Chủ tịch TPHCM nói về việc điều chuyển, xử lý cán bộ ‘không ồn ào’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trao đổi về câu chuyện một số cán bộ còn e dè, sợ trách nhiệm, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhìn nhận đây là vấn đề nóng sốt. Trong thời gian chống dịch, TPHCM đã điều chuyển, sắp xếp cho phù hợp các vị trí, kể cả lãnh đạo cấp sở, cấp quận, nhưng thành phố không làm ồn ào rằng đó là “trảm” hay “kỷ luật”.

Chiều 13/7, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi có buổi trao đổi thông tin triển khai Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Nghị quyết mới không 'gỡ' được tất cả

Ông Phan Văn Mãi nhìn nhận Nghị quyết 98 mang đến những cơ chế, chính sách hết sức thuận lợi cho thành phố. Khi thực hiện những cơ chế, chính sách này sẽ giúp thành phố tháo gỡ những khó khăn, tồn đọng, vướng mắc trong thời gian qua. Tuy nhiên, nghị quyết này cũng không thể “gỡ” được tất cả bởi không có một luật hay nghị quyết nào có thể giải quyết được hết mọi thứ.

Chủ tịch TPHCM nói về việc điều chuyển, xử lý cán bộ ‘không ồn ào’ ảnh 1

Chủ tịch UBND Phan Văn Mãi.

Cũng theo ông Mãi, điểm rõ rệt của nghị quyết này chính là ở việc kiến tạo, xuất phát từ việc TPHCM nghiên cứu từ thực tiễn của mình và kinh nghiệm quốc tế để đề xuất những cơ chế, chính sách tạo sự đột phá. Những điểm đột phá này cũng chính là điểm khác biệt so với Nghị quyết 54 trước đó.

Phân tích rõ những lợi ích, ưu việt có được từ nghị quyết mới này, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết đối với lĩnh vực giao thông đô thị, nếu khai thác tốt quỹ đất dọc các tuyến metro, dọc đường Vành đai 3 thì “số tiền thu được rất lớn”. Việc này thành phố có thể khai thác trong giai đoạn 2025 - 2030, chứ không chỉ kết thúc phân kỳ đến năm 2028 khi tổng kết nghị quyết.

“Những công trình giao thông bố trí dân cư hợp lý, phát triển thì sẽ làm cho các đô thị phát triển, thương mại, dịch vụ phát triển theo”, ông Mãi nhận định.

Cùng đó, cơ chế, chính sách từ Nghị quyết 98 cũng giải quyết rất lớn đối với các vấn đề về giao thông. Theo ông Mãi, các dự án BT, BOT đều có trong danh mục nhưng thành phố sẽ phát triển nhiều hơn và gắn với TOD (Phát triển hạ tầng giao thông công cộng) để cấu trúc lại mạng lưới metro; đồng thời sẽ tận dụng cơ chế về TOD để tính toán lại nguồn lực, cách thức thực hiện để làm hệ thống metro.

“Ngoài có một mạng lưới giao thông công cộng sức tải lớn, thành phố sẽ cấu trúc lại dân cư sống xung quanh các nhà ga, cũng như các cụm công nghiệp, thương mại dịch vụ để sử dụng đất hiệu quả hơn”, ông Mãi nêu rõ.

Đối với hoạt động phân cấp phân quyền, ông Mãi cho biết năm 2022 đã hoàn thiện việc này tương đối mạnh. So với các địa phương, TPHCM có điều kiện hơn bởi thành phố thực hiện Nghị quyết 131 về thực hiện chính quyền đô thị. Theo ông, với nghị quyết này, TPHCM sẽ phân cấp nhiều hơn nữa theo hướng thẩm quyền của UBND TPHCM, của Chủ tịch UBND TPHCM sẽ phân cho các cơ quan hành chính như UBND các quận huyện, TP. Thủ Đức, các sở ngành.

Ở từng cấp ngành cũng sẽ có phân công phù hợp để giảm tải. Mặt khác, vấn đề này cũng đi liền với nâng cao năng lực của người nhận và thực thi cũng như có cơ chế kiểm tra để kịp thời điều chỉnh. Hiện tại, thành phố đang rà soát phân cấp, phân quyền, uỷ quyền trong thời gian qua và hoàn thiện trong thời gian tới.

Cũng theo người đứng đầu chính quyền TPHCM, thực hiện Nghị quyết 98 này, với tinh thần quyết liệt tiến công theo như Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên đã nêu rõ tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mới đây, sẽ không có chỗ cho những người sợ sệt, đồng thời đi liền với việc điều chỉnh, sắp xếp cán bộ.

“Nếu đã được giao nhiệm vụ, đã được nhắc nhở, đôn đốc rồi mà không làm thì phải chịu xử lý trách nhiệm phù hợp tuỳ theo mức độ. Việc này thành phố luôn luôn làm. Ngay trong năm nay, trong thời điểm giữa nhiệm kỳ, thành phố sẽ tiếp tục có những điều chỉnh cho phù hợp”, ông Phan Văn Mãi khẳng định.

"Không phải lãnh đạo thành phố không hành động"

Trao đổi về câu chuyện một số cán bộ còn e dè, sợ trách nhiệm, Chủ tịch UBND TPHCM nhìn nhận đây là vấn đề nóng sốt thoải gian qua. Về phần mình, ông cho rằng những thông tin như vậy đôi lúc "vượt quá thực tế", dồn nén quá khiến người dân quan tâm hơn.

“Nếu TPHCM không làm gì thì làm sao vượt qua năm 2021 gần như là chưa có trong tiền lệ, không làm gì thì sao năm 2022 vừa gượng dậy sau cơn bệnh nặng thì đã phục hồi lại kết quả như đã có. Điều này cần phải khách quan, phải đúng", ông Phan Văn Mãi bày tỏ và nhìn nhận điều này chỉ diễn ra ở một bộ phận nhỏ cán bộ, ở cơ quan này cơ quan khác.

Nói thêm điều này, người đứng đầu chính quyền thành phố cho biết, trong thời gian chống dịch, TPHCM đã điều chuyển, sắp xếp cho phù hợp các vị trí, kể cả lãnh đạo cấp sở, cấp quận, nhưng thành phố không làm ồn ào rằng đó là “trảm” hay “kỷ luật”. "Không phải lãnh đạo thành phố không hành động. Trong tình huống, thời điểm như thế, nếu cán bộ không phù hợp thì thành phố điều chuyển", ông cho hay.

MỚI - NÓNG