cụ thể, đã triển khai chương trình kết nối doanh nhiệp với ngân hàng để hỗ trợ nguồn vốn ưu đãi cho doanh nghiệp, tổ chức các hội nghị đối thoại chuyên đề doanh nghiệp, duy trì chương trình cà phê doanh nhân...

Chủ tịch TPHCM: Rà soát để ban hành kế hoạch thực hiện cơ chế đặc thù ảnh 4

Chủ tịch UBND quận 4 Lê Văn Chiến.

Tin liên quan