Chủ tịch Quốc hội đề nghị rút kinh nghiệm việc chuẩn bị tài liệu phục vụ phiên họp

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các cơ quan thay đổi phương thức làm việc, sớm gửi tài liệu các dự án phục vụ phiên họp.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các cơ quan thay đổi phương thức làm việc, sớm gửi tài liệu các dự án phục vụ phiên họp.
TPO - Mặc dù đã lùi chương trình 1 tuần, và trong thời gian giãn cách xã hội, các cơ quan vẫn phải đảm bảo công việc, tuy nhiên nhiều tài liệu dự án luật vẫn còn chậm gửi sang Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Đây không phải lần đầu các cơ quan chậm trễ trong việc gửi tài liệu phục vụ cho các phiên họp.

Sáng 20/4, phát biểu tại phiên họp thứ 44, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc thông báo một số nội dung, cùng một số thay đổi tại phiên họp này trước tác động của dịch bệnh COVID-19.

Đáng lưu ý về vấn đề chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ kỳ họp vẫn còn rất chậm. Theo ông Phúc, hiện các cơ quan mới chỉ trình các dự án luật được cho ý kiến trong ngày hôm nay (20/4), còn các dự án phục vụ cho chương trình phiên họp ngày mai vẫn chưa được chuyển đến. Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị các cơ quan, đơn vị sớm trình tài liệu hồ sơ để đại biểu có thời gian nghiên cứu.

Theo dự kiến chương trình làm việc ngày mai (21/4), Uỷ ban Thường vụ cho ý kiến về dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 của Quốc hội; xem xét, quyết định việc phân bổ, sử dụng số tăng thu và tiết kiệm chi của ngân sách Trung ương năm 2019; cho ý kiến (lần 2) về việc điều chỉnh tỷ lệ khoán kinh phí bảo đảm hoạt động đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016 - 2020; việc điều chuyển một phần nguồn kinh phí đảm bảo hoạt động của Tổng cục Thuế sang Tổng cục Dự trữ nhà nước, Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Học viện Tài chính; cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đề cập đến việc chậm gửi tài liệu hồ sơ dự án luật. Đáng lưu ý theo bà Ngân, phiên họp thứ 44 đã lùi 1 tuần do tác động bởi tình hình dịch bệnh COVID-19, mặc dù vậy, đến hôm nay vẫn còn thiếu nhiều tài liệu, bà Ngân lưu lý các cơ quan cần chú ý đến việc này.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trong thời gian giãn cách xã hội không có nghĩa là không làm việc. Trước tình trạng chậm trễ, ách tắc vẫn xảy ra trước nay, Chủ tịch Quốc hội đề nghị phải thay đổi phương thức làm việc, rút kinh nghiệm trong quá trình chuẩn bị tài liệu, hồ sơ.

Theo chương trình dự kiến, phiên họp thứ 44 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra từ ngày 20-28/4. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành xem xét, cho ý kiến về các dự án luật: Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (cho ý kiến lần 2); Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); Luật Cư trú (sửa đổi); Một số vấn đề lớn của dự án Luật Thanh niên (sửa đổi)...

Bên cạnh đó, Uỷ ban Thường vụ cũng cho ý kiến về việc phân bổ, sử dụng số tăng thu và tiết kiệm chi của ngân sách trung ương năm 2019; báo cáo của Chính phủ về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019; báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”.

Ngoài ra, các dự thảo: Nghị quyết của Quốc hội về phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp; Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 63/2017/NĐ-CP ngày 19/5/2017 của Chính phủ quy định một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội cũng được Thường vụ cho ý kiến tại phiên họp này.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.